Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chia sẻ cùng đồng bào Công giáo & Tin lành về công tác DS-KHHGĐ

Thứ bảy, 12:10 26/08/2017 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 26/8 tại xã Quang Trung (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp cùng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về DS-KHHGĐ trong đồng bào Công giáo & Tin lành.

Ông Trần Tấn Hùng – Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu khai mạc hội nghị.

Ông Trần Tấn Hùng – Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu khai mạc hội nghị.

Tham dự hội nghị, ngoài đại diện lãnh đạo Ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Tổng cục DS-KHHGĐ và địa phương, còn có các linh mục, mục sư cùng đông đảo giáo dân Công giáo, Tin lành đang sinh sống trên địa bàn huyện.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Tấn Hùng – Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, đã dẫn khảo sát cho thấy yếu tố tôn giáo ảnh hưởng khá mạnh mẽ đến kết quả thực hiện công tác DS-KHHGĐ.

"Chúng ta kỳ vọng hội nghị này với những trình bày từ chuyên gia thuộc Tổng cục DS-KHHGĐ, sẽ giúp đồng bào Công giáo và Tin lành nhận thức rõ nét hơn tác động tích cực của công tác DS-KHHGĐ đối với đời sống của chính đồng giáo dân” – ông Hùng phát biểu.

Tiếp lời khai mạc hội nghị, TS. Lê Cảnh Nhạc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, người đồng thời là Tổng biên tập Báo Gia đình & Xã hội, đã dẫn Kinh Thánh để phân tích thêm vấn đề dân số, theo cách mà bà con giáo dân dễ sẻ chia và đồng tình.

“Thưa bà con giáo dân, Kinh Thánh có câu ‘hãy sinh sôi nẩy nở cho đầy mặt đất’. Trong giai đoạn xa xưa ấy của lịch sử nhân loại, mong muốn sinh sôi nẩy nở không chỉ cần thiết với người Công giáo mà còn cần thiết với toàn nhân loại. Tuy nhiên, tốc độ sinh sôi nảy nở của loài người quá mạnh mẽ sẽ dẫn đến nhiều bất ổn đối với đời sống xã hội. Vì vậy, loài người đã phải bắt tay thực hiện một cuộc cách mạng về dân số, đó là KHHGĐ nhằm hạn chế mức sinh”.

TS. Lê Cảnh Nhạc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, chia sẻ cùng đồng bào giáo dân.

TS. Lê Cảnh Nhạc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, chia sẻ cùng đồng bào giáo dân.

Từ câu chuyện lớn của cả nhân loại, lãnh đạo ngành DS-KHHGĐ đề cập đến vấn đề dân số của đất nước.

“Qua từng giai đoạn, từng thời kỳ mà công tác DS-KHHGĐ của Việt Nam có những điểm nhấn khác nhau. Từ tập trung vào hạn chế mức sinh đến tận dụng cơ cấu dân số vàng và nay là tập trung nâng cao chất lượng dân số đầu đời, chăm lo đời sống người cao tuổi...Ở mỗi giai đoạn, từng thời kỳ đều có sự tham gia của đồng bào giáo dân Công giáo và Tin lành. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, sự hiệp tác của đồng bào giáo dân đối với hoạt động DS-KHHGĐ là rất quan trọng” – TS Lê Cảnh Nhạc nhấn mạnh.

Phó Tổng cục trưởng còn chia sẻ thêm những ý nghĩa của hoạt động nâng cao chất lượng dân số đầu đời với những kỹ thuật cơ bản trong sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

“Cùng quan tâm, ủng hộ và hiệp tác tham gia hoạt động nâng cao chất lượng dân số đầu đời, đồng bào giáo dân không chỉ giúp nước nhà nói chung mà cả cộng đồng Công giáo, Tin lành nói riêng có những công dân, giáo dân khỏe mạnh ra đời” – TS Lê Cảnh Nhạc chia sẻ.

BS. Mai Xuân Phương – Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông giáo dục (Tổng cục DS-KHHGĐ) gia tăng sự thấu hiểu và chia sẻ nơi đồng bào giáo dân đối với hoạt động dân số.

BS. Mai Xuân Phương – Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông giáo dục (Tổng cục DS-KHHGĐ) gia tăng sự thấu hiểu và chia sẻ nơi đồng bào giáo dân đối với hoạt động dân số.

Cập nhật kiến thức, chính sách DS-KHHGĐ

Với chuyên môn truyền thông dân số và kỹ năng cuốn hút người nghe, BS. Mai Xuân Phương – Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông giáo dục (Tổng cục DS-KHHGĐ) đã khiến hội nghị sôi động hơn bằng nhiều câu chuyện dân số dí dỏm.

Qua những câu chuyện, BS Phương giúp đồng bào giáo dân tiếp nhận nhẹ nhàng, tự nhiên các kiến thức và chính sách dân số trong tình hình mới: Sinh đủ hai con, nâng cao chất lượng dân số đầu đời, đảm bảo chất lượng sống của người cao tuổi…

Đông đảo chức sắc tôn giáo cùng đồng bào giáo dân Công giáo, Tin lành tham gia hội nghị.

Đông đảo chức sắc tôn giáo cùng đồng bào giáo dân Công giáo, Tin lành tham gia hội nghị.

“Sở dĩ chúng tôi dành nhiều thời gian để bàn về vấn đề nâng cao chất lượng dân số, vì trên thực tế đồng bào giáo dân Công giáo và Tin lành đã có góc nhìn tiến bộ về sự bình đẵng nam – nữ, về biện pháp sinh con đủ phù hợp với niềm tin tôn giáo”.

“Vì vậy, các vấn đề dân số trên địa bàn như quy mô, cơ cấu dân số, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh… không khiến chúng tôi băn khoăn, lo lắng nhiều như câu chuyện về nâng cao chất lượng dân số, hay câu chuyện liên quan đến cuộc sống người cao tuổi…” – BS Phương chia sẻ cùng đồng bào giáo dân.

Lãnh đạo Vụ truyền thông giáo dục cũng đề cập đến những chính sách mới trong công tác Dân số gắn với sự phát triển, vốn liên quan chặt chẽ, thiết thực, sát sườn đến đời sống của người dân nói chung và đồng bào giáo dân Công giáo, Tin lành nói riêng.

Hội nghị Tuyên truyền về DS-KHHGĐ trong đồng bào Công giáo & Tin lành kết thúc cùng ngày trong tinh thần thấu hiểu và chia sẻ.

Thanh Giang

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Luật Dân số: Thể chế hóa việc chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển

Luật Dân số: Thể chế hóa việc chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển

Dân số và phát triển - 7 giờ trước

GĐXH – Việc xây dựng dự án Luật Dân số nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ để góp phần thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về dân số và khắc phục các hạn chế, tồn tại, đáp ứng yêu cầu công tác dân số và phát triển trong tình hình mới.

Thai phụ 41 tuổi dọa vỡ tử cung trên sẹo mổ cũ 2 lần may mắn thoát nguy hiểm

Thai phụ 41 tuổi dọa vỡ tử cung trên sẹo mổ cũ 2 lần may mắn thoát nguy hiểm

Dân số và phát triển - 15 giờ trước

GĐXH - Sản phụ thai 38 tuần, ngôi ngược, chuyển dạ lần 3 trên nền vết mổ lấy thai cũ 2 lần, đoạn dưới tử cung giãn mỏng, nguy cơ dọa vỡ trong chuyển dạ, đe dọa đến tính mạng cả sản phụ và thai nhi.

Mẹ bầu bị COVID-19, con có thể tăng nguy cơ mắc chứng tự kỷ

Mẹ bầu bị COVID-19, con có thể tăng nguy cơ mắc chứng tự kỷ

Dân số và phát triển - 17 giờ trước

COVID-19 giống như nhiều bệnh nhiễm trùng khác trong thai kỳ có thể gây rủi ro cho người mẹ và cả thai nhi. Nó có liên quan đến nguy cơ mắc các rối loạn phát triển thần kinh cao hơn bao gồm chứng tự kỷ ở trẻ.

Người già khôn ngoan không bao giờ bàn luận 4 điều này với con vì họ biết nói ra dễ xung đột và căng thẳng!

Người già khôn ngoan không bao giờ bàn luận 4 điều này với con vì họ biết nói ra dễ xung đột và căng thẳng!

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Sau khi nghỉ hưu, những người cao tuổi thực sự khôn ngoan sẽ không bao giờ thảo luận bốn điều này với con cái của mình.

Đau bụng bất thường, thai phụ 32 tuần tuổi bất ngờ phát hiện viêm ruột thừa biến chứng nguy hiểm

Đau bụng bất thường, thai phụ 32 tuần tuổi bất ngờ phát hiện viêm ruột thừa biến chứng nguy hiểm

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Sản phụ bị viêm ruột thừa nhập viện trong tình trạng đau cứng bụng, ban đầu đau thượng vị sau đau bụng hố chậu phải lan ra sau lưng.

3 cách phòng ngừa viêm đường tiết niệu ở phụ nữ mang thai

3 cách phòng ngừa viêm đường tiết niệu ở phụ nữ mang thai

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Nhận biết các yếu tố nguy cơ và thực hiện các bước phòng ngừa có thể giúp phụ nữ mang thai giảm thiểu nguy cơ mắc viêm đường tiết niệu, đảm bảo sức khỏe trong suốt thai kỳ.

Estrogen có liên quan gì đến ung thư vú?

Estrogen có liên quan gì đến ung thư vú?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Có nhiều yếu tố nguy cơ gây ung thư vú trong đó có ảnh hưởng của hormone nữ estrogen. Mối liên hệ này là gì và những phụ nữ nào có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi yếu tố này?

Phát hiện sớm ung thư vú nhờ ứng dụng AI trong chụp nhũ ảnh tầm soát

Phát hiện sớm ung thư vú nhờ ứng dụng AI trong chụp nhũ ảnh tầm soát

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Ung thư vú càng được phát hiện sớm thì tỷ lệ điều trị thành công càng cao. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh AI có thể xác định những phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư vú giữa các lần chụp nhũ ảnh tầm soát định kỳ.

Đừng bỏ lỡ cơ hội sống sót với điều trị ung thư vú giai đoạn sớm

Đừng bỏ lỡ cơ hội sống sót với điều trị ung thư vú giai đoạn sớm

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Việc phát hiện và điều trị ung thư vú ngay từ giai đoạn đầu được xem là 'chìa khóa vàng' giúp bệnh nhân có cơ hội đạt được tỷ lệ sống sót cao nhất, giảm thiểu rủi ro tái phát và một tương lai khỏe mạnh.

Tưởng vợ hiếm muộn, đi khám phát hiện... chồng vô sinh

Tưởng vợ hiếm muộn, đi khám phát hiện... chồng vô sinh

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Hiếm muộn sau 4 năm cưới nhau, anh Hoàng chưa từng nghĩ mình vô sinh do dị tật bẩm sinh, phải điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để được làm bố.

Top