Cẩn thận với lệnh thị trường

| Xã hội

Giadinh.net - Theo kế hoạch, phiên giao dịch ngày 30/7 trên sàn GDCK TP.HCM sẽ chính thức áp dụng phương thức khớp lệnh liên tục. Phương thức khớp lệnh này đã “trao quyền” nhiều hơn cho các nhà đầu tư, tuy nhiên nó có thể gây rủi ro nếu nhà đầu tư chưa thật hiểu luật chơi này.

T.S Nguyễn Minh Phong, Trưởng phòng Kinh tế, Viện Nghiên cứu Kinh tế Hà Nội cho rằng: Rủi ro đầu tiên đối với khớp lệnh liên tục mà các nhà đầu tư cần lưu ý là giao dịch trên cơ sở khớp liên tục các lệnh mua –  bán chứng khoán, ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch theo nguyên tắc quyền ưu tiên, luôn dành cho các lệnh mua có mức giá cao hơn và các lệnh bán có mức giá thấp hơn.

Trường hợp các lệnh mua và bán có đồng mức giá, thì quyền ưu tiên sẽ dành cho lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước. Vì vậy, rủi ro cho nhà đầu tư có thể xuất hiện theo 2 cách: hoặc rủi ro vì lệnh mua –  bán của họ bị nhập vào hệ thống chậm hơn so với các nhà đầu tư khác có lệnh tương tự, nên không thực hiện được sớm hoặc hết các lệnh đã đặt (thực tế ở Thành phố Hồ Chí Minh khi khớp lệnh định kỳ thường chỉ khớp được khoảng 60% số lệnh đã được nhập vào hệ thống); hoặc rủi ro vì họ buộc phải mua - bán bằng hết các chứng khoán đã đặt lệnh theo mức giá thị trường thời điểm hiện hành cao (khi mua vào) hoặc thấp hơn (khi bán ra) so với mức lệnh đã đặt.

Sở dĩ có sự rủi ro này là vì trong quy trình khớp lệnh liên tục sử dụng loại “lệnh thị trường”, gọi tắt là MP (lệnh này sẽ được áp dụng ngay sau khi phương thức khớp lệnh liên tục hoạt động ổn định - PV). Lệnh này có nghĩa là lệnh mua tại mức giá thấp nhất (sàn) hoặc lệnh bán tại mức giá cao nhất (trần) trên thị trường.

Nếu sau khi so khớp lệnh theo nguyên tắc trên mà khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn chưa thực hiện hết, thì MP sẽ được xem là lệnh bán tại mức giá thấp hơn tiếp theo hiện hành trên thị trường.

Do thực hiện nguyên tắc ưu tiên khi khớp lệnh là: bán thì ở mức giá thấp, mua thì ở mức giá cao, nên thiệt hại cho nhà đầu tư đặt lệnh bán sẽ càng lớn, nếu giá bán ngày một giảm trong quá trình khớp lệnh này. Vì lệnh mua sẽ khớp số lượng bán với bất kỳ giá nào cho đến khi đủ số lượng. Khi đó, nhà đầu tư dễ bị lâm vào tình trạng mua vào ở giá trần và bán ra ở giá sàn.

Trong khớp lệnh liên tục, hiệu lực lệnh của nhà đầu tư trong nước được tính từ khi lệnh được nhập vào hệ thống cho đến khi kết thúc ngày giao dịch, hoặc bị hủy bỏ.

Riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài, nếu lệnh mua nhập vào hệ thống không được khớp, hoặc chỉ được khớp một phần vào thời điểm, thì sẽ bị hủy, sau đó nhà đầu tư muốn mua thì phải tiếp tục đặt lệnh trở lại.

Phó giám đốc TTGDCK TP HCM Lê Hải Trà cũng lưu ý các nhà đầu tư  việc phải cân nhắc trước khi đặt lệnh từ phiên giao dịch ngày 30/7, vì khi lỡ đặt lệnh thì nhà đầu tư chỉ có thể sửa và huỷ lệnh đã đặt với điều kiện lệnh gốc chưa được khớp hoặc chưa được khớp hết.

Về lệnh MP, ông Trà cũng khuyến cáo các nhà đầu tư phải hết sức thận trọng vì đây là loại lệnh mua hoặc bán chứng khoán với bất kì mức giá nào hiện có trên thị trường. Một lệnh thị trường có thể được khớp với nhiều lệnh giới hạn tại nhiều mức giá khác nhau. Lệnh thị trường có thể giúp nhà đầu tư nâng cao xác suất mua hoặc bán chứng khoán. Nhưng ngược lại nếu không hiểu rõ cơ chế thực hiện của lệnh thị trường có thể dẫn đến tình trạng mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá mà nhà đầu tư không mong muốn.  Vì vậy các nhà đầu tư khi sử dụng lệnh MP cần thận trọng và xem xét kỹ tình hình lệnh đặt và giá trên thị trường. Nếu đặt lệnh này mà không cân nhắc đến tình hình thị trường, thì sẽ gặp khá nhiều rủi ro.

 Nhiều công ty chứng khoán chưa tự tin

28/7 là ngày diễn tập cuối cùng giữa TT chứng khoán và các công ty thành viên tại TP HCM. Tuy nhiên, điều khiến các công ty chứng khoán lo ngại là ngoài vấn đề máy móc kỹ thuật, áp lực lớn nhất là không có thời gian nghỉ giữa các đợt khớp lệnh. Trong khi đó giao dịch viên phải thông tin tức thời về kết quả khớp lệnh cho nhà đầu tư để họ tính toán các lệnh đặt tiếp theo. Đối với nhà đầu tư nước ngoài, trong phiên khớp lệnh liên tục, nếu lệnh tung ra không thành công thì phải đặt lệnh lại chứ không được tự động chuyển qua đợt tiếp theo.

Mai Thúy

 

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.