‘Cò đất’ lừa đảo 19 tỷ đồng
Pháp luậtHuỳnh Minh Đương (39 tuổi, ở Cần Thơ) bị cáo buộc chiếm đoạt của nhiều người tổng số tiền 19 tỷ đồng.
Ngày 11/9, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt đối tượng lừa đảo đầu tư bất động sản.
Huỳnh Minh Đương (39 tuổi, ở Cần Thơ) bị cáo buộc chiếm đoạt của nhiều người tổng số tiền 19 tỷ đồng.
GĐXH - Những năm gần đây cơn “sốt đất” lan khắp các tỉnh thành, cách đây hơn nửa năm mới lắng xuống. Sau khi giá đất "chững" lại kéo theo nhiều hệ lụy, trong đó không ít người tán gia bại sản.
Giữa thời đất sốt xình xịch, nhiều môi giới dễ dàng đút túi hàng trăm triệu, thậm chí tiền tỷ nhờ chiêu trò bài bản mà chỉ người trong cuộc mới biết.
Vợ chồng tôi sống với nhau 24 năm chưa từng có mâu thuẫn lớn. Không hiểu vì sao gần đây, anh rất dễ cáu bẳn, liên tục chửi mắng vợ con.
Bằng chiêu trò kêu gọi góp vốn đầu tư mua đất sinh lời, nữ "cò đất" 25 tuổi ở Quảng Bình đã lừa đảo nhiều nạn nhân rồi chiếm đoạt tài sản hơn 16 tỉ đồng.
GiadinhNet - Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ clip hàng chục người tụ tập, mua bán đất như “trẩy hội” tại thôn Hà Xá, xã Triệu Ái. Cơ quan chức năng cũng đã xác định được chủ sở hữu của 3 khu đất.
GiadinhNet - Thời gian gần đây giá đất tại Hà Tĩnh tăng chóng mặt, trước nhu cầu mua bán đất của người dân không ít người đã nghỉ hoặc tạm thời nghỉ nghề chính của mình để “đu” theo sóng thị trường đất nền tỉnh.
GiadinhNet - Lãnh đạo huyện Triệu Phong (Quảng Trị) yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xem xét phân lô, bán nền…nếu việc phân lô, bán nền thực hiện không đúng quy định, tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
GiadinhNet - Số tiền 1,3 tỷ đồng lừa được từ các nạn nhân, Thảo dùng vào việc chơi chứng khoán, chi tiêu cá nhân.
Cơn sốt đất nền có dấu hiệu "hạ nhiệt", ở một số điểm nóng không còn cảnh mua bán nhộn nhịp, sang tay ồ ạt như trước, giá cũng đã có dấu hiệu chững lại.
GiadinhNet - Dọc đại lộ Thăng Long, khu vực Hòa Lạc (Hà Nội) những tấm biển “môi giới nhà đất” mọc lên như nấm. Theo lời của nhiều “cò đất”, hàng loạt “ông lớn” sẽ đầu tư dự án tại đây, sau này người mua có thể thu được “một vốn bốn lời”,...(?).
GiadinhNet - Sau khi phóng viên Báo Gia đình & Xã hội liên hệ xác minh với cơ quan hữu quan thì một trong số các cán bộ liên quan đã gọi điện cho người mua nhà để trả tiền đặt cọc. Còn lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa xã hội TP Hà Nội cho biết, nếu cán bộ có sai phạm thì sẽ xử lý.
GiadinhNet - Đặt cọc tiền mua căn hộ tái định cư, nhưng anh Phạm Quang Mẫn không được gặp chủ nhà. Cuộc mua bán thất bại, anh Mẫn vẫn không đòi lại được đầy đủ số tiền đã đặt cọc. Quá trình tìm hiểu mới biết, những người nhận tiền của anh là cán bộ nhà nước...