Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

| Thời sự

GĐXH - Người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9 và một ngày nghỉ vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Người lao động nghỉ lễ 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2 / 9 và ngày văn hóa Việt Nam 24 / 11 năm 2026 - Ảnh 1.

Người lao động có 5 ngày nghỉ liên tiếp dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh minh họa

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026, người lao động được nghỉ 2 ngày gồm ngày 1/9 và ngày 2/9.

Tuy nhiên do áp dụng hoán đổi ngày làm việc nên kỳ nghỉ lễ này kéo dài 5 ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9 (gồm cả 2 ngày nghỉ cuối tuần, tức từ thứ bảy đến hết thứ tư tuần sau).

Lịch nghỉ này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức. Khối doanh nghiệp cũng được khuyến khích nghỉ theo hướng này.

Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị sắp xếp bộ phận trực, bảo đảm giải quyết công việc liên tục, nhất là các tình huống đột xuất có thể phát sinh trong thời gian nghỉ lễ. Đối với các đơn vị không nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thì sẽ căn cứ kế hoạch cụ thể để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Chính thức nghỉ lễ 1 ngày vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2 / 9 và ngày văn hóa Việt Nam 24 / 11 năm 2026 - Ảnh 2.

Ngày 24/11 hàng năm được Bộ Chính trị thống nhất chọn là ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: 24h


Nghị quyết 28/2026/QH16 được Quốc hội thông qua ngày 24/4/2026 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Như vậy, kể từ 1/7, quy định về việc người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào Ngày Văn hóa Việt Nam đã được áp dụng trên phạm vi cả nước.

Đây là lần đầu tiên pháp luật quy định chính thức một ngày nghỉ hưởng nguyên lương dành cho người lao động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo đó, kể từ khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành, ngày 24/11 hằng năm được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam. Trong ngày này, người lao động được nghỉ làm việc nhưng vẫn được cơ quan, doanh nghiệp chi trả đầy đủ tiền lương theo quy định.

Ngày 24/11/2026 rơi vào thứ 3, do vậy người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày nếu chưa được hoán đổi.

Tuy nhiên, theo thông tin trên CafeF, trước đề xuất hoán đổi lịch làm việc Ngày Văn hóa Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ cùng Bộ Nội vụ nghiên cứu phương án, báo cáo Thủ tướng quyết định.

Cụ thể, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 rơi vào thứ Ba, nhiều đoàn viên và người lao động gửi ý kiến đến tổ chức Công đoàn, kiến nghị phương án hoán đổi ngày làm việc. Theo đó, đề xuất chuyển ngày làm việc thứ Hai (23/11) sang làm bù vào một ngày thứ Bảy tiếp theo, qua đó tạo kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ ngày 21 đến hết ngày 24/11/2026.

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, liên quan đến đề xuất này, do còn vướng quy định của luật nên Tổng Liên đoàn sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng phương án phù hợp, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Tổng hợp số ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương năm 2026

Với sự xuất hiện của Ngày Văn hóa Việt Nam, tổng quỹ thời gian nghỉ ngơi không bị trừ lương của người lao động đã tăng lên. Số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương của người lao động trong năm 2026 cụ thể như sau:

Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Nguyên đán (5 ngày), Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày), Ngày Chiến thắng 30.4 (1 ngày), Quốc tế Lao động 1.5 (1 ngày), Quốc khánh 2.9 (2 ngày) và Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 (1 ngày).

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tin sáng 4/10: Đề xuất ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 hàng năm là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương; Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc có nơi giảm tới 10 độ

Tin sáng 4/10: Đề xuất ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 hàng năm là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương; Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc có nơi giảm tới 10 độ

Thời sự -

GĐXH - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Trần Thị Thanh Lam cho biết có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7 hằng năm là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương; Dự báo, từ chiều tối và đêm 4/10, Bắc Bộ có mưa rào rải rác do ảnh hưởng của không khí lạnh, có nơi nhiệt độ giảm sâu còn 14-17 độ C.

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành yêu cầu gấp rút hoàn thiện kế hoạch vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh nối Bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên theo mô hình có trợ giá. Đây là bước đi quan trọng nhằm thắt chặt kết nối giao thông giữa hai địa phương, đồng thời thúc đẩy mục tiêu phát triển giao thông xanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.