Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chết "oan" khi tìm đến nhà đàn em "hỏi tội"

Thứ ba, 15:53 05/10/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Bực tức vì thái độ của đàn em khi nói chuyện điện thoại, Hùng và hai người khác tìm đến nhà người này để "hỏi tội".

Sáng 5/10, TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Giết người" và "cố ý gây thương tích" xảy ra tại huyện Đông Anh (Hà Nội).

Theo cáo trạng,  khoảng 18h30 ngày 19/12/2020, anh Nguyễn Hữu Hùng (SN 1977, ở Đông Anh, Hà Nội) có gọi cho Ngô Văn Lâm (SN 1987, ở cùng địa phương) qua phần mềm Zalo.

Anh Hùng nói với Lâm là mình đang ngồi uống rượu với "bậc tiền bối" rồi quay hình ảnh cho Lâm xem.

Do không nhận ra người này là ai nên Lâm nói với anh Hùng: "Các anh của anh chứ của em đâu". Bực tức, anh Hùng mắng Lâm và giữa hai bên "lời qua tiếng lại".

Do ấm ức với thái độ của Lâm, khoảng 20h cùng ngày, Hùng mang theo 2 thanh tuýp sắt rồi rủ Nguyễn Anh Tú (SN 1995) và Phùng Như Thế (SN 1995) cùng trú tại huyện Đông Anh đi xe ô tô đến nhà Lâm để "đánh dằn mặt".

Chết "oan" khi tìm đến nhà đàn em "hỏi tội" - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa (ản tư liệu)

Đến nơi, Hùng thấy Lâm đang đứng nói chuyện ở sân nên đã nhảy xuống xe, xông vào túm cổ áo và dùng chân tay đấm, đá đối phương.

Cùng thời điểm, Tú và Thế cũng xuống xe ô tô, dùng tuýp sắt đập vào người, vào đầu, gây thương tích cho Lâm tỷ lệ 4% sức khỏe. Bị đánh, Lâm chạy vào bếp lấy 1 con dao bầu để đánh lại.

Thấy Lâm xông ra, Hùng tiếp tục lao vào đánh thì bị đối phương cầm dao bầu đâm 2 nhát vào ngực khiến người này tử vong tại chỗ. Đến 21h cùng ngày, Lâm, Tú và Thế đến Công an huyện Đông Anh đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa sáng nay, Lâm khai có quen biết với anh Hùng và trước đó hai người không có mâu thuẫn gì.

Bị cáo Lâm cho rằng, do bị nhóm anh Hùng đánh nên mới vào nhà lấy dao nhằm mục đích đe dọa. Tuy nhiên, vì không làm chủ được bản thân nên đã gây ra án mạng.

Sau khi xem xét toàn diện chứng cứ  lời khai của người làm chứng, HĐXX nhận định, việc cơ quan tố tụng truy tố Lâm về tội "Giết người" là đúng.

HĐXX đã tuyên phạt Lâm 12 năm tù về tội "Giết người"; hai bị cáo Thế và Tú bị tuyên 15 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 13 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 13 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top