Cầu "giăng bẫy" phương tiện giao thông

| Xã hội

GiadinhNet - Ban đêm, các xe tải hạng nặng qua lại nhiều nhất, cây cầu hết kêu ken két thì lại rung uỳnh uỵch như thể sập tới nơi...

Mỗi ngày, hàng trăm ngàn phương tiện giao thông băng đường tiến vào Hà Nội, phải vượt qua nhiều cây cầu, cả cầu cạn lẫn cầu ngang sông. Trong số đó, nhiều cây cầu đã xuống cấp, nguy hiểm luôn rình rập...  
 
Hãi hùng!

Cầu Giẽ, cây cầu nổi tiếng nằm đầu tuyến đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ đã được đưa vào sử dụng gần 10 năm nay. Cầu Giẽ giữ vai trò trọng yếu, là huyết mạch giao thông chính để các phương tiện giao thông đi từ Hà Nội về phía Nam và ngược lại trên Quốc lộ 1A. Cây cầu này gồng mình gánh lượng phương tiện khổng lồ, hàng ngàn xe tải hạng nặng chạy rầm rập suốt ngày đêm.

Chúng tôi có mặt tại cây cầu này trong 2 ngày 13 -14/10. Đứng trên mặt cầu, mỗi khi có ô tô đi qua, cầu lại rung lên bần bật, tiếng va chạm, tì siết giữa các bản thép ken két vang lên. Dưới gầm cầu, chi chít những mảng bê tông mục nát và rơi rụng, khiến các bản thép của cầu lộ hẳn ra ngoài. Tại phần móng hai bên đầu cầu đều xuất hiện nhiều vệt nứt, có thể vỡ bung bất cứ lúc nào. Nhiều hộ gia đình sinh sống gần khu vực này cho hay, những ngày mưa lớn, nước mưa trên mặt cầu ồ ạt đổ thẳng xuống gầm cầu... Ban đêm, các xe tải hạng nặng qua lại nhiều nhất, cây cầu hết kêu ken két thì lại rung uỳnh uỵch như thể sập tới nơi...
 

Trụ cầu Giẽ bị vỡ phần bê tông.   Ảnh: Q.H


Cầu Ngà thuộc khu vực giáp danh giữa 2 xã Xuân Phương và Đại Mỗ (huyện Từ Liêm). Cây cầu chỉ dài 20m và rộng 9m nhưng lại là nút giao thông huyết mạch giao cắt với Đại lộ Thăng Long. Rất nhiều phương tiện giao thông có trọng tải lớn ngày đêm đi qua cây cầu này. Từ năm 2008, nhiều lần cầu Ngà được cảnh báo có nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Nguy cơ này hiển hiện rõ rệt trong những ngày mưa bão.

Gần đây nhất, ngày 13/7, trận mưa lớn diễn ra trên diện rộng của Thủ đô Hà Nội khiến cầu Ngà suýt bị cuốn phăng bởi nước sông Nhuệ lên cao. Nước sông đã tràn qua cả mặt cầu, cuốn trôi những ụ đất thuộc khu vực mố của hai bên đầu cầu. Khi đó người dân đã phải dùng dây chằng và cắm biển cảnh báo các phương tiện tham gia giao thông. Hiện phần mố tại hai đầu cầu Ngà đang nứt toác và chỉ được bao quanh bởi các ụ đất.

Trở vào khu vực nội đô, phần mố cầu Lạc Trung (bắc qua sông Kim Ngưu, nằm trên đường Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng) đã bị tách rời thành hai phần riêng biệt. Tại hai đầu cầu, các trụ bê tông đều vỡ vụn không còn kết dính. Những thanh giằng sắt chạy dọc hai bên cầu đều đã rỉ sét.
 

Cầu Ngà cũng nằm trong danh sách các cây cầu có nguy cơ hỏng.


Hiểm nguy còn đó

Hiện Sở GTVT Hà Nội đã lên danh sách các cây cầu phải tiến hành tu bổ, sửa chữa khẩn trương. Ngoài các cây cầu kể trên, có hàng chục cầu khác được điểm danh, nằm ở cả nội và ngoại thành như cầu Ba Thá, cầu Ngọc Hồi, cầu Khỉ, cầu Phương Trạch...

Theo kế hoạch, Sở GTVT sẽ tiến hành nâng cấp và cải tạo những cây cầu này trước tháng 12/2010. Tuy nhiên, về phương án nâng cấp cụ thể, Sở GTVT Hà Nội vẫn chưa đưa ra. Ông Nguyễn Quang Hà, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Giao thông đô thị, Sở GTVT Hà Nội cho biết: "Hiện Sở vẫn đang lựa chọn phương án cải tạo và nhà thầu... Khó khăn hiện nay là các cây cầu xuống cấp đều nằm rải rác tại nhiều địa bàn và do nhiều đơn vị khác nhau quản lý".

Như thế, các cây cầu đang xuống cấp của Hà Nội sẽ chưa thể được sửa chữa trong thời gian ngắn nhất. Ngày đêm, các phương tiện tham gia giao thông vẫn sẽ phải đối diện với những "bẫy cầu" giăng sẵn mà không biết khi nào tai họa sẽ giáng xuống.
 
Quốc Hưng
thanhloan
Ý kiến của bạn
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Đời sống -

GĐXH - Đã có chỉ đạo, đã giao rõ trách nhiệm và cũng đã có những phát hiện từ cơ quan chuyên môn, song theo ghi nhận của phóng viên, một số bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu bất cập. Trong đó, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tiếp tục hoạt động, đặt ra yêu cầu cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.