Cảnh báo nguy cơ chia sẻ hình ảnh căn cước công dân lên mạng xã hội

| Pháp luật

GiadinhNet – Việc để lộ thông tin cá nhân như chia sẻ hình ảnh CCCD lên mạng xã hội hoặc cho người khác chụp CCCD của mình, được nhận định tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân quan trọng và có thể bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật...

Hiện nay, nhiều người dân vẫn còn rất chủ quan trong việc bảo mật thông tin cá nhân. Thậm chí, một số người dễ dàng cung cấp thông tin hoặc "vô tư" chia sẻ hình ảnh chứng minh nhân dân, CCCD gắn chíp lên mạng xã hội. Hành động này tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân rất lớn.

Theo Công an Thanh Hóa mã QR và chíp trên thẻ CCCD có chứa rất nhiều thông tin cá nhân mà tội phạm công nghệ cao có thể triệt để lợi dụng và chỉ cần dựa vào mã QR hoặc thông tin trên thẻ CCCD là có thể biết rõ thông tin cá nhân của công dân. Từ đó, các đối tượng có thể lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật mà người dân không hề hay biết. Khi đó, người dân sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro cùng những hậu quả khó lường.

Cảnh báo nguy cơ bị lừa đảo khi chia sẻ hình ảnh căn cước công dân lên mạng xã hội - Ảnh 1.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh thi hành lệnh bắt giữ đối với đối tượng Phạm Thị Lan Anh.

Rủi ro phổ biến nhất mà người dân có thể gặp phải khi chia sẻ hình ảnh CCCD lên mạng xã hội chính là bị các đối tượng sử dụng để vay tiền online. Hiện có rất nhiều ứng dụng vay tiền online chỉ yêu cầu người vay gửi hình ảnh căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, sau đó sẽ giải ngân cho vay rất nhanh chóng. Ngoài ra, các đối tượng có thể thu thập hình ảnh căn cước công dân mà người dân chia sẻ để đăng ký thuê bao điện thoại trả sau, đăng ký mã số thuế ảo, tài khoản ngân hàng…. nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối với Phạm Thị Lan Anh (SN 1990, quê xã Thạch Định, huyện Thạch Thành, Thanh Hoá) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó, Lan Anh từng bị TAND tỉnh Hà Nam xử phạt 3 năm tù giam về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Hành vi của Lan Anh là sử dụng giấy tờ, tài liệu gồm chứng minh nhân dân, hợp đồng lao động, sao kê tài khoản để làm hồ sơ mở thẻ tín dụng tại một ngân hàng có Chi nhánh tại TP Thanh Hóa để chiếm đoạt số tiền 76.517.000 đồng.

Hiện nay, hầu hết người dân đã chuyển sang sử dụng CCCD gắn chíp. Trong khi, mã QR và chíp trên thẻ CCCD được tích hợp nhiều thông tin cá nhân mà tội phạm công nghệ cao có thể nhắm vào để trục lợi. Do đó cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên đăng tải, chia sẻ hình ảnh CCCD lên mạng xã hội; không cung cấp thông tin CCCD, chứng minh nhân dân cho những dịch vụ không thiết yếu hoặc dịch vụ không có cam kết bảo đảm an toàn thông tin cá nhân; không cho người khác mượn CCCD nếu không có mục đích chính đáng. Khi mất căn cước, công dân cần trình báo lên cơ quan chức năng và làm lại giấy tờ.

Gia Hân
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cháy lớn tại cửa hàng xe máy trong đêm, nhiều xe tay ga cao cấp bị thiêu rụi

Hà Nội: Cháy lớn tại cửa hàng xe máy trong đêm, nhiều xe tay ga cao cấp bị thiêu rụi

Pháp luật -

GĐXH - Tối 8/10, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã bất ngờ bùng phát tại một cửa hàng chuyên kinh doanh xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Ngọn lửa kèm theo nhiều tiếng nổ lớn đã thiêu rụi nhiều xe tay ga, trước khi được lực lượng Cảnh sát PCCC khống chế hoàn toàn.

Lào Cai: Khởi tố, bắt giam đối tượng chặn đường, hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi

Lào Cai: Khởi tố, bắt giam đối tượng chặn đường, hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Tĩnh về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Đối tượng này đã có hành vi dùng vũ lực khống chế một nữ sinh đi xe đạp điện giữa đêm khuya nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Quảng Ninh: Vũ Văn Hạ lĩnh 12 năm tù vì ‘nổ’ chạy được ‘sổ đỏ’

Quảng Ninh: Vũ Văn Hạ lĩnh 12 năm tù vì ‘nổ’ chạy được ‘sổ đỏ’

Pháp luật -

GĐXH - Đưa ra thông tin gian dối, tự nhận có nhiều mối quan hệ giải quyết được các thủ tục cấp, đổi mục đích sử dụng đất, Vũ Văn Hạ đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. TAND TP Quảng Ninh đã xử phạt đối tượng 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.