Cận Tết, hàng thông quan chậm, Bộ Công thương đặc biệt khuyến cáo người trồng nông sản

| Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Trước tốc độ thông quan chưa được cải thiện và hạn chế về kho bãi ở khu vực cửa khẩu, Bộ Công thương khuyến cáo các vùng trồng nông sản, doanh nghiệp xuất khẩu theo dõi sát tình hình thông quan tại các cửa khẩu Việt - Trung.

Ngày 11/12, Bộ Công thương cho biết, một số cửa khẩu, cặp chợ tại vùng biên giới như: Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Quan; Cặp chợ Lũng Vài (phía Việt Nam là Cốc Nam); Cặp chợ Kéo Ái (tương ứng phía ta là cửa khẩu phụ Na Hình)… đều nhận được thông báo về việc kéo dài thời gian thông quan từ phía chính quyền TP Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc).

Thời gian thông quan sẽ bắt đầu từ 8h – 20h hàng từ nay đến hết ngày 31/12/2020, không bao gồm ngày cuối tuần và ngày lễ.

Tuy nhiên, theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn), do thiếu hụt lực lượng lao động xếp dỡ hàng hóa bởi yêu cầu gắt gao trong phòng chống dịch COVID-19, nên thời gian làm thủ tục thông quan hàng xuất khẩu của Việt Nam bên phía Trung Quốc tại khu vực Tân Thanh - Pò Chài bị kéo dài.

Cá biệt, có xe lên đến 04 ngày mới xong thủ tục thông quan.

Cận Tết, hàng thông quan chậm, Bộ Công thương đặc biệt khuyến cáo người trồng nông sản - Ảnh 2.

Trước tốc độ thông quan chưa cải thiện, Bộ Công thương đã khuyến cáo doanh nghiệp Việt theo dõi sát tình hình thông quan tại các cửa khẩu Việt - Trung để qua đó, điều phối hàng hoá, nông sản.

Bên cạnh đó, Khu hàng hóa Khả Phượng bên phía Trung Quốc chưa được đưa vào sử dụng khiến diện tích bến bãi phía Trung Quốc bị hạn chế. Điều này cũng gây ảnh hưởng đến khả năng thông quan hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Thời gian tới, một số loại trái cây xuất khẩu của Việt Nam như thanh long, dưa hấu… chuẩn bị bước vào cao điểm thu hoạch và xuất khẩu phục vụ nhu cầu các dịp lễ lớn của thị trường Trung Quốc như Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Tết Nguyên tiêu...

Tuy nhiên, với tốc độ thông quan chưa được cải thiện và hạn chế về kho bãi tại khu vực nên Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu, các địa phương có vùng trồng nông sản lớn theo dõi sát tình hình thông quan hàng hóa xuất khẩu tại các cửa khẩu biên giới Việt – Trung;

Đồng thời, chủ động điều tiết lượng hàng lên biên giới và phối hợp với người mua phía Trung Quốc xây dựng kế hoạch giao hàng phù hợp, tránh để xảy ra hiện tượng ùn ứ hàng hóa xuất khẩu tại cửa khẩu.

Bộ Công Thương cũng khuyến nghị các doanh nghiệp, hộ sản xuất hàng nông sản, thủy sản xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc tăng cường công tác giám sát chất lượng, chủ động phối hợp chặt chẽ với đối tác nhập khẩu để tuân thủ các quy định của Trung Quốc về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm nghiệm kiểm dịch, an toàn thực thẩm, truy xuất nguồn gốc… đối với hàng nhập khẩu nhằm tạo thuận lợi cho việc thông quan tại các cửa khẩu.

Bảo Loan

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tết Trung thu 2026 cận kề: Bộ Y tế và các địa phương đẩy mạnh kiểm tra đột xuất, lật tẩy bẫy bánh trung thu '3 không' gắn mác gia truyền

Tết Trung thu 2026 cận kề: Bộ Y tế và các địa phương đẩy mạnh kiểm tra đột xuất, lật tẩy bẫy bánh trung thu '3 không' gắn mác gia truyền

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - Chỉ còn ít ngày nữa là tới tết Trung thu, đây là thời điểm thị trường bánh nướng, bánh dẻo bước vào giai đoạn nhộn nhịp nhất. Bên cạnh các thương hiệu uy tín, sự xuất hiện lan tràn của dòng bánh "3 không" (không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ, không hạn sử dụng) núp bóng danh xưng "gia truyền, nhà làm" trên mạng xã hội đang rấy lên nỗi lo về an toàn thực phẩm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.