GiadinhNet - Ngày 21/2, thông tin từ Khoa Nhi, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) vừa tiếp nhận và điều trị trường hợp trẻ sơ sinh 9 ngày tuổi bị ngộ độc nghi do uống mật khỉ.
Trước đó, cháu bé 9 ngày tuổi trú tại xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quảng Bình trong tình trạng ngừng thở và ngừng tim, tím tái.
Hình minh họa.
Đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình đã tiến hành cấp cứu, hồi sức tích cực và cứu sống trẻ sơ sinh. Sức khỏe của trẻ dần hồi phục và được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị, tránh những di chứng xấu để lại sau khi bị ngừng thở, ngừng tim.
Được biết, sau khi sinh được 7 ngày, bệnh viện cho trẻ sơ sinh này về nhà trong tình trạng sức khỏe bình thường. Tuy nhiên, gia đình đã cho cháu bé uống mật khỉ theo quan niệm chữa bệnh dân gian để phòng một số bệnh nên đã xảy ra việc ngộ độc, khiến cháu bé rơi vào tình trạng nguy kịch.
Bác sĩ Nguyễn Viết Thái, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình cho biết, không có bằng chứng khoa học nào chứng minh việc cho trẻ sơ sinh uống mật khỉ để giúp trẻ ngăn ngừa bệnh tật, ngược lại trẻ có thể bị ngộ độc.
“Cháu mới được 9 ngày tuổi, vừa mổ đẻ được 7 ngày, mới ra viện được 2 ngày thì mấy người lớn ở nhà bảo rằng cho uống mật khỉ để phòng kinh phong, cho uống xong sau 2 tiếng đồng hồ là tím tái luôn. Lúc đưa vào viện tình trạng của cháu bé là ngừng tim, ngừng thở, tím tái, cấp cứu sống lại được là bệnh viện chuyển cháu vào Bệnh viện viện Hữu Nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới, vì cháu mới 9 ngày tuổi, còn nhỏ quá mà bệnh viện huyện lại không có điều kiện giải độc được, vào trong đó bác sĩ sẽ chăm sóc tiếp”, bác sĩ Thái cho biết.
GĐXH - Thấy một khối u nhỏ ở đùi, không đau nhưng thỉnh thoảng ngứa nhẹ, bệnh nhân đi khám và bất ngờ được phát hiện bên trong là một ấu trùng màu trắng, dẹt, dài khoảng 7cm.
GĐXH - Đau vùng đỉnh đầu lan xuống nửa mặt trái, ăn uống khó khăn kéo dài một tháng, người đàn ông 51 tuổi người Lào đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khám và được phát hiện ổ áp xe đã lan qua nhiều khoang sâu vùng đầu mặt cổ.
GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.
GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.
GĐXH - Việc phát hiện và can thiệp kịp thời bằng phương pháp bơm khí nội nhãn kết hợp laser quang đông đã giúp bệnh nhân nữ 36 tuổi phục hồi thị lực, tránh nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn do rách và bong võng mạc.
GĐXH - Nhờ sự can thiệp chính xác và kịp thời, người bệnh đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, chức năng tim hồi phục ngoạn mục từ 15-20% về bình thường chỉ sau một thời gian ngắn.
GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là dị vật có cạnh sắc, có nguy cơ gây tổn thương đường tiêu hóa, thậm chí thủng hoặc tắc ruột nếu không được lấy ra kịp thời.
GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.
GĐXH - Sau khoảng 3 giờ phẫu thuật căng thẳng, ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã nối thành công cánh tay cho cháu bé 4 tuổi gặp tai nạn với áo chống nắng.
Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa ghép thận thành công ca thứ 8, tiếp tục làm chủ kỹ thuật ghép tạng chuyên sâu, mở thêm cơ hội điều trị cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối ngay tại Quảng Ninh.