Cẩn trọng với những biến chứng tay chân miệng ở trẻ em!
Tay chân miệng là bệnh ngoài da thường gặp ở trẻ nhỏ, gây đau đớn, khó chịu khiến trẻ bỏ ăn, quấy khóc. Đặc biệt, bệnh tay chân miệng có thể gây biến chứng nghiêm trọng cho trẻ… do đó các bậc cha mẹ không nên xem thường!
Tác nhân gây bệnh tay chân miệng ở trẻ
Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể lây lan trực tiếp từ người này sang người khác với triệu chứng đặc trưng là sự xuất hiện của các nốt mụn nước ở vùng miệng, lòng bàn tay, bàn chân đầu gối và mông.
Bệnh tay chân miệng gây ra bởi sự xâm nhập của virus thuộc chủng đường ruột, thường gặp là virus Coxsackie A16 và Enterovirus (EV71). Phần lớn các trường hợp bị tay chân miệng có liên quan đến EV71 sẽ có diễn biến nhanh chóng, nguy cơ gây biến chứng cao.
Phân loại các cấp độ của bệnh tay chân miệng
Bệnh tay chân miệng được phân chia thành 4 cấp độ. Tùy theo triệu chứng và mức độ của bệnh tay chân miệng mà được quy về những cấp độ sau:
Tay chân miệng độ 1
Đây là giai đoạn đầu của bệnh, trẻ thường bị sốt nhẹ, nổi những đốm đỏ trên da, tổn thương da mới chỉ nhẹ hoặc bị loét miệng bề ngoài. Trẻ bị tay chân miệng cấp độ 1 thường sẽ khỏi sau 7-10 ngày nếu được chăm sóc đúng cách. Ngược lại, bệnh sẽ tiến triển nặng hơn.
Tay chân miệng độ 2
Bệnh tay chân miệng độ 2 sẽ gồm có độ 2a và độ 2b, cụ thể như sau:
Cấp độ 2a: Trẻ sốt cao trên 39°C, kéo dài hơn 2 ngày, hay bị giật mình. Bên cạnh đó, cơ thể trẻ mệt mỏi, hay quấy khóc, lừ đừ do sốt, đau họng, nôn trớ...
Cấp độ 2b: Một số trẻ sẽ bị giật mình trên 2 lần trong vòng 30 phút, mạch đập nhanh, sốt cao không hạ, ngủ gà... Một số trẻ lại run tay chân, rung giật nhãn cầu, đi lại không vững, hay bị sặc khi nuốt.
Tay chân miệng độ 3
Cấp độ này trẻ sẽ có những dấu hiệu: Huyết áp tăng, mạch đập nhanh có khi trên 170 lần/ phút, thở dốc, thở nhanh, toàn thân lạnh và toát nhiều mồ hôi, rối loạn tri giác.
Tay chân miệng độ 4
Ở cấp độ nặng nhất này, trẻ có thể bị suy hô hấp, tuần hoàn, tím tái toàn thân,... Khi đó, trẻ cần được cấp cứu ngay tại cơ sở y tế gần nhất để điều trị kịp thời, tránh ảnh hưởng đến tính mạng.
Cẩn trọng những biến chứng của bệnh tay chân miệng
Nếu trẻ bị bệnh tay chân miệng cấp độ thấp thường không gây ra biến chứng nguy hiểm. Tuy nhiên, khi không được chăm sóc và điều trị tích cực để bệnh diễn tiến sang những giai đoạn sau thì có thể tiềm ẩn một số biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe.
Một số dấu hiệu gợi ý nguy cơ biến chứng bệnh tay chân miệng gồm:
- Sốt cao liên tục nhiều ngày (trên 2 ngày) trên 39 độ C.
- Trẻ nôn ói nhiều, nôn không kèm theo tình trạng tiêu chảy.
- Trẻ em hay quấy khóc, thường dễ bị hoảng hốt.
- Bạch cầu máu của người bệnh tăng lên.
- Người bệnh thở khó, thở rít thanh quản.
- Các tổn thương da cơ bản của người bệnh tăng lên.
Khi xuất hiện bất cứ dấu hiệu nào trong các dấu hiệu trên, cần đưa trẻ đến ngay bệnh viện để được xử lý kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng nguy hiểm.
Giải pháp giúp hỗ trợ cải thiện bệnh tay chân miệng nhờ bộ đôi cốm và gel Subạc
Tay chân miệng là bệnh ngoài da hay gặp ở trẻ. Hiện nay, để cải thiện nhanh chóng tình trạng bệnh, ba mẹ nên cho con kết hợp sử dụng bộ đôi thảo dược "trong uống - ngoài bôi" cốm và gel Subạc.
Với thành phần chính là nano bạc, gel Subạc giúp kháng khuẩn, kháng virus mạnh mẽ. Sử dụng Subạc giúp làm sạch da, nhanh lành tổn thương trên da khi bị bệnh tay chân miệng. Ngoài ra, Subạc còn chứa dịch chiết neem, chitosan giúp kháng khuẩn, kích thích tái tạo da và ngăn ngừa hình thành thâm sẹo.
Bên cạnh đó, để đạt hiệu quả tối ưu trong việc cải thiện bệnh tay chân miệng, bạn cần hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho cơ thể bé bằng sản phẩm cốm Subạc.
Cốm Subạc chứa các thảo dược như cao lá neem, cao lá xoài, cao nhọ nồi, kẽm gluconate, cao bạch chỉ, L-lysine,... giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ làm lành tổn thương trên da do bệnh tay chân miệng nhanh chóng.
Hướng dẫn chăm sóc trẻ bị tay chân miệng tại nhà
Khi trẻ mắc tay chân miệng, cha mẹ cần lưu ý trong cách chăm sóc trẻ như sau:
- Thực hiện cách ly trẻ để tránh lây nhiễm sang trẻ khác.
- Vệ sinh răng miệng và bôi thuốc vào các vùng da bị tổn thương cho trẻ.
- Cho trẻ mặc quần áo vải cotton thấm hút mồ hôi, rộng rãi.
- Tiếp tục cho trẻ bú mẹ, đồng thời thực hiện chế độ dinh dưỡng phù hợp, đủ chất, cho trẻ ăn đồ nguội, mềm, lỏng, dễ tiêu và cần chia nhỏ bữa ăn.
- Cho trẻ uống nhiều nước hơn bình thường để cân bằng điện giải, bù lại lượng nước bị mất đi khi trẻ sốt, nôn ói.
- Vật dụng cá nhân của trẻ như bát đũa, thìa, bình sữa, ly/cốc... nên được sử dụng riêng biệt và luộc sôi.
- Vệ sinh tay bằng xà phòng mỗi lần chăm sóc trẻ.
- Cần tắm rửa cho trẻ hàng ngày bằng nước ấm.
- Tã lót, quần áo của trẻ nên được giặt sạch sẽ, ngâm dung dịch sát khuẩn.
- Theo dõi sát sao tình trạng bệnh và các biểu hiện của trẻ, nếu bé có các dấu hiệu: Mạch nhanh, run chi, đi không vững (nếu trẻ đã biết đi), giật mình >2 lần/30 phút thì cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay để xử trí kịp thời.
Trên đây là những hệ lụy của bệnh tay chân miệng ở trẻ, cách điều trị và lưu ý khi chăm sóc người bệnh để bệnh tay chân miệng nhanh khỏi. Mong rằng nội dung trên sẽ giúp bạn điều trị bệnh tay chân miệng cho bé hiệu quả nhất!
Anh Thư
*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
*Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu
Y tế - 1 giờ trướcGĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.
Phụ nữ nên biết 7 nguyên nhân gây ung thư buồng trứng
Bệnh thường gặp - 2 giờ trướcUng thư buồng trứng là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến ở nữ giới, sau ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Biết các yếu tố nguy cơ có thể giúp phụ nữ phát hiện các triệu chứng ung thư buồng trứng dễ bị bỏ qua.
30 tuổi vẫn độc thân, mẹ đưa con đi khám... tâm thần
Bệnh thường gặp - 2 giờ trướcNgại về quê vì sợ mọi người giục cưới vợ, chàng trai 30 tuổi có dấu hiệu mắc chứng trầm cảm.
328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu
Y tế - 12 giờ trướcTheo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình
Người phụ nữ 40 tuổi không ăn ngọt nhưng mắc tiểu đường, đây là 8 lý do khiến bạn không ngờ tới
Sống khỏe - 18 giờ trướcGĐXH - Nhiều người nghĩ rằng bệnh tiểu đường (đái tháo đường) là do ăn nhiều thực phẩm chứa đường mà ra. Tuy nhiên, sự thật có thể không phải như vậy.
Biện pháp tự nhiên giúp tăng lượng sắt khắc phục thiếu máu
Sống khỏe - 19 giờ trướcThiếu máu là một vấn đề sức khỏe phổ biến trên toàn cầu, phát sinh từ nồng độ hemoglobin thấp, thường dẫn đến các triệu chứng suy nhược như mệt mỏi, rụng tóc, khó thở và kém ăn...
Những thực phẩm chứa diệp lục có lợi cho sức khỏe
Sống khỏe - 21 giờ trướcChúng ta thường nghe nói nhiều về chất diệp lục và biết rằng thực vật không thể sống thiếu nó. Tuy nhiên, bạn có thể không biết chất diệp lục chính xác là gì và nó có mang lại lợi ích gì cho con người không?
Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu
Y tế - 21 giờ trướcGĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.
Nóng gan nguy hiểm thế nào? Làm gì để 'giải nhiệt' cho gan sau kỳ nghỉ lễ
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Nóng gan là bệnh lý rất dễ tái phát, nhất là sau kỳ nghỉ lễ nắng nóng, uống nhiều rượu bia, đồ ăn nhiều đạm, dầu mỡ. Nếu không được điều trị sớm sẽ giảm chức năng gan mãn tính, gây bệnh viêm gan, thậm chí là ung thư gan.
Nghẹt mũi kéo dài: Nguyên nhân và cách cải thiện nhờ thảo dược
Sống khỏe - 1 ngày trướcThông thường, bệnh nghẹt mũi có thể tự khỏi trong khoảng vài ngày đến vài tuần (2, 3 tuần). Nhưng nếu bạn bị nghẹt mũi kéo dài trên 3 tuần, thêm vào đó là các chứng đau tai, ù tai, đau họng… chứng tỏ rằng bạn đã bị viêm mũi họng và bệnh đã chuyển sang giai đoạn mạn tính gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.
Thuốc nào trị rối loạn tiền đình?
Bệnh thường gặpRối loạn tiền đình đi kèm với một vài bệnh lý như thiếu máu não, đái tháo đường, tăng huyết áp có thể là nguyên nhân dẫn đến đột quỵ, đe dọa tính mạng người bệnh. Việc điều trị sớm giúp người bệnh cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm nguy cơ mắc các biến chứng nguy hiểm.