Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cần lưu ý điều gì để tham dự countdown an toàn, vui vẻ ?

Thứ năm, 16:11 31/12/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Đêm nay, tại 3 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội sẽ đồng thời diễn ra hoạt động countdown (đếm ngược) đón chào năm mới 2021. Tuy nhiên, với thời tiết lạnh sâu và những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, người dân tham dự countdown cần hết sức lưu ý đảm bảo an toàn sức khỏe.

Cụ thể, đêm nay, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm là khu vực hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất và sân vận động Mỹ Đình.  Theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn TƯ, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, trời Hà Nội sẽ có nền nhiệt rất thấp từ 8 đến 10 độ C trong đêm nay và rạng sáng mai.

Cần lưu ý điều gì để tham dự countdown an toàn, vui vẻ ? - Ảnh 1.

Hình ảnh hàng vạn người chen chúc nhau trong các hoạt động countdown.

Chuyên gia Nguyễn Xuân Trà, nghiên cứu sinh y học dự phòng  tại Đại học  Leeds Beckett (Anh) cho biết: "Người dân tuyệt đối không được chủ quan khi tham dự các sự kiện đông người như countdown. Thứ nhất, người dân cần chủ động giữ ấm cơ thể vì trong điều kiện nhiệt độ giảm sâu như hiện tại rất dễ bị cảm lạnh, sốc nhiệt. Thứ hai, trong bối cảnh dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp thì người dân cần thực hiện đeo khẩu trang nghiêm túc, mang theo các loại nước rửa tay sát khuẩn. Đồng thời, người dân hạn chế tối đa việc ăn uống, nhậu nhẹt ngay tại các điểm tổ chức countdown. Việc chen chúc dễ gây ra tình trạng ngạt khí và mất năng lượng đột ngột nên người tham dự cũng nên chuẩn bị thêm nước tinh khiết để sử dụng".

Là người đã từng tham gia tiệc countdown nhiều năm, theo chị Lê Minh Phương (25 tuổi, cư trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Năm ngoái, cận Tết thời tiết không lạnh như năm nay nên tôi chủ quan. Tôi đi cùng gia đình đến sân vận động Mỹ Đình, chúng tôi đến sớm từ chiều để giữ chỗ. Tôi nhớ lúc chúng tôi bắt đầu đi trời vẫn còn hơi nắng, thời tiết khá ấm áp. Nhưng càng về đêm thì nhiệt độ càng giảm, chúng tôi lạnh đến run lên mà do không mang theo áo dự phòng nên đành cố chịu, xung quanh người rất đông, muốn chen ra để về cũng không ra được".

Cần lưu ý điều gì để tham dự countdown an toàn, vui vẻ ? - Ảnh 2.

Lực lượng an ninh giải cứu một phụ nữ ngất xỉu vì chen lấn tại lễ countdown năm 2020. (Ảnh: Hồng Quân)

Sự kiện countdown thu hút phần đông những người trẻ tham gia. Phạm Thị Phương Chi (18 tuổi, sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Kinh tế) chia sẻ: "Bọn em vừa thi xong học kỳ nên cả tuần nay háo hức cho sự kiện này. Chúng em đã chuẩn bị khẩu trang y tế, nước rửa tay cầm theo, nước và các loại quần áo, găng tay giữ ấm. Chúng em sẽ có mặt tại sân vào 4h chiều nay để có thể giữ chỗ trước. Chúng em hy vọng sẽ có được thật nhiều những bức ảnh đón năm mới để cả năm luôn may mắn".

Theo kinh nghiệm của nhiều "tín đồ" countdown thì người tham dự không chỉ cần chú ý đến sức khỏe mà còn cần phải đảm chú ý điện thoại và các tư trang cá nhân khi không ít vụ việc đáng tiếc đã xảy ra do chen lấn tại countdown.

Dự kiến từ 20h tối nay, hàng loạt các sự kiện văn hóa nghệ thuật sẽ được tổ chức song song tại 3 điểm cầu của Thủ đô Hà Nội. Đây là cơ hội hiếm để người dân có thể thư giãn sau một năm nhiều biến động, khó khăn. Tuy nhiên, thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ sức khỏe, an toàn y tế sẽ giúp cho countdown thêm phần ý nghĩa, trọn vẹn và an toàn.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 47 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 49 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top