Lừa "chạy án" để chiếm đoạt gần 500 triệu đồng
Pháp luậtGiadinhNet - Hạnh đã hướng dẫn bà X. làm đơn tạm hoãn xét xử và hứa hẹn quen biết một số người có khả năng lo việc "chạy án treo", đồng thời cam kết sẽ trả lại tiền nếu không thực hiện được.
GĐXH - Biết người nhà của Páo bị bắt vì vận chuyển ma túy số lượng lớn, Căng giới thiệu có quen người đủ khả năng "chạy án" với giá tiền tỷ.
GiadinhNet - Hạnh đã hướng dẫn bà X. làm đơn tạm hoãn xét xử và hứa hẹn quen biết một số người có khả năng lo việc "chạy án treo", đồng thời cam kết sẽ trả lại tiền nếu không thực hiện được.
GiadinhNet - Liên thường xuyên tìm hiểu thông tin trên các kênh truyền thông về những vụ án bị lực lượng công an triệt xóa hoặc các vụ tranh chấp đất đai, có khởi kiện dân sự để tiếp cận các nạn nhân.
GiadinhNet - Sau khi nhận 1,5 tỉ đồng của 13 nạn nhân, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương rồi bị bắt theo lệnh truy nã
Vũ nói rằng ông ta quen biết nhiều lãnh đạo cơ quan tố tụng và có thể “chạy án”. Bị can hai lần nhận tiền, chiếm đoạt 105 triệu đồng.
Nhận 85 triệu đồng để chạy giảm án cho bị can trong vụ chứa mại dâm, Phạm Minh Hải (Bắc Ninh) đã đem tiêu xài cá nhân.
GiadinhNet – Dũng giả danh là lãnh đạo cấp phó của một phòng nghiệp vụ thuộc Công an Hà Nội nhằm tạo lòng tin để dễ bề lừa đảo.
GiadinhNet - Việt Anh vừa được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và nhận được nhiều sự chúc mừng của đồng nghiệp, người hâm mộ.
Dù không quen biết ai có thể giúp đỡ nhưng Thanh vẫn nhận 1 tỷ chạy án cho chủ trường gà rồi chiếm đoạt.
GiadinhNet - Biết con trai bị bắt về tội ma tuý, cặp vợ chồng già rất hoang mang. Trong lúc tuyệt vọng thì một người phụ nữ nói có thể "chạy" cho con trai hai cụ "trắng án".
GiadinhNet - Dù chỉ hành nghề xe ôm nhưng Cường tự nhận là công an để đứng ra giúp người khác "chạy án".
Nhận được đơn kháng cáo của các đương sự, Đạt chủ động liên lạc rồi đặt vấn đề giúp “chạy án” với điều kiện phải đưa tiền cho anh ta đi “bôi trơn”.
GiadinhNet – Sơn và Khánh tự nhận mình là công an để chiếm lòng tin của các nạn nhân hòng chiếm đoạt số tiền mà họ nhờ các đối tượng can thiệp, "chạy án".
Sau 11 năm trôi qua, dàn diễn viên "Chạy án" lại mỗi người một số phận và cuộc sống khiến khán giả không khỏi băn khoăn.
Thỏa thuận “chạy án” với giá 200 triệu đồng, Lê Ngọc Phổ (SN 1985- nguyên Kiểm sát viên VKSND TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã nhận trước của gia đình bị can 10 triệu đồng “để làm tin”. Khi bị lực lượng công an ập phòng khách sạn kiểm tra, Phổ đã ném tiền vào bồn cầu nhà vệ sinh.
Thấy cảnh sát ập vào nhà nghỉ sau khi nhận 10 triệu đồng chạy án, nam kiểm sát viên ở Nha Trang vội ném cọc tiền vào bồn cầu, nhấn nước.
Mỗi diễn viên đều có những thay đổi trong sự nghiệp và cuộc sống.