Chất độc nghi làm chết 9 người ở Lai Châu lại khiến 5 người Hà Nội nhập viện

| Y tế

GiadinhNet – Một bệnh nhân sau khi được lọc máu, tỉnh táo cho biết đã uống rượu có chứa methanol ở khu vực Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

Ngày 28/2, các bác sĩ Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, hiện Trung tâm đang có 7 bệnh nhân nhập viện vì ngộ độc rượu liên quan đến cồn methanol, trong đó có 1 ca súc miệng bằng cồn y tế, 1 ca có chủ ý, 5 ca còn lại do uống rượu bình thường pha cồn công nghiệp, rượu trôi nổi không rõ nguồn gốc. Đáng chú ý, 7 bệnh nhân đều ở Hà Nội.

Một trong số những ca này cho biết, đã uống rượu trắng không nhãn mác ở khu vực Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội. Một bệnh nhân nam cho biết, vài ngày trước, anh có uống nửa chai rượu, sau đó đau bụng, choáng, đau đầu, mờ mắt thì người nhà đưa vào viện. Theo người nhà bệnh nhân này, bệnh nhân hay uống rượu nên khi có triệu chứng đã nghĩ ngay đến ngộ độc rượu nên đưa vào viện.


Chăm sóc bệnh nhân ngộ độc rượu tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh minh họa: V.Thu)

Chăm sóc bệnh nhân ngộ độc rượu tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh minh họa: V.Thu)

Được biết, thời gian gần đây, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai liên tục tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc rượu, đặc biệt là rượu có chứa độc chất methanol. Thậm chí, có ngày Trung tâm tiếp nhận tới 3-5 bệnh nhân.

Những bệnh nhân bị ngộ độc rượu chứa methanol (cồn công nghiệp) đều trong độ tuổi từ 35 - 60. Khai thác từ người nhà cho biết, các bệnh nhân đều hay sử dụng rượu trắng. Sau 1-2 ngày, bệnh nhân có biểu hiện lơ mơ, nhìn mờ, giảm thị lực, hôn mê, tụt huyết áp, có bệnh nhân ngừng tim tại tuyến y tế cơ sở.…

Tiến hành xét nghiệm, có trường hợp có hàm lượng methanol trong máu lên tới gần 140mg/dl máu, trong khi ngưỡng ngộ độc nặng gây nguy hại cho tính mạng ở mức khoảng 20mg/dl.

Hiện các bệnh nhân đều đã được tích cực cấp cứu, thở máy, lọc máu. Trong 7 bệnh nhân này, có bệnh nhân hồi phục tốt, có người đang đà hồi phục, có người có thể để lại di chứng sau hôn mê kéo dài (3 ca hiện đang hôn mê), có người ngừng tim trước khi vào viện.

BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc bày tỏ sự bức xúc, đau lòng khi y tế đứng làm mãi, cứu mãi người bệnh nhưng không xuể bởi quá nhiều người ngộ độc methanol.

"Ngay mới đây, tại Lai Châu là 9 người chết nghi do ngộ độc methanol. Dường như chúng ta đang giải quyết phần ngọn. Vì thế, chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng cùng vào cuộc để ngăn chặn loại rượu độc chết người để lại nhiều di chứng nguy hiểm cho người bệnh này", BS Nguyên nói.

Methanol vào cơ thể sẽ phát tác chậm, sau 1-2 ngày mới biểu hiện rõ hơn, đại đa phần bệnh nhân đến viện khi đã quá muộn. Bệnh nhân có thể bị hôn mê, tổn thương não, nguy cơ tử vong rất cao.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.