Cảnh sát giao thông Hà Nội thí điểm dùng mũ cứng

| Xã hội

Cảnh sát giao thông Hà Nội khi làm nhiệm vụ sẽ đội mũ cứng màu vàng lúa chín, thay vì đội mũ cabi như trước đây từ ngày 20/4 tới nhằm hạn chế tác động của thời tiết.

Trao đổi với báo chí sáng 16/4, thượng tá Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng phòng cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, thời tiết hiện nay rất khắc nghiệt, lúc nắng nóng, lúc mưa nhiều nên đội mũ cabi không thuận tiện. Lãnh đạo công an Hà Nội đã báo cáo Bộ Công an đề nghị nghiên cứu loại mũ mới thích hợp, giúp hạn chế tác động của nắng mưa, tạo điều kiện cho cảnh sát giao thông làm tốt nhiệm vụ.

Theo ông Ngọc, sau khi nghiên cứu, Bộ Công an đã cho phép cảnh sát giao thông Hà Nội thí điểm thay đổi mũ đội trong năm 2010. Sau thời gian thí điểm nếu có hiệu quả sẽ áp dụng rộng rãi trên toàn quốc.

Từ 20/4, cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ đồng loạt thay đổi mũ đội.

Theo quy định, mũ cứng của cảnh sát giao thông sẽ được sử dụng trong các trường hợp: trực tiếp làm nhiệm vụ chỉ huy điều khiển, phân luồng hướng dẫn tại các điểm, nút giao thông; tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường; ra hiện trường giải quyết tai nạn, cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão.

Lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội cũng lưu ý cán bộ không sử dụng mũ cứng trong các trường hợp: tham dự mít tinh, đi bộ diễu hành, tập huấn điều lệnh, tiêu binh, dự lễ chào cờ; tham gia các hoạt động ngày lễ lớn của dân tộc, ngành, thành phố; khi trao, nhận huân chương, huy chương và các phần thưởng, danh hiệu vinh dự khác.

Trường hợp cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bằng môtô, xe máy phải đội mũ bảo hiểm của lực lượng cảnh sát giao thông theo quy định.

Mũ của cảnh sát giao thông khi điều tiết giao thông sẽ là mũ cứng có gắn công an hiệu.

Theo ông Ngọc, trước tình trạng gia tăng số vụ chống người thi hành công vụ, dịp này, lãnh đạo Công an Hà Nội đã trang bị thêm cho cảnh sát giao thông còng số 8, dùi cui, súng bắn đạn hơi cay... để sử dụng trong trường hợp cần thiết.

"Việc trang bị thêm thiết bị là giúp bảo vệ cảnh sát khi làm nhiệm vụ. Còn việc sử dụng thế nào cho hợp lý thì phải tuân theo quy định của ngành", thượng tá Ngọc nói.
 
Theo VnExpress
kimvan
Ý kiến của bạn
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.