Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảnh báo một hình thức kinh doanh siêu ảo đã đến Việt Nam

Chủ nhật, 12:16 04/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Những khoản lợi nhuận kếch xù, mức ưu đãi cao đến không tưởng là những gì bạn hứa được nhận khi tham gia vào hệ thống kinh doanh thương mại điện tử của MWG, một công ty được giới thiệu đến từ Anh quốc.

Độc lập điều tra theo phản ánh của bạn đọc, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã phát hiện MWG chưa hề có văn phòng đại diện cũng như đăng ký kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam. Thế nhưng, trước những lời hứa hẹn “ngọt như mía” của các “lãnh đạo cấp cao” tự xưng đại diện công ty này, không ít người đã dễ dàng bỏ ra cả chục triệu đồng cho một hình thức kinh doanh đa cấp siêu ảo, thậm chí lộ rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật.
 
Cảnh báo một hình thức kinh doanh siêu ảo đã đến Việt Nam 1
Sơ đồ kinh doanh đa cấp - siêu lợi nhuận hay một kiểu lừa đảo ?!
 
Từ chuyện ăn cả hoa hồng tuyến trên...

Lần theo thông tin bạn đọc phản ánh qua đường dây nóng, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã tìm cách tiếp cận được nhóm người tự nhận là “nhân viên cấp cao” của hệ thống kinh doanh thương mại điện tử. Điều đáng ngạc nhiên là dù chưa hề gặp mặt cũng như biết về chúng tôi, nhưng chỉ qua một cuộc điện thoại bày tỏ ý muốn tham gia hoạt động kinh doanh này, chúng tôi đã được một nhóm nhân viên công ty MWG chủ động thu xếp lịch gặp mặt. Những người này còn cho biết họ không có mặt ở Hà Nội nhưng sẽ tự tìm đến và báo giờ, địa chỉ làm việc.

Đúng lịch hẹn trước, chúng tôi tìm đến thì đã có ít nhất 5-6 “nhân viên cấp cao” của MWG chờ sẵn. Chị C., được giới thiệu mới lên từ Thái Bình “quảng cáo” mới tham gia vào hệ thống kinh doanh này được 5 ngày nhưng đã kiếm được vài trăm USD tiền hoa hồng. Chị vào đề: “Chị vừa mới tham gia một hội thảo nhỏ ở số 5 đường Hồ Tây”. Tôi ngẩn người, ngạc nhiên hỏi lại: “Đường Hồ Tây (?)”. Chị cười bảo: “Chị mới lên mà đã biết đường ấy rồi, cái nhà ở số 5 đường ven Hồ Tây. Cái đường có cây cầu để ra hồ, có cái nhà to, có đàn ngan đàn vịt nhựa bơi dưới hồ ấy”. Rồi chưa kịp để tôi có phản ứng, chị đã bắt đầu giảng giải công việc kinh doanh thương mại điện tử, làm việc với các đối tác lớn của nước ngoài, chỉ cần ngồi ở nhà click chuột và đếm tiền.

Sau màn “dạo đầu” thật ấn tượng, chị vào việc luôn: “Hôm nay, chị sẽ giới thiệu cho em một cơ hội kinh doanh kỳ diệu mang tên MWG. Công ty này của Anh quốc, chuyên bán hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và đồ gia dụng, nhưng em không cần quan tâm đến hàng hóa đâu, chỉ cần biết cơ hội kinh doanh thôi. Công ty có 3 gói cho em lựa chọn, gói 200 USD, gói 600 USD, gói 2.600 USD. Tham gia gói càng cao thì lợi nhuận càng lớn”.

Và cái gọi là lợi nhuận càng lớn ấy được chị “vẽ” ra như sau: Gói chung mọi người đang tham gia là 600 USD.  Chỉ cần nộp vào công ty số tiền định mức 600 USD, công ty sẽ cấp cho tôi một mã số ID để bắt đầu kinh doanh. 600 USD nộp vào đó, tôi có thể mua hết hàng (từ siêu thị ở… Malaysia). Nếu tôi không mua thì có thể để tiền lại, gộp vào sau này mua đất. Khi có mã số ID, tuyển được hai người, tôi sẽ được 5%, tương đương 30 USD, gọi là hoa hồng trực tiếp. Ngoài 60 USD này, tôi còn được tiền hoa hồng “cân cặp” 20 USD; Hoa hồng thứ 3 là hoa hồng hệ thống (có nơi gọi là lộc - PV) từ tiền mã rơi (những mã số có thể không do tôi tìm được - PV), cứ mỗi mã ID bên dưới là tôi được công ty trả vào tài khoản 3,6 USD. Công việc chính người tham gia phải làm dựa trên hệ thống phức tạp này chỉ là tuyển dụng thêm hai người nữa cùng nộp 600 USD vào làm tuyến dưới. Gọi được càng nhiều, thu nhập của người tham gia lũy tiến càng nhanh. “Nếu xây được hệ thống 12 tầng, em có thể kiếm được 800 triệu đồng, có thể chỉ trong một tháng. Ngoài ra, em còn được hoa hồng nhánh yếu 2%, hoa hồng thoát bàn (khi tuyển đủ số người quy định) 3000 USD...”, chị C. “quảng cáo”.

Nghe đến đây thì tôi đã mường tượng ra sự tương đồng giữa mô hình này và hoạt động kinh doanh đa cấp nhị phân mà Công ty Agel (một công ty điển hình theo mô hình này - PV), mới phá sản ở Việt Nam được hơn một năm áp dụng. Dường như không để ý đến thái độ của tôi, chị C. giới thiệu tiếp: “Ra đời từ cuối năm 2012, công ty hiện đã có mặt trên 12 quốc gia và dự kiến vài tháng nữa sẽ đặt văn phòng chính thức tại Việt Nam. Điều kỳ diệu chỉ có ở MWG, đó là tham gia mạng lưới này, em sẽ được hưởng cả hoa hồng tuyến trên trực tiếp của mình. Ví dụ tháng này tuyến trên của em có doanh thu 20.000 USD thì em được hưởng 5%. Em đã thấy ở đâu có loại hoa hồng này chưa (?)”.

Thấy tôi có vẻ hứng khởi với màn “quảng cáo” hoa hồng tuyến trên, chị C. “bồi” tiếp: “Nhanh lắm em ạ, em cứ vào một mã số, xây dựng được 12 tầng là em đã kiếm được 800 triệu đồng tiền hoa hồng mã rơi rồi”. Thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên, chị ra vẻ bí ẩn bảo: “Nhiều nơi, người ta chưa tính ra được số tiền này đâu”. Khi tôi hỏi, 12 tầng là bao nhiêu người thì chị bảo 6661 người (kỳ thực 12 tầng theo mô hình này có 4097 người, bao gồm cả người đứng đầu hệ thống - PV). 

... đến “miếng mồi”  lãi suất siêu tưởng

Để tạo thêm niềm tin cho chúng tôi, sau khi giới thiệu về các loại hoa hồng, một vài “nhân viên cấp cao” ngồi bên cạnh tiếp tục “tung hứng”, ví von cách kinh doanh này “như chơi lô đề, một ăn 70” mà chắc chắn thắng, không bao giờ thua. Chị K., một “nhân viên cấp cao” khác, lấy một chiếc sổ trong túi ra cố tình cho tôi xem và giải thích: “Đây nhé, chị vào từ ngày 29/5, mà đến 6/6 chị đã lấy được 42 triệu từ hoa hồng công ty trả, trừ đi tiền vào 2 mã số (chị K. dùng CMND của 2 người thân để nộp tiền, lấy mã số làm tuyến dưới trực tiếp của mình - PV) 27 triệu thì chị còn được mang về 15 triệu. Chị đã nhận tiền và ký đầy đủ đây. Rồi chị quả quyết: “Ngon lắm. Em thấy có loại hình kinh doanh nào vốn chỉ cần 14 triệu mà lại kiếm tiền cực nhanh chưa”.
 
Cảnh báo một hình thức kinh doanh siêu ảo đã đến Việt Nam 2

Người tự xưng là “nhân viên cấp cao” của MWG. Ảnh: N.A


Chị K. còn chưa kịp dứt lời thì phía đối diện, tiếng kêu vui mừng của chị Q. đã vang lên: “Lại có 888 USD rồi, vừa nãy (lúc phóng viên mới bước vào) mới được 288 USD”. Rồi chị quay sang tôi bảo: “Đấy em thấy chưa, cứ bỏ vào 600 USD thôi, sau đấy cứ ngồi mà “vợt” tiền. Nhưng có hoa hồng rồi, mình không lấy về, cũng không mua hàng, để đấy mà lấy mảnh đất bên… Campuchia, có sổ đỏ mang tên mình đàng hoàng”.

Giật mình khi nghe đến thông tin này, tôi vội hỏi lại: “Mua đất ở Campuchia (?)”. Chị Q. trả lời ngay: “Em cứ nộp vào đấy 3000 USD là được mua 50m2 đất với sổ đỏ mang tên em. Một thời gian nữa, công ty sẽ có sơ đồ vị trí khu đất đàng hoàng. Ở Việt Nam mình, từng ấy tiền mua được bao nhiêu đất”?

Rồi chị cho biết thêm: “Em mua được mảnh đất ấy rồi, nếu không dùng vào việc gì thì công ty sẽ mượn của em, mỗi tháng trả cho em 225 USD, coi như tiền thuê đất. Sau 20 tháng, công ty sẽ trả phần lãi cho em là 4.500 USD. Nếu em định xây biệt thự hay building thì công ty sẽ cho em vay tiền xây dựng. Nếu không có ý định sử dụng thì công ty lại thuê lại mảnh đất ấy với lãi suất còn cao hơn thế nữa”. Tôi tự nhẩm tính, coi như cho vay 60 triệu đồng (tính tạm 1 USD= 20.000 VND), mỗi tháng mình sẽ được trả lãi 4,5 triệu đồng, tương đương lãi suất vào khoảng 90%/năm. Lại còn được hứa trả mức lãi suất cao hơn nữa, thì đến bao nhiêu % (?). MWG hay bất kỳ công ty làm ăn chân chính nào có thể trả nổi mức lãi suất siêu tưởng này (?).

Như để tạo thêm sự tin tưởng, chị T. ghé vào tai người viết bảo: “Nếu tham gia các mạng đa cấp khác, em phải bán hàng, hầu hết là vài chục nghìn người bán hàng rồi. Nhưng tham gia mạng MWG này, cả Hà Nội mới chỉ có khoảng 20 người thôi”. Tiếp lời, chị Q. quay sang khẳng khái nói: “Nếu bạn có tiền thì tôi sẽ có ngay mã ID cho bạn được vì tôi đã có mấy chục nghìn đô nạp sẵn trong hệ thống rồi. OK là click chuột luôn, nộp 13,5 triệu (tương đương 600 USD) thôi, bắt đầu ngồi chờ tiền về”. Rồi như thấy tôi chưa tin, chị Q. quay sang kể câu chuyện một người tuyến dưới của chị, tên Y., mới vào được mấy ngày, được người tuyến trên “cấy” cho 2 người tuyến dưới, hôm nay đã kiếm 307 USD. Chị bảo: “Đấy, người ta đã phải làm gì đâu, chưa tuyển được ai, mới có 4 ngày đã kiếm được bấy nhiêu rồi thì bạn thử tính xem một tháng bạn kiếm được bao nhiêu”. Vừa nghe “nhân viên” này “quảng cáo”, người viết vừa âm thầm quan sát xung quanh. Lúc này, đã có một vài người được mời đến (như chúng tôi – PV) bắt đầu mở ví nộp tiền. Nhưng sau khi nộp xong, họ không hề được ký hợp đồng hay loại giấy tờ chứng nhận nào khác. Những gì họ nhận lại chỉ có duy nhất lời… trấn an từ phía các “nhân viên cấp cao” của MWG: “Yên tâm, vấn đề pháp lý đã có người lo, mình chỉ cần nộp tiền và đi nhận tiền thôi”.

Lấy cớ “để còn cân nhắc”, tôi đứng dậy ra về. Trên đường đi, tôi cứ miên man suy nghĩ, tôi biết và quen mặt khá nhiều trong số những người vừa tiếp xúc với tôi. Họ chắc không phải là những người định đi lừa đảo người khác. Nhưng với hình thức kinh doanh siêu ảo này, họ dường như đã đánh mất cả lý trí (?). Hay vì lợi nhuận trước mắt được vẽ ra quá lớn, vì cả mảnh đất bên… Campuchia, nên họ vẫn “đâm đầu vào” bất chấp rằng, đây là một hình thức kinh doanh vi phạm pháp luật Việt Nam?  
Nguyên Anh 
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trái phép trên đất dự án Yên Hòa vẫn 'sáng đèn': Công ty điện lực nói gì?

Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trái phép trên đất dự án Yên Hòa vẫn 'sáng đèn': Công ty điện lực nói gì?

Đời sống - 34 phút trước

GĐXH - Dù đã bị UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) ra "tối hậu thư" yêu cầu dẹp bỏ trước ngày 25/11, tổ hợp công trình vi phạm trên lô đất C2 vẫn ngang nhiên hoạt động. Đáng chú ý, dù chính quyền đã đề nghị ngừng cấp điện, các công trình này vẫn "sáng đèn", hoạt động nhộn nhịp.

Nam thanh niên Hà Nội suýt mất nửa tỷ đồng khi nhận tin trúng tuyển lao động ở Mỹ

Nam thanh niên Hà Nội suýt mất nửa tỷ đồng khi nhận tin trúng tuyển lao động ở Mỹ

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Công an phường Kim Liên (Hà Nội) vừa giải cứu một nam thanh niên bị bắt cóc online sau khi nhận được thông báo trúng tuyển lao động ở Mỹ.

Bão số 15 diễn biến phức tạp, áp thấp nhiệt đới lại sắp tiến vào Biển Đông

Bão số 15 diễn biến phức tạp, áp thấp nhiệt đới lại sắp tiến vào Biển Đông

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo, bão sẽ thay đổi hướng liên tục trong 3 ngày tới. Trong khi đó áp thấp nhiệt đới lại sắp tiến vào Biển Đông.

Tranh chấp kinh doanh trà sữa, nhóm côn đồ chém người vỡ lún sọ, thương tích 35%

Tranh chấp kinh doanh trà sữa, nhóm côn đồ chém người vỡ lún sọ, thương tích 35%

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam 6 người liên quan vụ chém 2 nạn nhân vì tranh chấp kinh doanh trà sữa.

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm

Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm

Đời sống - 2 giờ trước

Đất nứt sâu, đường trồi sụt, nhiều căn nhà bị xé toạc và vỡ nát, khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk phải khẩn cấp rời đi trong đêm để bảo đảm an toàn.

Phẫn nộ cảnh cô gái bị nhóm người bắt quỳ rồi chửi mắng, đánh liên tục

Phẫn nộ cảnh cô gái bị nhóm người bắt quỳ rồi chửi mắng, đánh liên tục

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Video ghi lại cảnh một cô gái bị nhóm người đe dọa, chửi mắng rồi bắt quỳ và liên tục tát, đánh vào mặt, các vùng trên cơ thể.

Sông Đà cạn nước, lộ cảnh hiếm gặp dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình

Sông Đà cạn nước, lộ cảnh hiếm gặp dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình

Đời sống - 7 giờ trước

Mực nước sông Đà giảm sâu đã làm lộ ra những cồn cát lớn giữa dòng. Khung cảnh sông nước trở nên hoang sơ, lạ mắt dưới hạ lưu thủy điện Hòa Bình.

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Giáo dục - 8 giờ trước

Hà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.

LPBank chung tay cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến tạo không gian hạnh phúc giữa lòng Thủ đô

LPBank chung tay cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến tạo không gian hạnh phúc giữa lòng Thủ đô

Xã hội - 8 giờ trước

Tiếp nối hành trình gắn trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) chính thức đồng hành cùng "Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fest 2025", khẳng định nỗ lực đóng góp những giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội.

Top