Chẳng ngờ thứ hoa mọc hoang này lại là món ngon thương nhớ, người ăn được thì nghiện mãi không thôi

| Ăn

GiadinhNet - Hoa kè mọc ở vùng miền núi có vị đắng ngắt nhưng ai ăn được lại nghiện, đến mùa phải lùng ăn cho bằng được.

Trên diễn đàn về ẩm thực, chị Ma Thị Dung sống ở vùng miền núi phía Bắc giới thiệu với các thành viên món đặc sản của quê hương mình. Đó là món hoa kè cuốn thịt lợn.

Chẳng ngờ thứ hoa mọc hoang này lại là món ngon thương nhớ, người ăn được thì nghiện mãi không thôi - Ảnh 2.

Loài hoa kè nở vào mùa đông


Theo chị Dung mô tả, hoa kè là một loài hoa mọc chủ yếu ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, hàng năm cứ mỗi độ đông về, hoa kè nở, người dân lại đi hái về để chế biến thành các món ăn như hoa kè cuốn thịt lợn hay hoa kè xào trứng. "Đây là món ăn mà hồi nhỏ mình không ăn được vì vị nó hơi đắng, nhưng sau này thì mình bị nghiện món này luôn.", chị Dung chia sẻ.

Chẳng ngờ thứ hoa mọc hoang này lại là món ngon thương nhớ, người ăn được thì nghiện mãi không thôi - Ảnh 3.

Rổ hoa kè được chị Dung hái về


Bài chia sẻ của chị Dung đã nhận được nhiều tương tác từ các thành viên. Nhiều thành viên cho biết có vùng gọi hoa này là hoa bẹ thuyền. Có nhiều thành viên nhớ lại là hoa này ngoài việc chế biến món ăn còn có khả năng chữa bệnh, rất tốt cho sức khỏe. "Cây này tốt lắm, nhà mình có 1 cây hồi nhỏ rình chỉ để lượm hoa để ăn, cây này vỏ của nó còn điều trị vết thương nhanh liền nữa nhé, thân cây nó cứ cạo lấy vỏ xong 1 thời gian sau nó lại liền lại, bố mình còn đun để uống chữa dạ dày nữa, thấy bố mình uống và bảo có hiệu quả", thành viên Na Na kể lại.

Chị Dung đã làm món hoa kè cuốn thịt lợn như sau:

Chẳng ngờ thứ hoa mọc hoang này lại là món ngon thương nhớ, người ăn được thì nghiện mãi không thôi - Ảnh 4.

Thịt lợn xay trộn cùng trứng, tiêu, muối, mì chính...


Nguyên liệu: Hoa kè khoảng 15 bông; 300g thịt heo xay; 2-3 quả trứng; hành khô băm nhỏ; gia vị mắm muối mì chính; tiêu đen.

Cách làm:

Bước 1: Hoa kè hái về rửa qua bụi bặm, ngắt bỏ nhụy, để ráo.

Chẳng ngờ thứ hoa mọc hoang này lại là món ngon thương nhớ, người ăn được thì nghiện mãi không thôi - Ảnh 5.

Thịt được dồn vào bên trong hoa


Bước 2: Thịt lợn băm nhuyễn trộn đều cùng hành khô băm nhỏ, chút muối, mì chính, hạt tiêu.

Bước 3: Đập trứng gà vào trộn đều cùng hỗn hợp thịt lợn băm. 

Chẳng ngờ thứ hoa mọc hoang này lại là món ngon thương nhớ, người ăn được thì nghiện mãi không thôi - Ảnh 6.

Hoa kè đã dồn thịt

Bước 4: Dồn thịt vào hoa kè. Bắc nồi hấp cách thủy hoa kè dồn thịt. Đợi tầm 15-20 phút là thịt chín, thơm lừng.

Chẳng ngờ thứ hoa mọc hoang này lại là món ngon thương nhớ, người ăn được thì nghiện mãi không thôi - Ảnh 7.

Hoa kè sau khi hấp chín

Hoa kè dồn thịt chấm cùng chẩm chéo hoặc nước mắm nguyên chất, thêm vài lát ớt tươi thì ngon vô cùng.

K.N


Ý kiến của bạn
Tags:
Vỏ tôm hay thịt tôm giàu dinh dưỡng hơn? Nhiều người vẫn hiểu sai về nguồn canxi

Vỏ tôm hay thịt tôm giàu dinh dưỡng hơn? Nhiều người vẫn hiểu sai về nguồn canxi

Ẩm thực 360 -

GĐXH - Không ít người có thói quen cho trẻ ăn cả vỏ tôm hoặc cố nhai vỏ vì cho rằng đây là phần chứa nhiều canxi nhất. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, quan niệm này chưa hoàn toàn đúng. Mặc dù vỏ tôm có chứa canxi, nhưng phần thịt tôm mới là nguồn dinh dưỡng có giá trị hơn và được cơ thể hấp thu hiệu quả hơn.

Lòng đỏ trứng gà có đốm máu ăn được không?

Lòng đỏ trứng gà có đốm máu ăn được không?

Ăn -

GĐXH - Khi đập một quả trứng gà, nhiều người không khỏi giật mình nếu phát hiện một đốm máu nhỏ xuất hiện trên lòng đỏ. Vậy lòng đỏ trứng gà có đốm máu có nên ăn hay cần bỏ đi? Hãy đọc bài viết sau.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.