”Chỉ mặt” trường lạm thu, dạy thêm

| Xã hội

GiadinhNet - Kiến nghị Sở GD&ĐT Hà Nội thanh tra, làm rõ sai phạm dạy thêm, học thêm và các sai phạm của một số trường về thu, chi đầu năm học…

Trường tiểu học Láng Thượng là một trong những trường bị thanh tra Bộ GD&ĐT “điểm mặt” sai phạm. Ảnh: Chí Cường

Đó là một phần trong kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa công bố.

Cam kết một đằng - làm một nẻo

Theo Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT Nguyễn Huy Bằng, đoàn thanh tra đã thực hiện công tác thanh tra tại Phòng GD&ĐT của huyện Từ Liêm (cùng các trường tiểu học: Cổ Nhuế B, Xuân Đỉnh và Đông Ngạc B), quận Thanh Xuân (các trường tiểu học: Phan Đình Giót, Khương Mai, Kim Giang), quận Đống Đa (các trường tiểu học: Kim Liên, Láng Thượng). Qua công tác thanh tra, đoàn đã phát hiện nhiều sai phạm trong việc dạy thêm, học thêm và thu chi đầu năm học tại một số đơn vị.

Theo kết luận thanh tra, trong công tác quản lý dạy thêm, học thêm năm học 2012-2013, mặc dù hầu hết các trường tiểu học được thanh tra đều tổ chức cho giáo viên ký cam kết không học thêm, dạy thêm trái quy định. Tuy nhiên, phản ánh của học sinh qua phiếu khảo sát của đoàn thanh tra, các trường tiểu học Láng Thượng, Ngọc Lâm, Cổ Nhuế B, Kim Giang vẫn có tình trạng dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường với các môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh (từ 16h30 đến 20h các ngày học và thứ Bảy, Chủ nhật). Có 3 giáo viên ở Trường tiểu học Láng Thượng bị học sinh nêu đích danh (cô Lan, cô Hà, cô Hương) tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường.

Trường tiểu học Xuân Đỉnh triển khai dạy thí điểm tiếng Anh có ứng dụng công nghệ thông tin; Trường tiểu học Đông Ngạc B, Cổ Nhuế B (Từ Liêm) và Trường tiểu học Láng Thượng (Đống Đa) liên kết với các trung tâm dạy tiếng Anh tại trường ngoài giờ học chính khóa nhưng chưa quản lý tốt nguồn kinh phí. Trường tiểu học Tân Mai (Hoàng Mai) tổ chức dạy thêm một số môn tiếng Anh, tin học, luyện chữ trái quy định của Bộ GD&ĐT.

“Loạn” thu - chi giáo viên ăn Tết

Về công tác quản lý thu chi năm học 2011-2012, kết luận thanh tra nêu các trường được thanh tra thực hiện các khoản thu thỏa thuận còn có sai sót về quy trình và thủ tục như: Một số trường chưa lập dự toán chi để làm căn cứ tính toán mức thu (Trường tiểu học Cổ Nhuế B, Xuân Đỉnh, Kim Liên) hoặc dự toán không đầy đủ, chi tiết (Trường tiểu học Đông Ngạc B). Một số trường chưa tổ chức họp với cha mẹ học sinh để trình bày dự toán chi và dự kiến mức thu đã gửi văn bản xin ý kiến phụ huynh đồng ý hay không đồng ý với các khoản thu do nhà trường đề xuất. Cách làm trên đã dẫn đến việc một số cha mẹ học sinh bức xúc, không đồng thuận với chủ trương của nhà trường.

Bên cạnh đó, một số trường chưa quản lý chặt chẽ quỹ tiền mặt. Điển hình như Trường tiểu học Cổ Nhuế B, thanh tra phát hiện vẫn giữ số tiền thu thỏa thuận tại két của trường. Tại Trường tiểu học Xuân Đỉnh, số tiền thu thỏa thuận được giáo viên giữ, chưa thu về quỹ trường. Ngoài ra, tình trạng các khoản thu tự nguyện quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh theo hình thức bổ đầu, thu không đúng quy trình và dự kiến các khoản thu trái quy định như Trường tiểu học Đặng Trần Côn A có phí thu cao 300.000 đồng học sinh/năm để lắp điều hòa và 547.000 đồng/học sinh để lập quỹ hoạt động...

Đặc biệt tại Trường tiểu học Láng Thượng, thu kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh với mức 350.000 đồng/học sinh/năm. Số tiền trên được dự kiến chi hỗ trợ giảng dạy, chi Tết cho giáo viên. “Khiêm tốn” hơn, Trường tiểu học Ngọc Lâm thu kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh với mức 100.000 đồng/học sinh/năm và cũng dự kiến chi hỗ trợ Tết Nguyên đán từ nguồn thu trên…

Thanh tra Bộ đã kiến nghị Sở GD&ĐT Hà Nội tập trung thanh tra, làm rõ những sai phạm của các trường về dạy thêm, học thêm và những sai phạm về thu, chi đầu năm của các trường; Kiến nghị UBND các quận, huyện xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể sai phạm đồng thời chỉ đạo các trường khắc phục theo hướng: dừng ngay việc dạy thêm, học thêm và thu tiền trái quy định, trả lại tiền đã thu sai… báo cáo kết quả về Bộ GD&ĐT trước ngày 30/10.

Cũng liên quan đến việc thu tiền của học sinh, sau khi Báo GĐ&XH đưa tin về việc nhiều trường thu tiền học tiếng Anh chưa đúng quy định (từ số báo 122 - 124),  Trường tiểu học Mễ Trì B (Từ Liêm, Hà Nội) đã trả lại tiền học tiếng Anh cho các khối lớp 1, 2 với số tiền 500.000đ/em. Trước đó, trong đợt khảo sát tình hình thu chi học phí và các khoản thu khác tại một số trường học trên địa bàn Hà Nội, HĐND TP Hà Nội đã xác định nhiều trường tại quận Hoàn Kiếm có mức thu thỏa thuận một số khoản cao hơn mức trần như đã quy định từ trước. Nhiều trường học ở quận Cầu Giấy xếp khoản thu học 2 buổi/ngày vào khoản “thỏa thuận” gây khó khăn cho nhiều trường tiểu học. Các trường thu sai tại các địa bàn đều phải trả lại tiền cho phụ huynh.
 

Ngày 15/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã có văn bản chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra trên của Bộ GD&ĐT. Thành phố giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện kiến nghị của Thanh tra, báo cáo kết quả với UBND thành phố và Bộ GD&ĐT.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, trong năm học 2012-2013, Sở sẽ tiến hành hoạt động thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên tại các trường học. Hoạt động này nhằm đôn đốc giáo viên giảng dạy đúng chương trình, nội dung và kế hoạch đã được Bộ GD&ĐT quy định. Đánh giá đúng trình độ, năng lực sư phạm của giáo viên, xem xét hoạt động sư phạm trong hoàn cảnh cụ thể để phát hiện kinh nghiệm tốt, tiềm năng và những yếu kém, hạn chế để hướng dẫn việc phát huy sở trường, khắc phục yếu kém, hạn chế. 

T.Hằng

Lê Minh - Lương Mỹ

baoin
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Đại công trường hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, Hà Nội) đang được hàng chục máy móc, công nhân thi công liên tục nhằm hoàn thành dự án chống úng ngập trọng điểm của Thủ đô. Với diện tích hơn 36ha và dung tích điều tiết gần 930.000m³, công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài khu vực phía Tây Hà Nội.

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Đời sống -

GĐXH - Mặc dù công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thế nhưng, trên địa bàn phường Phú Diễn hiện vẫn ngang nhiên tồn tại hàng loạt công trình vi phạm quy mô lớn, thách thức dư luận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.