Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cần xây dựng lực lượng hiến máu dự bị

Thứ tư, 10:08 14/11/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Nhân Hội nghị Truyền máu khu vực châu Á - Thái Bình Dương , Báo GĐ&XH đã có cuộc phỏng vấn PGS. TS Nguyễn Anh Trí, Chủ tịch Hội nghị, Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương xung quanh các vấn đề về công tác truyền máu của VN trong thời gian vừa qua. PGS Trí cho biết:

Hoạt động của hội nghị truyền máu lần này diễn ra tại VN có ý nghĩa rất lớn không chỉ với VN mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các nước có công tác truyền máu trên thế giới. Tính đến thời điểm này đã có 1.200 đại biểu, chuyên gia trong lĩnh vực truyền máu của các nước thuộc khu vực châu Á-Thái bình dương và một số khách mới từ Anh, Pháp, Australia đăng ký tham dự.

Đây chính là cơ hội vô cùng lớn để các cơ quan, cá nhân liên quan đến công tác truyền máu được gặp gỡ, học tập kinh nghiệm, góp ý về công tác truyền máu từ cấp Nhà nước, công tác sàng lọc, hiến máu...

Các nước trên thế giới đánh giá công tác truyền máu của VN như thế nào, thưa ông?

Họ đặc biệt ấn tượng về khả năng phát triển của hoạt động hiến máu nhân đạo (HMNĐ). Nếu năm 1993, hoạt động HMNĐ chỉ là con số 0, mọi nguồn máu đều thông qua việc mua lại của người bán. Đến năm 1994 chúng ta đã có được 10% tổng lượng máu là do người HMNĐ góp. Cùng với công tác tuyên truyền, vận động kết hợp với các biện pháp tổ chức hiệu quả, đến năm 2006 chúng ta đã thu được tới 59% nguồn máu từ HMNĐ. Các nhà truyền máu quốc tế đánh giá, đây là một bước tiến ngoạn mục của VN về HMNĐ rất đáng để chia sẻ với các nước khác.

Qua các cuộc trao đổi, gặp gỡ tại Hội nghị lần này, ông đánh giá về vị trí của VN trong công tác truyền máu so với các nước trong khu vực và quốc tế?

Chúng tôi nhận thấy rất rõ vị thế của công tác truyền máu của VN. Mặc dù đã có nhiều cải thiện so với những năm trước đây nhưng nếu chỉ so với nhu cầu trong nước tại thời điểm này, chúng ta đang thiếu tới 2.000 cán bộ, bác sĩ chuyên ngành truyền máu. Sự thiếu hụt này đặc biệt rõ ở các khu vực vùng sâu, vùng xa ở nước ta.

So về trình độ chuyên môn thì đội ngũ của chúng ta vẫn còn yếu, khả năng cập nhật những tiến bộ về truyền máu trên thế giới còn hạn chế. Đó là chưa nói về vấn đề đầu tư trang thiết bị chuyên ngành, dù Nhà nước vẫn đang đầu tư nhưng với đòi hỏi từ thực tiễn của xã hội ta thì cần phải đầu tư mạnh hơn nữa mới đáp ứng được. Tất nhiên, các nước tiên tiến trên thế giới có nhiều ưu việt hơn trong công tác đào tạo đội ngũ, nâng cao và cập nhật kiến thức, kinh nghiệm, cũng như đầu tư cho chất lượng máu, cho trang thiết bị.

Chúng ta sẽ gặp phải những khó khăn nguy hiểm gì từ việc đầu tư thiếu cho hoạt động này, thưa ông?

Nhiều nguy hiểm nhưng tôi chỉ đưa ra một ví dụ, nếu chúng ta không đầu tư tốt công tác đào tạo về chuyên môn, máy móc thiết bị kém thì khả năng sàng lọc máu sẽ gặp nhiều khó khăn lớn. Trước đây, chúng ta chỉ biết đến các bệnh lây nhiễm qua máu như viêm gan B, sốt rét thì đến nay đã có thêm viêm gan C, rồi HIV, đó là chưa nói đến khả năng lây nhiễm của bệnh bò điên còn đang được nghiên cứu.

Chúng ta có chiến lược gì cho công tác HMNĐ không, thưa ông?

Chúng tôi cũng đã và đang thực hiện một chiến lược tuyên truyền cho HMNĐ mà trước tiên là vai trò của truyền thông. Nếu người dân hiểu rằng, máu không thể được sản xuất nhân tạo mà chỉ có thể có được từ người cung cấp thì người dân sẽ ủng hộ hơn vì không có con đường nào khác.

Trong khi đó, mỗi ngày chúng ta đều có hàng trăm ca tai nạn giao thông, rồi tai nạn lao động, bệnh tật rất cần được truyền máu. Nếu người dân thực sự hiểu rằng, hiến máu theo chỉ định của bác sĩ là không hề có hại gì cho sức khoẻ thì họ sẽ sẵn sàng hơn. Hơn nữa, bắt đầu từ năm nay, chúng tôi bắt tay vào xây dựng một lực lượng hiến máu dự bị để luôn sẵn sàng phục vụ tốt trong tình huống thiên tai, dịch hoạ và thảm hại. 

Nhận thức của người dân về công tác hiến máu đã được cải thiện rõ rệt 

Từ ngày 10-13/11, Hội nghị Truyền máu khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ XVIII do Viện Huyết học truyền máu Việt Nam và Hiệp hội Truyền máu quốc tế chủ trì diễn ra tại Hà Nội, đây là lần đầu tiên Hội nghị Hội nghị Truyền máu khu vực châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức tại Việt Nam.

Hội nghị đã thu hút 1.200 đại biểu trong đó có 800 chuyên gia hàng đầu về huyết học đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đánh giá: Chính phủ VN đánh giá cao những kết quả mà ngành huyết học truyền máu VN đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt đã vận động được đông đảo nhân dân tham gia hiến máu nhân đạo. Sự phối hợp và hỗ trợ của Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế đã góp phần không nhỏ thúc đẩy sự phát triển của ngành Truyền máu VN.

Cũng trong Hội nghị này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết: “Trong những năm gần đây, nhận thức của người dân về công tác HMNĐ đã được cải thiện rõ rệt. Năm 1995, VN chỉ có hơn 10% lượng máu thu được từ những người HMNĐ. Đến năm 2006, đã có  gần 60% tỷ lệ máu thu được từ những người tình nguyện. Năm 2006, Bộ Y tế đã tiến hành sàng lọc các bệnh nguy hiểm lây truyền qua đường máu. Việc sản xuất các chế phẩm máu đạt hơn 90% ở các trung tâm y tế lớn nên nhiều người bệnh đã được cứu sống”.

Hội nghị đã tập trung trao đổi về các vấn đề như: Việc xây dựng và phát triển mạng lưới dịch vụ truyền máu theo hướng tập trung và hiện đại hoá; Đầu tư và sử dụng các nguồn lực phát triển dịch vụ truyền máu; Tuyên truyền, tuyển mộ người hiến máu với mục tiêu, 100% lượng máu sử dụng trong điều trị từ người tình nguyện - bảo đảm cho nguồn máu an toàn và chất lượng. Ngoài ra, các chuyên gia trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật mới trong thu gom, dự trữ và sàng lọc máu; sản xuất, lưu trữ và các chế phẩm máu; sử dụng máu trên lâm sàng, quản lý chất lượng máu thông qua dịch vụ truyền máu; giảm thiểu các bệnh lây truyền qua đường máu và một số dịch vụ tác động đến truyền máu; bệnh máu khó đông (hemophilia)...

  

Chung Nhi

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 2 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 7 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top