Chân dung 'tú ông' môi giới diễn viên bán dâm
Tại cơ quan công an, “tú ông” Kiên “pê đê” luôn tỏ ra đỏng đảnh, đanh đá, khó chịu trước ống kính phóng viên...
Trước đó, vào 17 giờ 30 ngày 24/5, tổ công tác Cục C45 phối hợp với Phòng PC45, Công an Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính tại địa điểm khách sạn ở Sơn Tây, Hà Nội và tại khách sạn M&M ở phố Bùi Thị Xuân, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh có một số khách đang hoạt động mua bán dâm.
![]() |
|
Tại cơ quan công an, “tú ông” này khư khư một tờ báo, che kín mặt,
không để cho phóng viên chụp hình. |
Tại cơ quan công an, “tú ông” này khư khư một tờ báo, che kín mặt, không để cho phóng viên chụp hình. Ngồi cả tiếng đồng hồ, Kiên “pê đê” dùng tờ báo bưng kín mặt, chỉ để lộ đôi bàn tay trắng trẻo, nuột nà, búp măng như của con gái.
Thậm chí khi xin phép cán bộ điều tra ra ngoài đi vệ sinh, Kiên vẫn lấy tờ báo bưng kín mặt, “õng ẹo” đi ra. Từnhà vệ sinh đi vào, sau cả tiếng đồng hồ “che đậy”, dường như hết kiên nhẫn, Kiên “pê đê” vứt toẹt tờ báo sang bên cạnh để phóng viên tha hồ chụp hình.
Được một lúc, anh ta bắt đầu tỏra cau có, khó chịu và lên giọng: “Chụp gì mà chụp lắm thế. Chụp nhiều thế mà vẫn chưa đủ à...”.
Nói đoạn, Kiên lại lấy tờ báo, bưng kín lấy khuôn mặt đầy trứng cá. Thái độ đỏng đảnh, đanh đá của Kiên “pê đê”khiến cánh phóng viên không khỏi phì cười.
Bị bắt rồi vẫn lớn tiếng “chỉ đạo” các chân dài
Và ngay cả khi bị bắt giữ tại cơquan công an, Kiên “pê đê” vẫn không ngừng “chỉ đạo” các chân dài của mình.
![]() |
|
Chân dung “tú ông” môi giới diễn viên, người mẫu bán dâm. |
Rồi anh ta khoe: “Mà chị gái em học luật ra đấy, nhưng chị ấy không phải là luật sư thì có giúp được gì không nhỉ?” - Kiên “pê đê” tự hỏi rồi lại ngồi úp mặt xuống bàn đầy mệt mỏi.
Không nghề nghiệp, thuê nhà ởquận Ba Đình, Hà Nội, hằng ngày Kiên “pê đê” lang thang ở các quán cà phê, banđêm thường tới các vũ trường nổi tiếng ở TP Hà Nội và TP.HCM để tiếp cận với các“đại gia” trong lĩnh vực kinh tế, xây dựng nhằm tiếp thị, cung cấp gái mại dâm.
Hành nghề môi giới mại dâm từ năm 2009, Kiên “pê đê” khá khó tính trong khâu tuyển gái mại dâm. Kiên chỉ tuyển chủyếu là sinh viên, người mẫu, diễn viên điện ảnh, thậm chí có cả những người đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và từng giam gia thi hoa hậu tại Hà Nội và TP.HCM.
Hiện trong tay “tú ông” này có khoảng 20 chân dài sẵn sàng “đi khách” mỗi khi Kiên điện thoại. Cũng vì “hàng chất lượng cao” nên Kiên “hét giá” ra trò, chỉ những đại gia lắm tiền nhiều của mới đủ tiền trả cho gái mại dâm dưới chướng của y.
Theo lời khai của anh ta ở cơquan công an, giá “đi khách” của các chân dài do Kiên “pê đê” tuyển thường là từ4- 6 triệu đồng/lượt và từ 400- 600 USD/đêm, hoặc đi nghỉ theo các tour du lịch với giá từ 1.000- 1500 USD.
Mỗi lần môi giới, tú ông này được hưởng lợi 30% tiền gái bám dâm được nhận. Tiền “hoa hồng”, các chân dài trực tiếp đưa cho Kiên “pê đê” hoặc chuyển vào tài khoản.
Cơ quan điều tra đánh giá, đây làđường dây tổ chức mại dâm có quy mô lớn, đối tượng hoạt động trên diện rộng, có liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều địa phương, hoạt động trong thời gian dài, số lượng tiền thu được cho hoạt động mại dâm là rất lớn.
Cơ quan công an cũng vừa khởi tố Kiên về hành vi 'Môi giới mại dâm'.

