Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

| Xã hội

GĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.

Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ

VTC News cho biết, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 7h ngày 2/7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h và có xu hướng mạnh lên. Sức gió mạnh nhấy vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Trong khoảng đêm 2/7 sang ngày 3/7, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2026. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 12.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.

"Theo số liệu dự báo hiện tại thì xác suất khoảng 70%, ngày 4/7, bão sẽ di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển phía Đông Bắc Bộ. Cảnh báo tàu thuyền hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông sẽ chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn và thời tiết nguy hiểm trong những ngày tới", cơ quan khí tượng nhận định.

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10 - Ảnh 1.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão số 1. (Nguồn: NCHMF)

Theo đó, tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão số 1, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 10, sóng biển cao 2-3m, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới sóng cao 3-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Theo VOV, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hà Nội diễn ra ngày 30 và 31-5 với hơn 124.000 thí sinh dự thi.

Ngày 19-6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập chuyên và không chuyên.

Ngày 1-7, Sở tiếp tục công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 hệ THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027. Theo quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đợt này có 2 trường được tuyển sinh bổ sung nhằm đảm bảo đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10 - Ảnh 2.

Học sinh trúng tuyển bổ sung nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường từ 8h ngày 4-7 đến 17h ngày 6-7-2026.

Cụ thể, Trường THPT Xuân Khanh có điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 14 điểm; Trường THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín có điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 17,25 điểm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, khi hạ điểm chuẩn, các trường có thể tiếp nhận học sinh đăng ký theo nguyện vọng 1, 2 hoặc 3 nếu đủ điều kiện trúng tuyển bổ sung theo quy định.

Trong đó, học sinh trúng tuyển bổ sung theo nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung ít nhất 0,5 điểm; nguyện vọng 3 phải cao hơn ít nhất 1,0 điểm.

Học sinh trúng tuyển bổ sung nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường từ 8h ngày 4/7 đến 17h ngày 6/7/2026.

Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện trực tiếp tại các trường THPT theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước 3 môn thi tốt nghiệp THPT

Sáng 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo thống kê phổ điểm, Hà Tĩnh là địa phương dẫn đầu cả nước về điểm trung bình ở 3 môn gồm Vật lý (6,251 điểm), Hóa học (6,899 điểm) và Tin học (7,503 điểm).

Ngoài 3 môn dẫn đầu, Hà Tĩnh còn có nhiều môn nằm trong nhóm 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất cả nước. Cụ thể, môn Toán đạt 5,981 điểm (xếp thứ 6); Ngữ văn 6,979 điểm (thứ 6); Sinh học 6,229 điểm (thứ 6); Lịch sử 6,321 điểm (thứ 6); Địa lý 5,281 điểm (thứ 8); Công nghệ - Công nghiệp 6,417 điểm (thứ 7); Giáo dục kinh tế và pháp luật 5,237 điểm (thứ 5); Tiếng Anh 5,009 điểm (thứ 9).

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10 - Ảnh 3.

Hà Tĩnh có nhiều môn nằm top đầu trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Riêng môn Công nghệ - Nông nghiệp là môn duy nhất của Hà Tĩnh không nằm trong nhóm 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất.

Toàn tỉnh có 255 điểm 10, trong đó môn Toán nhiều nhất với 167 bài thi đạt điểm tuyệt đối, đưa Hà Tĩnh xếp thứ 10 cả nước về số lượng điểm 10 môn này. Các môn còn lại gồm: Lịch sử 70 điểm 10, Hóa học 8, Địa lý 4, Tiếng Anh 3, Vật lý 2 và Sinh học 1.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 1-5/7, thí sinh có nhu cầu được nộp đơn phúc khảo bài thi; việc chấm phúc khảo hoàn thành chậm nhất ngày 20/7.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả xét tuyển và điểm chuẩn các trường sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.

Hà Nội bố trí 220 điểm gửi xe quanh khu vực phát thải thấp

Để đáp ứng nhu cầu gửi phương tiện của người dân, Sở Xây dựng đã phối hợp với các địa phương rà soát, bố trí 220 bãi và điểm trông giữ xe quanh khu vực phát thải thấp.

Thành phố cũng dự kiến xây dựng 10 bãi đỗ xe trung chuyển (Park and Ride) tại Long Biên, Trần Khát Chân, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Yên Phụ, khu vực Công viên Thủ Lệ... nhằm tạo điều kiện cho người dân gửi xe cá nhân và tiếp tục hành trình bằng xe buýt hoặc đường sắt đô thị.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng giao các đơn vị điều chỉnh hệ thống biển báo, tổ chức phân luồng giao thông, rà soát lộ trình xe buýt, đồng thời phối hợp Công an TP Hà Nội hướng dẫn, điều tiết giao thông và xử lý vi phạm trong khu vực thí điểm.

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10 - Ảnh 4.

TP Hà Nội áp dụng các biện pháp hạn chế cụ thể tại khu vực 1, khu vực 2 thuộc phường Hoàn Kiếm, theo loại phương tiện và khung giờ.

UBND các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình và các địa phương liên quan có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn người dân về lộ trình cấm, hạn chế phương tiện, đồng thời khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh đáp ứng quy chuẩn khí thải.

Theo kế hoạch, giai đoạn thí điểm vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 được triển khai từ ngày 1/7 đến hết 31/12/2026, làm cơ sở để Hà Nội đánh giá hiệu quả trước khi xem xét mở rộng trong thời gian tới.

Bắt Lê Kim Thao thuê xe ô tô tự lái ở Lâm Đồng rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài

Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Kim Thao (25 tuổi, ở thôn Liêng Srônh, xã Đam Rông 2) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Kim Thao (25 tuổi, ở thôn Liêng Srônh, xã Đam Rông 2) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Theo kết quả điều tra, Lê Kim Thao thuê xe ô tô của người dân tại xã Đam Rông 2 để làm phương tiện đi lại trong thời gian 3 ngày, với giá 800.000 đồng/ngày.

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10 - Ảnh 5.

Cơ quan điều tra thi hành quyết định tố tụng đối với Lê Kim Thao và vật chứng của vụ án. Ảnh: CALĐ.

Sau khi nhận xe, Thao đã điều khiển xe đến phường 2 Bảo Lộc rồi cầm cố tại một tiệm cầm đồ để tiêu xài cá nhân. Sau khi chiếm đoạt tài sản, Thao bỏ trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tập trung lực lượng tổ chức xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của Lê Kim Thao; đồng thời tổ chức truy tìm, triệu tập đối tượng về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Thao đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Xe tải đông lạnh chở gần 9 tấn da trâu muối không rõ nguồn gốc

Rạng sáng 1/7, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và tạm giữ gần 9 tấn da trâu muối không rõ nguồn gốc, xuất xứ trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn.

Cụ thể, vào khoảng 3h20, tại Km0+700 Quốc lộ 17B, đoạn qua phường Mạo Khê, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô tải đông lạnh nhãn hiệu DOTHANH MIGHTY mang biển kiểm soát 14H-007.88 do ông B.V.H. (SN 1980, trú tại phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển, lưu thông theo hướng từ phường Mạo Khê đi phường Đông Triều.

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10 - Ảnh 6.

CSGT Quảng Ninh phát hiện gần 9 tấn da trâu muối không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 8.840 kg da trâu muối. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa.

Ngay sau đó, Đội CSGT đường bộ số 1 đã tiến hành lập biên bản vụ việc, đồng thời bàn giao toàn bộ tang vật cùng phương tiện cho lực lượng Quản lý thị trường để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc góp phần tăng cường công tác kiểm soát, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10 - Ảnh 7.Tin sáng 26/6: Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng gay gắt; Lương công chức tăng từ 1/7: Ai được hưởng mức tăng nhiều nhất?

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt; Lương cơ sở tăng, nhóm chuyên gia cao cấp dẫn đầu với mức lương trên 25 triệu đồng/tháng.

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10 - Ảnh 8.Tin sáng 20/6: Cao điểm đợt nắng nóng rất gay gắt ở miền Bắc là ngày nào?; Những hành vi này khiến hành khách bị cấm bay vĩnh viễn theo quy định mới

GĐXH - Ngày 20/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; Từ ngày 1/7, hành khách có hành vi gây rối, tung tin có bom, sử dụng giấy tờ giả… có thể bị cấm bay từ vài tháng đến vĩnh viễn.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Xã hội -

GĐXH - Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố vừa chính thức thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức "không trợ giá" sang "có trợ giá" nhằm đẩy mạnh phát triển giao thông xanh và liên kết vùng Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.