Cặp vợ chồng ép đi khách, bắt nhốt, đánh đập nhân viên quán karaoke

| Pháp luật

Do bị bắt ép đi khách, một số nhân viên quán karaoke làm việc ở TP Ninh Bình đã bỏ trốn và bị vợ chồng Trần Tiến Hòa bắt nhốt, đánh đập và ép viết giấy vay nợ

Ngày 17-1, tin từ Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối 4 người về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Bắt giữ người trái pháp luật" gồm: Trần Tiến Hòa (SN 1983), Vũ Thị Hoa (vợ của Hòa; SN 1986, ngụ TP Ninh Bình); Đinh Tuấn Nghĩa (là cháu của Hòa; ngụ huyện Nho Quan), và Phạm Văn Đông (SN 1987, ngụ huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Cặp vợ chồng bắt nhốt, đánh đập, cưỡng đoạt tiền của nhân viên quán karaoke - Ảnh 1.

Nhóm "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Bắt giữ người trái pháp luật" tại cơ quan công an

Theo Công an TP Ninh Bình, vợ chồng Hòa cùng Nghĩa ngày 11-1 đã bắt giữ, đánh đập Phạm Văn Đông nhằm mục đích cưỡng đoạt tài sản do mâu thuẫn từ làm ăn.

Trước đó, Đông đã nhiều lần tìm những cô gái trẻ rồi bán lại cho vợ chồng Hòa để làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke. Cụ thể, vào các ngày 6 và 26-12-2022, Đông đã bán 3 cô gái cho Hòa, trong đó có một người dưới 16 tuổi.

Tuy nhiên, một số cô gái sau đó đã bỏ trốn vì vợ chồng Hòa tăng tiền nợ của các nhân viên, bắt ép "đi khách". Đông biết việc nên rủ các cô gái còn lại bỏ trốn cùng mình thì bị vợ chồng Hòa phát hiện, bắt nhốt, sau đó đánh đập và ép bắt viết giấy nhận nợ số tiền 60 triệu đồng để bù vào tiền mua các cô gái đã bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ nghẹn ngào của mẹ cháu bé 6 tháng tuổi ở TP. HCM bị bạo hành dập nãoChia sẻ nghẹn ngào của mẹ cháu bé 6 tháng tuổi ở TP. HCM bị bạo hành dập não

GĐXH - Chị N.A. nghẹn ngào cho biết thông qua bạn bè và mạng xã hội, chị biết Mỹ Linh nhận giữ trẻ tại một chung cư ở quận Bình Tân nên đưa con đến nhờ Linh giữ với giá 3 triệu đồng mỗi tháng.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.