Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng qua việc cò đất để chơi chứng khoán

Thứ tư, 09:07 02/03/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Số tiền 1,3 tỷ đồng lừa được từ các nạn nhân, Thảo dùng vào việc chơi chứng khoán, chi tiêu cá nhân.

Ngày 2/3, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Thảo (SN 1991, trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng qua việc cò đất để chơi chứng khoán

 - Ảnh 1.

Đối tượng Thảo.

Ngày 27/2, chị N.T.T (ở huyện Yên Thành) trình báo bị Nguyễn Thị Thảo lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng dưới hình thức bán đất. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Yên Thành đã xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ và bắt giữ đối tượng Thảo về.

Theo cơ quan công an, khoảng tháng 5/2021, Thảo quen anh N.V.H (trú tại TP Vinh). Anh H. đăng bán trên Facebook 1 lô đất tại xã Sơn Thành, huyện Yên Thành với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Lúc này, chị T. có nhu cầu mua đất, tuy nhiên chỉ có 400 triệu đồng nên muốn mua 1/3 diện tích đất.

Thảo đồng ý giúp và tìm thêm 2 người khác để chung tiền mua đất của anh H. Sau khi đi xem đất, anh H. nói cần gấp 400 triệu đồng nên Thảo yêu cầu chị T. đưa 400 triệu đồng và làm hợp đồng mua bán với chị T., hứa 45 ngày sẽ có bìa đất.

Khoảng 1 tuần sau, Thảo biết lô đất của anh H. đang có tranh chấp nên yêu cầu anh H. trả lại 400 triệu đồng đã đặt cọc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền từ anh H., Thảo không trả lại cho chị T. mà dùng để chơi chứng khoán và phục vụ mục đích cá nhân…

Tiếp đó, khoảng tháng 10/2021, Thảo dùng Facebook "Nguyễn Thảo" để tìm kiếm các lô đất được rao bán trên địa bàn huyện Yên Thành, sau đó giới thiệu cho anh N.T.T. (trú cùng Yên Thành) có nhu cầu mua đất. Biết đối tượng đã "cắn câu", Thảo nhờ người thân quen làm chủ các lô đất để lừa đảo, chiếm đoạt của anh T. số tiền 800 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, 24/1, Thảo tiếp tục giả mạo là chủ lô đất tại xã Mỹ Thành để nhận 100 triệu đồng tiền cọc của một nạn nhân nữa.

Cơ quan chức năng cho biết, đến thời điểm bị bắt giữ, tổng số tiền mà Thảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là 1,3 tỷ đồng. Số tiền này được đối tượng dùng vào việc chơi chứng khoán và chi tiêu cá nhân.

Hiện Công an huyện Yên Thành đang tiếp tục điều tra làm rõ.

3 nữ quái 'cò' đất chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng3 nữ quái "cò" đất chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng

3 nữ quái ngụ TP Đà Lạt (Lâm Đồng) có tuổi đời còn rất trẻ đã cấu kết nhau với chiêu trò lừa đảo đặt cọc tiền mua bán bất động sản chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng của nhiều người.

Học sinh Hồ Chí Minh sẽ phải học online nếu 50% F0,F1

V. Đồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ bị xử lý thế nào?

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top