Bình luận về Chương trình này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý cho rằng, đây là chính sách lớn, rất nhân đạo, nhân văn, giúp HSSV không phải bỏ học vì khó khăn kinh tế. Theo Thứ trưởng Trần Quang Quý, ngoài Việt Nam, chưa quốc gia Đông Nam Á nào cho vay kiểu này nên Chương trình tín dụng HSSV được các nước bạn đánh giá rất cao. Các thông tin trên được đưa ra trong buổi tọa đàm trực tuyến “Để sinh viên nghèo có tiền theo học” do Cổng thông tin điện tử Chính phủ thực hiện chiều 15/10 tại Hà Nội.Tham gia buổi tọa đàm có đại diện các Bộ GD&ĐT, Tài chính, Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH)...
Đại diện Bộ Tài chính cho biết, theo tính toán cho chu kỳ tối đa 5 năm, các sinh viên sẽ trả nợ trong chu kỳ tiếp theo 5 năm nữa, thì cần nguồn vốn quay vòng từ 45.000 -50.000 tỷ đồng. Hiện nguồn vốn được bố trí với 1/3 vốn nhà nước, Ngân hàng CSXH huy động 2/3 từ nguồn lực thị trường, về cơ bản là đủ tiền cho HSSV vay theo học. Đại diện Ngân hàng CSXH thông tin, 9 tháng đầu năm 2012 đã thu nợ được 2.600 tỷ đồng, đến hết năm có thể đạt 3.000 tỷ đồng, nên sẵn sàng vốn cho sinh viên vay trong học kỳ I năm 2012-2013.
Ngoài các kết quả tốt được nêu ra, đại diện các cơ quan tham gia tọa đàm cũng khẳng định còn nhiều tồn tại liên quan đến vấn đề giải ngân, thay đổi mẫu xác nhận, sự khác biệt ở mỗi địa phương, khó khăn trong việc tiếp cận vốn của các đối tượng, áp lực từ các nhà trường khi sinh viên chưa vay được tiền… Thứ trưởng Trần Quang Quý cho biết, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các trường có chính sách giãn thu, nếu trường nào thúc ép, HSSV có thể phản ánh tới Bộ GD&ĐT để kiểm tra, xử lý. Ngoài ra, đề nghị nâng mức hỗ trợ từ 1 triệu đồng/tháng lên 1,5 triệu đồng/tháng được đại diện các cơ quan cho là cần thiết nhưng khó khăn về vốn sẽ làm ảnh hưởng đến tính khả thi của Chương trình.
Việt Nguyên