“Cảnh sát giao thông bất đắc dĩ”

| Xã hội

GiadinhNet - Ông Long vẫn dành chút sức lực tuổi già, hàng ngày vẫn tự nguyện làm "cảnh sát giao thông" không lương.

Ai đi qua một số ngã ba, ngã tư lớn của TP Huế, dù trời mưa hay nắng đều bắt gặp bóng dáng một ông già "cảnh sát giao thông", mặc bộ quần ào màu xanh bộ đội, cánh tay treo băng đỏ, tay cầm còi cùng tích cực tham gia ổn định trật tự giao thông… là ông Trương Viết Long (67 tuổi)- trú ở số nhà 4, kiệt 89, Duy Tân, TP Huế.
 
Có người cho ông là người "vô công rồi nghề", "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", là đồ điên, đồ khùng... Nhưng cũng không ít người hoan nghênh, cảm phục vì nhờ ông mà đường thông, hè thoáng, tránh xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc.
 

Ông tâm nguyện: Đối với tui thời chiến tranh còn khổ hơn nhiều, sự sống và cái chết rất mong manh. Bây giờ tui cố gắng làm sao đóng góp một phần nhỏ bé cho xã hội. Thế là vui lắm rồi. Ảnh: TG


Chuyện tình thời lửa đạn

Sinh trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc, chứng kiến cảnh chết chóc, thương vong của những người dân vô tội, những hình ảnh đó ám ảnh mãi trong đầu. Bởi thế, khi đang theo học lớp 7 nung nấu lòng căm thù giặc sâu sắc, Long đã tự nguyện "xếp bút nghiên lên đường chiến đấu" nhập ngũ vào (năm 1969 ở tiểu đoàn 17, đường 9 Nam Lào, Khe Sanh, Quảng Trị) làm lính  trinh sát.

Ông đã trải qua những đêm "nếm mật nằm gai", đối mặt với sốt rét rừng, với những cuộc hành quân xuyên đêm. Tiểu đoàn của ông đã  giành được nhiều chiến công vang dội, bắn rơi 2 chiếc máy bay HU1A và diệt nhiều địch,... riêng ông được tặng Danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ.

Vào đầu năm 1971 trong một lần tham gia chiến đấu, ông bị trúng đạn ở sau gáy, bị lửa đốt cháy một phần ở lưng, bả vai... Được đồng đội cấp cứu, may mắn ông đã thoát chết.

Ông nhớ lại giây phút kinh hoàng:  "Lúc đó bom Mỹ dội xuống như mưa. Ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ tính bằng đầu sợi tóc. Cơ thể tui dính hàng chục mảnh đạn, nhưng tui vẫn xông pha ra trận. Khi đó tui không biết sợ là gì cả, mà dù có chết cũng vinh quang”... Ông đưa bàn chân lên nói: "Các cháu coi đây, 10 ngón chân mà cụt mất 3 ngón rồi, hai chân tui toàn sẹo với sẹo".

Sau khi giải phóng Quảng Trị, đơn vị ông có lệnh hành quân vào Đà Nẵng.  Đây cũng là dịp "duyên kỳ ngộ" để ông gặp người phụ nữ sẽ trở thành vợ của ông sau này! Ông nhớ lại: "Trong lúc một toán địch bỏ chạy, chúng kéo theo một cô gái. Tui thấy một người con gái trẻ đẹp, đang khóc thảm thiết kêu cứu!  Tui cầm súng chĩa lên trời bắn mấy phát. Sau khi được giải thoát, cô ấy nguyện xin được theo tui đi cùng. Tui cũng mến luôn và chấp nhận lời nguyện cầu đó. Và cô gái ấy chính là người vợ của tui cho đến tận bây giờ".

Người con gái thời chiến và bây giờ là người vợ hiền thục, đảm đang chính là bà Lê Thị Lan (quê ở Quảng Nam). Bà theo ông về Huế làm dâu, hai vợ chồng sống với nhau thật hạnh phúc, sinh hạ được 4 người con. Cuộc sống không ít khó khăn, hai vợ chồng làm đủ nghề để có tiền nuôi con. Ở hiền gặp lành, các con ông đều khôn lớn trưởng thành.

Bà Lan nhớ lại: "Nếu khi đó, không có ông ấy thì cuộc đời tui không biết sẽ trôi dạt về mô, mạng sống chắc cũng chẳng giữ nổi nữa!. Được cứu thoát, tui như được sống lần hai trong đời. Nói thật lúc được cứu rồi, tui biết ơn lắm. Không biết đền đáp bằng gì cho xứng đáng (cười), chi bằng mình theo ông ấy. Tui còn nhớ mãi câu nói của ông ấy "Cô em có theo về Huế làm vợ anh không?”. Lúc đó tui thẹn lắm, không biết nói sao, chỉ im lặng, những giọt nước mắt tự nhiên tuôn trào, tui chỉ biết ôm ông ấy mà khóc thôi".
 

Những vết thương và nhiều mảnh đạn còn găm trong cơ thể luôn làm ông đau nhức mỗi khi trái gió trở trời.

Ông Trương Viết Long đang “tác nghiêp”.


Còn sức là tui còn làm!

Trở về sau chiến tranh, ông Trương Viết Long mang trên mình nhiều thương tật hành hạ.Nhưng ông vẫn hết lòng vì công việc xã hội.

Hàng ngày trên các ngã ba, ngã tư ở TP Huế, mọi người không còn xa lạ với hình ảnh một ông già người gầy, da đen nhẻm,... miệng ngậm còi, tay đeo băng đã hòa mình vào dòng người qua lại để tham gia điều tiết, hướng dẫn mọi người tham gia giao thông đúng phần đường, đi đúng hướng...

Cứ hàng ngày dù trời nắng hay mưa, ông vẫn có mặt để thực hiện nhiệm vụ . Điều đáng quan tâm là ông làm không lương, không mảy may yêu cầu một nguồn trợ cấp gì cả. Ăn cơm nhà lo việc xã hội, ông vẫn vui khi tâm sự với chúng tôi: "Tui làm việc này không phải vì tiền bạc, nếu ai cấp tiền tui cũng không nhận một đồng nào. Tui chỉ mong cho các con, các cháu đi lại thật an toàn, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra là tui vui lắm rồi. Tui còn sức là tui làm, khi mô không đi được nữa thì tui nghỉ".

 "Cảnh sát giao thông bất đắc dĩ" này không ít lần bị những người vô tâm sỉ nhục: "Đồ thần kinh, chập mạch, việc nhà không làm đi làm không công. Đúng là người có vấn đề mới làm như thế..."-   “Tui bỏ ngoài tai, mặc kệ người ta nói gì thì nói, mình làm đúng chứ lo sợ ai. Người phản đối tui cũng nhiều nhưng đã số là họ hoan nghênh,  ủng hộ. Đó là nguồn động viên an ủi cho tui".- ông nói.

Bác Nguyễn Viết Năm, tổ trưởng tổ dân phố Phường An Cựu cho hay: "Việc làm của ông Long rất được nhiều người ủng hộ. Việc ông làm là tự nguyện, nên ông không yêu cầu một nguồn trợ cấp gì cả. Tui mong xã hội cũng sẽ có nhiều người như ông Long để góp phần giữ gìn trật tự an ninh xã hội".

Ở cái tuổi "thập cổ lai hy", những câu chuyện về những ngày tháng oanh liệt đã trở thành ký ức hào hùng không thể nào quên. Và khi đất nước giải phóng, bản chất anh Bộ đội cụ Hồ vẫn được phát huy. Ông Long vẫn dành chút sức lực tuổi già, hàng ngày vẫn tự nguyện làm "cảnh sát giao thông" không lương.
 
Lê Tập
baocuoituan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.