Chị em công sở rộ mốt cơm cặp lồng

Hình ảnh chị em mang theo cặp lồng đựng cơm, cho bữa trưa từng phổ biến hàng chục năm trước đang quay trở lại.

Yên tâm khi ăn cơm nhà

Giới văn phòng đang có xu hướng mang cơm theo khi đi làm thay vì ra ngoài dùng bữa trưa ở hàng quán. Ảnh minh họa

Tần suất có mặt của các hộp nhựa đựng cơm trưa ngày càng dày đặc hơn trong các văn phòng. Chị Nguyễn Ngọc Trân, làm việc tại toà nhà trung tâm thương mại đường Tôn Đức Thắng, quận 1 kể: “Văn phòng tôi làm việc có lò vi sóng, bữa trưa chỉ cần cho hộp cơm vào trong ba phút là có ngay phần ăn nóng sốt, sạch sẽ”.
 
Đồng nghiệp của chị Trân thì cho rằng, bữa cơm trưa văn phòng rẻ nhất cũng 25.000 đồng, mang theo cơm nhà vừa đúng món mình thích lại vừa tiết kiệm.

Trong khi đó, anh Nguyễn Khánh, nhân viên nhà xuất bản có văn phòng tại quận 3 thường xuyên mang theo phần cơm chế biến từ các món cá bởi lẽ, “Quá ngán thịt, bác sĩ dặn mình còn phải kiêng mỡ động vật vì cholesterol quá cao”, anh Khánh nói. Đi kèm với phần cơm là chai trà nấu từ lá diệp hạ châu hoặc atisô để uống cho mát gan.

Cặp lồng thời hiện đại

Cặp lồng đựng cơm của năm 2010 không còn là những cặp lồng hai, ba ngăn bằng nhôm, bằng inox khua thành tiếng leng keng hay kiểu nắp đậy mà người sử dụng phải ràng thêm dây thun cho chặt. Cặp lồng của thời hiện đại chính là những chiếc hộp nhựa nhiều màu bắt mắt, có nắp cài, có chia nhiều ngăn, có bao đựng may bằng vải hoặc plastic được thiết kế như chiếc túi xách.

Tại các siêu thị và trung tâm thương mại, hiện có hơn 30 kiểu hộp nhựa khác nhau với hình dáng vuông, chữ nhật, oval hoặc tròn. Phổ biến và đang được chuộng là các sản phẩm làm bằng chất liệu nhựa theo công nghệ nano, có tác dụng kháng khuẩn, bảo vệ thực phẩm bên trong.
 
Tùy theo sở thích, người tiêu dùng có thể mua loại hộp hai, ba ngăn hoặc loại hộp hai, ba tầng. Để đựng thức ăn lỏng, có loại nắp hộp có bốn khóa cài, hoặc nắp hộp có viền bằng nhựa mềm, khi ấn chặt xuống đảm bảo chất lỏng không bị tràn ra ngoài. Đa phần hộp nhựa đựng thức ăn đều được nhà sản xuất ghi rõ có thể dùng trong lò vi sóng, chịu được nhiệt từ âm 100C đến 1200C.
 
Đi kèm với hộp nhựa là các loại chai đựng nước có nắp cài không đổ nước ra ngoài. Loại chai này thường bằng nhựa màu trong, bên trong có sẵn ống hút bằng cao su hoặc vòi gắn để uống. Khi cần rửa có thể tháo rời nắp, vòi dễ dàng.
 
Thậm chí các cửa hàng, siêu thị còn bán dung dịch rửa bình nhựa cũng như cây rửa có thể luồn vào trong các chai để súc rửa cho nhanh.

Giá tham khảo:
 
Hộp nhựa Hàn Quốc: 40.000 – 80.000đ/hộp
Bộ hộp nhựa có quai xách Hàn Quốc: khoảng 400.000 – 550.000đ/hộp
Hộp nhựa 2 – 3 ngăn hoặc 2 – 3 tầng của Trung Quốc: từ 80.000 – 140.000đ/hộp
Hộp nhựa kháng khuẩn Việt Nam: 16.000 – 45.000đ/hộp.
 
Theo SGTT
kimngan
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Đề xuất bỏ làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao để giải bài toán ùn tắc

Hà Nội: Đề xuất bỏ làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao để giải bài toán ùn tắc

Thời sự -

GĐXH - Trước áp lực giao thông đè nặng lên tuyến đường huyết mạch của Thủ đô, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa có đề xuất tổ chức lại giao thông trên tuyến Vành đai 3 trên cao, trong đó đáng chú ý là phương án xóa bỏ làn dừng xe khẩn cấp để mở rộng diện tích lưu thông cho các phương tiện.

Sau tuổi 50, không cần quá ám ảnh chuyện kiếm bao nhiêu tiền, giữ được 2 điều này tuổi già sẽ nhẹ nhõm hơn

Sau tuổi 50, không cần quá ám ảnh chuyện kiếm bao nhiêu tiền, giữ được 2 điều này tuổi già sẽ nhẹ nhõm hơn

Gia đình -

GĐXH - Tiền bạc quan trọng nhưng không phải chìa khóa duy nhất quyết định một hậu vận bình yên. Bước qua tuổi 50, người khôn ngoan sẽ ngừng ám ảnh chuyện mưu sinh để tập trung giữ gìn 2 điều cốt lõi này - bí quyết quyết định tuổi già nhẹ nhõm, tự tại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.