Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chăm lo, trợ giúp trẻ em khuyết tật hòa nhập bình đẳng với cộng đồng

Thứ năm, 23:37 05/12/2024 | Dân số và phát triển

GĐXH - Với mong muốn thể hiện năng khiếu của bản thân, nhiều trẻ khuyết tật tự tin thể hiện tài năng hát hay, múa giỏi, viết chữ đẹp, khéo tay xỏ hạt cườm hay kể câu chuyện vượt khó của chính mình...

Năm 2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Tháp tích cực triển khai công tác hỗ trợ trẻ em khuyết tật (TEKT) trên địa bàn tỉnh tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng. Tổ chức nhiều hoạt động thúc đẩy sự tham gia của TEKT, gắn với chăm lo vật chất, tinh thần giúp các em tự tin vươn lên trong cuộc sống, từng bước hòa nhập bình đẳng với cộng đồng.

Chăm lo, trợ giúp trẻ em khuyết tật hòa nhập bình đẳng với cộng đồng - Ảnh 1.

Trẻ em khuyết tật tham gia Cuộc thi dành cho trẻ em có thành tích xuất sắc trong học tập, thể thao, năng khiếu và các hoạt động xã hội năm 2024


Theo kết quả điều tra, rà soát, toàn tỉnh hiện có 332.547 trẻ em được cập nhật, theo dõi, quản lý trên phần mềm An sinh xã hội (chiếm 20,78% dân số); trong đó có 2.642 TEKT. 

Quan tâm chăm lo cho TEKT, đến nay, Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức 3 lớp tập huấn TOT về kiến thức, kỹ năng chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cho 172 cán bộ Phòng LĐ-TB&XH, thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ trẻ em tại huyện, thành phố. Tổ chức 12 lớp tập huấn kỹ năng tự chăm sóc bản thân, phòng tránh xâm hại, vượt qua rào cản cho 360 TEKT và 12 lớp tập huấn kỹ năng chăm sóc TEKT cho 540 lượt cha mẹ, người nuôi dưỡng TEKT tại các xã, phường, thị trấn. 

Ngoài ra, Sở LĐ-TB&XH tổ chức Đoàn gồm 40 TEKT tại các huyện, thành phố cùng gia đình tham quan Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và Tạo việc làm TP Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo điều kiện cho trẻ tự tin nuôi dưỡng ước mơ, phấn đấu học tập, học nghề và có việc làm ổn định để tự lực, tự chủ.

Chăm lo, trợ giúp trẻ em khuyết tật hòa nhập bình đẳng với cộng đồng - Ảnh 2.

Trẻ em khuyết tật được chăm lo, học tập, vui chơi tại Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Tháp.

Trong tháng 12/2024, Sở LĐ-TB&XH tổ chức Cuộc thi dành cho TEKT có thành tích xuất sắc trong học tập, thể thao, năng khiếu và các hoạt động xã hội (viết tắt là Cuộc thi). Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích, khích lệ tinh thần giúp TEKT vượt qua trở ngại, khó khăn để học tập, vươn lên trong cuộc sống. Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ các địa phương, Sở LĐ-TB&XH xét chọn 11 TEKT có thành tích tiêu biểu nhất đến từ các huyện: Châu Thành, Tân Hồng, Tháp Mười, Thanh Bình, Hồng Ngự; TP Cao Lãnh và Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Tháp tham dự vòng thi đánh giá năng khiếu.

Dù các em có những khiếm khuyết khác nhau, nhưng đến với Cuộc thi bằng tinh thần lạc quan, khát khao hòa nhập bình đẳng. Từ lúc mới sinh ra, em Nguyễn Lê Huyền Thoại (SN 2009) - Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Tháp đã bị khuyết tật bẩm sinh không thể nghe và nói. Đến với Cuộc thi, em Nguyễn Lê Huyền Thoại thể hiện năng khiếu vẽ tranh và thuyết trình chủ đề "Gia đình hạnh phúc". Qua thông dịch của giáo viên Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Tháp, em Nguyễn Lê Huyền Thoại bộc bạch: "Cách đây vài năm, trên đường đi làm về, cha em không may phát bệnh và qua đời. Kể từ đó, một mình mẹ tảo tần lo cho em ăn học. Biết mẹ cố gắng rất nhiều để bù đắp tình thương của cha, nên em luôn chăm ngoan, nỗ lực trong học tập với ước mong giảm bớt nhọc nhằn của mẹ... Qua câu chuyện của bản thân, em muốn nhắn nhủ đến những bạn kém may mắn như em, dù chúng ta bị khuyết tật, nhưng luôn có những người thân bên cạnh đồng hành, yêu thương. Vì vậy, mỗi TEKT hãy luôn cố gắng vượt lên số phận, sống có ích cho gia đình và xã hội".

Với mong muốn thể hiện năng khiếu của bản thân, nhiều TEKT tự tin thể hiện tài năng hát hay, múa giỏi, viết chữ đẹp, khéo tay xỏ hạt cườm hay kể câu chuyện vượt khó của chính mình... Theo đánh giá của Ban Giám khảo, TEKT mang đến Cuộc thi những câu chuyện đầy nghị lực và truyền cảm hứng cho cộng đồng. Các em không chỉ làm nhiều người nhạc nhiên về tài năng mà còn gửi gắm những thông điệp tuyệt vời về tình yêu cuộc sống, sự lạc quan và khát vọng vươn lên.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Cuộc thi là một trong những hoạt động thúc đẩy sự tham gia của TEKT, tạo điều kiện cho các em có cơ hội thể hiện năng khiếu; tiếp thêm ý chí, vượt qua sự tự ti, mặc cảm và phấn đấu làm những việc có ích cho xã hội... Để chăm lo tốt hơn nữa cho TEKT, thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH tiếp tục phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai hiệu quả hoạt động chăm sóc, bảo vệ, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho TEKT. Cùng với đó, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng sống, tự bảo vệ, truyền cảm hứng và sự tự tin vượt qua rào cản cho TEKT; trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc cho cha mẹ, người trực tiếp chăm sóc TEKT tại các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh...

M.Anh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ phải đi cấp cứu vì dùng thuốc tránh thai 10 năm

Người phụ nữ phải đi cấp cứu vì dùng thuốc tránh thai 10 năm

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Khi đang ở nhà, người phụ nữ 45 tuổi bất ngờ choáng váng, nặng ngực và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ xác định nguyên nhân do bệnh nhân dùng thuốc tránh thai kéo dài.

Gợi ý một số món ăn mềm dễ nấu cho người cao tuổi

Gợi ý một số món ăn mềm dễ nấu cho người cao tuổi

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Việc chú trọng vào những món ăn mềm, dễ tiêu hóa cho người cao tuổi chính là cách thể hiện sự quan tâm, yêu thương đến những người thân yêu trong gia đình.

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân số và phát triển trong tình hình mới

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân số và phát triển trong tình hình mới

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH – Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 15/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 149-KL/TW ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

9X Đồng Nai có con sau 9 năm hiếm muộn, ngày đi sinh nghe mẹ nói câu nghẹn lòng

9X Đồng Nai có con sau 9 năm hiếm muộn, ngày đi sinh nghe mẹ nói câu nghẹn lòng

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Sau nhiều biến cố, 9X Đồng Nai nhận ra, phép màu sẽ đến từ chuỗi những đau đớn, tuyệt vọng và sự nỗ lực không ngừng của mình.

Mổ cấp cứu lấy thai cho người phụ nữ nặng 178kg

Mổ cấp cứu lấy thai cho người phụ nữ nặng 178kg

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Sản phụ 28 tuổi nặng 178kg, nhiều bệnh lý thai kỳ nguy hiểm, được chuyển viện cấp cứu trong tình trạng nguy cơ cao cho cả mẹ và thai nhi.

Căng não chạy đua với thời gian cứu mẹ con sản phụ nặng 178kg, mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm

Căng não chạy đua với thời gian cứu mẹ con sản phụ nặng 178kg, mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, với cân nặng lớn kèm theo bệnh lý tiền sản giật và đái tháo đường, việc sinh thường gần như bất khả thi. Ngay cả lựa chọn sinh mổ cũng tiềm ẩn hàng loạt nguy cơ nguy hiểm.

Hà Nội tổ chức tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS, phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Hà Nội tổ chức tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS, phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Sáng ngày 14/8, Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống Tệ nạn xã hội Hà Nội đã tổ chức Lớp tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS – phiên bản phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp năm 2025.

Đau lòng: Sản phụ mất con vì chọn 'ngày đẹp, giờ đẹp' sinh mổ chủ động

Đau lòng: Sản phụ mất con vì chọn 'ngày đẹp, giờ đẹp' sinh mổ chủ động

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Sau khi được mổ đẻ chủ động ở tuần 37, trẻ có biểu hiện suy hô hấp, không đáp ứng với các biện pháp điều trị và không qua khỏi.

Nghẹt thở hành trình vừa giữ con vừa bảo toàn tính mạng cho sản phụ mắc ung thư cổ tử cung

Nghẹt thở hành trình vừa giữ con vừa bảo toàn tính mạng cho sản phụ mắc ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Khi nghe bác sĩ chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung, chị L. hoang mang, sợ hãi tột độ. Chị chỉ nghĩ đến em bé trong bụng, liệu con có cơ hội sống? Liệu mình có kịp nhìn thấy con lúc chào đời?...

Top