Hà Nội
23°C / 22-25°C

Methanol

8 người ngộ độc, 2 người tử vong vì loại thực phẩm "ngọt, dễ uống"

8 người ngộ độc, 2 người tử vong vì loại thực phẩm "ngọt, dễ uống"

Y tế

GiadinhNet - 8 người đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu đều rất nặng, hôn mê, có tổn thương não, nồng độ cồn methanol trong máu rất cao. 2 trường hợp tử vong.

Hà Nội: Cùng 1 ngày, 3 người đàn ông “rủ nhau” vào cấp cứu vì ngộ độc rượu Methanol

Hà Nội: Cùng 1 ngày, 3 người đàn ông “rủ nhau” vào cấp cứu vì ngộ độc rượu Methanol

Y tế

GiadinhNet – TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, 3 ca này đều phải nhập viện cấp cứu tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai).

Tiêu huỷ gần 3.000 lít cồn Đại Lợi, phạt 70 triệu

Tiêu huỷ gần 3.000 lít cồn Đại Lợi, phạt 70 triệu

Y tế

GiadinhNet - Thanh tra Sở Y tế Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Quốc tế Đại Lợi hơn 70 triệu đồng và tiêu huỷ hơn 2.800 lít cồn do công ty này sản xuất.

Mua cồn uống cho đỡ thèm rượu, người đàn ông thiệt mạng vì ngộ độc

Mua cồn uống cho đỡ thèm rượu, người đàn ông thiệt mạng vì ngộ độc

Y tế

GiadinhNet – Bệnh nhân Lê Văn T (63 tuổi, ở Thanh Hoá) do nghiện rượu, đã mua cồn ở hiệu thuốc về uống. Bệnh nhân tử vong vì ngộ độc nặng methanol có trong loại cồn này.

Uống nửa lít rượu trắng mua ở Đan Phượng, người đàn ông bị mờ mắt, đau đầu, buồn nôn

Uống nửa lít rượu trắng mua ở Đan Phượng, người đàn ông bị mờ mắt, đau đầu, buồn nôn

Y tế

GiadinhNet - Người đàn ông 40 tuổi ở Phố Huế, Hai Bà Trưng (Hà Nội) uống nửa lít rượu trắng, sau đó vào viện Bạch Mai trong tình trạng mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn, mắt nhìn mờ.

Viêm phổi, hại gan, chảy máu dạ dày vì uống rượu xong lại giải rượu theo cách này

Viêm phổi, hại gan, chảy máu dạ dày vì uống rượu xong lại giải rượu theo cách này

Sống khỏe

GiadinhNet - Dùng cách dùng mẹo giải rượu, giảm đau đầu như dưới đây đã khiến nhiều người bị chảy máu đường tiêu hóa, hại gan, viêm phổi.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khẩn trương điều tra các vụ tử vong do ngộ độc rượu

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khẩn trương điều tra các vụ tử vong do ngộ độc rượu

Y tế

GiadinhNet - Chỉ trong 3 tuần, Hà Nội có 25 ca ngộ độc rượu methanol, 3 ca tử vong. Ngày 15/3 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký công văn hỏa tốc về việc khắc phục hậu quả ngộ độc rượu.

Hà Nội: Công bố 4 cửa hàng bán rượu chứa cồn methanol vượt chuẩn

Hà Nội: Công bố 4 cửa hàng bán rượu chứa cồn methanol vượt chuẩn

Xã hội

GiadinhNet – Đống Đa hiện là quận có số cửa hàng bán rượu có cồn công nghiệp methanol vượt chuẩn nhiều nhất Hà Nội.

Khởi tố hình sự vụ 9 sinh viên ngộ độc rượu sau cuộc nhậu dịp 8/3

Khởi tố hình sự vụ 9 sinh viên ngộ độc rượu sau cuộc nhậu dịp 8/3

Pháp luật

GiadinhNet- Sau khi xem xét các dấu hiệu tội phạm liên quan đến vụ việc 9 sinh viên bị ngộ độc rượu vào ngày 8/3, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Hà Nội: Uống rượu dịp 8/3, nữ sinh sư phạm nhập viện vì ngộ độc methanol

Hà Nội: Uống rượu dịp 8/3, nữ sinh sư phạm nhập viện vì ngộ độc methanol

Y tế

GiadinhNet - 5 sinh viên nam, 2 sinh viên nữ cùng vào cấp cứu vì ngộ độc methanol tại Trung tâm Chống độc sáng 10/3

Truy lùng rượu độc, Hà Nội bắt quả tang 200 lít rượu không nhãn mác

Truy lùng rượu độc, Hà Nội bắt quả tang 200 lít rượu không nhãn mác

Y tế

GiadinhNet – Số rượu này được chủ nhà hàng cho biết là rượu nếp và được lấy của người quen ở huyện Đông Anh nên không có hóa đơn chứng từ.

Chất độc nghi làm chết 9 người ở Lai Châu lại khiến 5 người Hà Nội nhập viện

Chất độc nghi làm chết 9 người ở Lai Châu lại khiến 5 người Hà Nội nhập viện

Y tế

GiadinhNet – Một bệnh nhân sau khi được lọc máu, tỉnh táo cho biết đã uống rượu có chứa methanol ở khu vực Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

8 người tử vong sau khi ăn cỗ đám ma: Bí ẩn can rượu 30 lít

8 người tử vong sau khi ăn cỗ đám ma: Bí ẩn can rượu 30 lít

Xã hội

GiadinhNet - Vợ Phu Vần Lèng cho biết, khi tổ chức đám ma cho chồng, gia đình bà đã ra quán tạp hóa mua một can 30 lít rượu về mời khách. Sau khi uống loại rượu này thì 4 người con của bà cũng như rất đông người đến ăn cỗ có biểu hiện bất thường.

Methanol – chất cực độc có trong rượu phá hủy cơ thể như thế nào?

Methanol – chất cực độc có trong rượu phá hủy cơ thể như thế nào?

Y tế

GiadinhNet - Rượu từ lâu trở thành một đồ uống không thể thiếu trong mỗi dịp liên hoan, cưới hỏi lễ Tết. Nhiều người cho rằng, chất men nồng, cay của rượu khiến người uống lâng lâng, một cảm giác có thể trút bỏ đi tất cả để vui vẻ hơn. Tuy nhiên, chính cái chất men trong rượu có Methanol khiến không ít người sau cuộc nhậu đã ra đi không bao giờ về lại với gia đình.

Phân biệt say rượu và ngộ độc rượu như thế nào?

Phân biệt say rượu và ngộ độc rượu như thế nào?

Sống khỏe

GiadinhNet - Theo TS Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm Chống độc (BV Bạch Mai), sau khi uống rượu, nếu thấy xuất hiện triệu chứng chóng mặt, lú lẫn, yếu cơ, nhức đầu, buồn nôn, nôn và đau bụng, kèm theo mắt mờ, rối loạn cảm nhận về màu sắc thì phải đến ngay cơ sở y tế vì lúc này bạn đã bị ngộ độc rượu.

Pha "nhầm" cồn đánh vecni gây nên sự cố ở "Rượu nếp 29 Hà Nội"

Pha "nhầm" cồn đánh vecni gây nên sự cố ở "Rượu nếp 29 Hà Nội"

Xã hội

GiadinhNet - Ông Nguyễn Duy Vường (46 tuổi), giám đốc công ty "Rượu nếp 29 Hà Nội" bị bắt khẩn cấp sau sự cố rượu nếp có nồng độ Methanol cao hơn 2000 lần ở mức cho phép. Tại cơ quan điều ra vị giám đốc này khai nhận là do pha "nhầm" cồn công nghiệp vào rượu bán ra thị trường.

Tử thần mang tên “Rượu nếp 29 Hà Nội”: Chưa phát hiện rượu độc tại Hà Nội

Tử thần mang tên “Rượu nếp 29 Hà Nội”: Chưa phát hiện rượu độc tại Hà Nội

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 10/12, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, kết quả kiểm nghiệm ban đầu cho thấy sản phẩm “Rượu nếp 29 Hà Nội” của Công ty CP XNK 29 Hà Nội có chỉ số Methanol (cồn công nghiệp) vượt mức cho phép tới 2.950 lần.

Top