Cha tặng con trai quả thận để ghép

| Y tế

Nam bệnh nhân 35 tuổi, suy thận giai đoạn cuối, 10 năm qua phải chạy thận nhân tạo, vừa được Bệnh viện Đà Nẵng ghép thận thành công.


Tặng thận cho bệnh nhân là người bố, 63 tuổi. Ngày 24/6, đại diện Bệnh viện Đà Nẵng cho biết ca ghép thận thành công, bệnh nhân được xuất viện.

Bệnh nhân bị suy thận mạn giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo ba lần một tuần. Anh cũng bị suy tim, thiếu máu, không đi tiểu được, huyết áp cao, nhập viện ngày 11/5. Ghép thận là giải pháp cuối cùng để cứu bệnh nhân.

Các xét nghiệm cho thấy thận của người cha tương thích với con trai. Bố tình nguyện hiến một quả thận để ghép cho con. Hội đồng Ghép thận của Bệnh viện Đà Nẵng đã hội chẩn, tính toán các phương án, gần 20 ngày sau quyết định phẫu thuật ghép quả thận từ người cha cho con trai.

Cha tặng con trai quả thận để ghép - Ảnh 1.

Ê kíp phẫu thuật ghép thận cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.


Ê kíp phẫu thuật gồm các bác sĩ khoa nội thận, thận nhân tạo, gây mê hồi sức, ngoại tiết niệu, huyết học... chia thành các nhóm chịu trách nhiệm gây mê hồi sức, phẫu thuật lấy thận, rửa thận, ghép thận. Ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ, thành công.

Sau hơn một tuần được ghép thận, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, ăn uống được, các thông số và chức năng thận tiến triển tốt, tiểu 3-4 lít một ngày.

Đây là ca ghép thận thành công thứ 30 tại Bệnh viện Đà Nẵng. Năm 2015, chương trình ghép thận được tái khởi động tại Bệnh viện Đà Nẵng, với sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này. Năm 2018, các ê kip của bệnh viện đã tự chủ ca mổ ghép hoàn toàn.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng cũng thông qua đề án thành lập Trung tâm Ghép tạng và Cấy ghép Tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng, với kinh phí trên 495 tỷ. Tòa nhà trung tâm tổng diện tích 2.629 m2, quy mô hai tầng hầm, 11 tầng nổi, dự kiến khởi công cuối năm 2020.

"Không chỉ ghép thận, bệnh viện sẽ triển khai cấy ghép tủy, ghép gan trong thời gian tới", Tiến sĩ, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.