Vì vậy, ngoài việc các địa phương nô nức triển khai thì điều dễ nhận thấy khi đến Chi cục DS – KHHGĐ Cà Mau thời điểm này là khó có thể gặp được lãnh đạo bởi phần lớn đều đi giám sát ở cơ sở.
Đúng thời điểm
Cà Mau có 2 mùa rõ rệt là mùa khô (tháng 3 – 4) và mùa mưa (tháng 5 – 6). Làm Chiến dịch vào thời điểm này sẽ có được nhiều lợi thế: Thứ nhất là bà con vùng sâu, vùng xa có điều kiện để tham gia Chiến dịch. Thứ hai là thời điểm này, cán bộ, cộng tác viên dân số đi tuyên truyền, cung cấp dịch vụ DS – KHHGĐ cũng di chuyển dễ dàng, an toàn hơn bởi Cà Mau là vùng sông nước, kênh rạch chằng chịt, giao thông đi lại toàn bằng ghe hoặc vỏ lãi, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa việc vận động, đưa rước người dân về trạm y tế xã chăm sóc SKSS và thực hiện KHHGĐ là rất khó khăn. Mặt khác, người dân vừa ăn Tết xong, tinh thần của bà con cũng như các cán bộ làm dân số đều còn phấn chấn, thoải mái, tác nghiệp cũng dễ dàng; nếu để vài tuần nữa khi đã vào vụ gặt, bà con đi làm thuê làm mướn thì rất khó huy động bà con hưởng ứng Chiến dịch.
|
|
|
Bà con ở xã Tạ An Khương (huyện Đầm Dơi, Cà Mau) đi thực hiện KHHGĐ (Ảnh: Kim Há). |
Theo ông Nguyễn Cao Hùng – Chi cục phó Chi cục DS – KHHGĐ, Cà Mau chủ yếu là đồng bào dân tộc Khmer, Hoa, Kinh sinh sống. Trong đó, đồng bào Khmer là đối tượng sinh nhiều con, cần tập trung tuyên truyền vận động nhiều nhất. Hiện Cà Mau có 225.751 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 15 – 49 tuổi. Chiến dịch đợt 1, Cà Mau phấn đấu đặt dụng cụ tử cung cho 12.275 ca, tiêm thuốc tránh thai 358 ca, thuốc uống tránh thai 14.413 ca, thuốc cấy tránh thai 118 ca. Mục tiêu Chiến dịch đợt 1, Cà Mau sẽ đạt 70% chỉ tiêu kế hoạch cả năm về 4 biện pháp tránh thai, tiến tới giảm sinh 0,5% (năm ngoái là 0,4%).
Ngoài sự cố gắng của ngành dân số, nhiều ban, ngành, đoàn thể cũng vào cuộc một cách mạnh mẽ. “Riêng với đồng bào Khmer, chúng tôi tăng cường truyền thông nhiều hơn, như xây dựng các xã điểm, khóm ấp không sinh con thứ 3, kết hợp vận động bà con nâng cao đời sống văn hoá, trong đó có chính sách DS – KHHGĐ” - ông Hùng cho biết.
Phấn đấu đạt kết quả cao
|
Năm nay, HĐND tỉnh Cà Mau đã ra nghị quyết hỗ trợ cho mỗi ca triệt sản là 200.000 đ, Trung ương cũng hỗ trợ 200.000 đ/ca triệt sản và các huyện, xã cũng có thể hỗ trợ thêm mỗi ca 100.000đ. Như vậy, mỗi ca triệt sản ở Cà Mau có thể được nhận khoảng 500.000 đ. Và biện pháp kinh tế này đã khuyến khích được những gia đình nghèo, đông con – những đối tượng đặc biệt quan trọng trong vấn đề KHHGĐ. |
Chiến dịch đợt 1, Cà Mau dự kiến thực hiện triệt sản 354 ca, cả năm sẽ tiến hành 950 ca triệt sản - đó là con số khá cao và ông Nguyễn Cao Hùng cũng tỏ ra lo lắng làm sao hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra. Thực tế, các đợt chiến dịch trước, người dân Cà Mau đã được nâng cao hiểu biết về lợi ích sinh ít con và triệt sản. Bước vào Chiến dịch đợt 1/2009, các cán bộ chuyên trách, cộng tác viên đã kết hợp với các trung tâm chăm sóc SKSS liên tục truyền thông vận động trên báo, đài địa phương về lợi ích của triệt sản, khám và điều trị viêm nhiễm phụ khoa... Hơn nữa, công tác DS – KHHGĐ năm nay của Cà Mau, ngoài sự ủng hộ của chính quyền, đoàn thể còn được ngành y tế hỗ trợ rất nhiều. Ngoài cung cấp dịch vụ, các bệnh viện tỉnh, huyện còn sẵn sàng điều trị miễn phí cho người tham gia triệt sản nếu có sự cố xảy ra. Ví như có người đi triệt sản sợ quá mà lên cơn cao huyết áp, bệnh viện sẽ điều trị miễn phí để sức khoẻ, huyết áp ổn định rồi mới tiến hành phẫu thuật. Hay những chị em phải chuyển tuyến vì viêm nhiễm đường sinh dục nặng, cũng được điều trị khỏi bệnh rồi mới thực hiện KHHGĐ.
Chi cục còn kết hợp với tất cả các bệnh viện trong địa bàn tỉnh, huyện để nếu có những bệnh nhân nghèo, có bệnh lý phụ khoa, u nang buồng trứng tới khám và điều trị mà đã đủ con rồi thì động viên họ triệt sản luôn. Việc phẫu thuật u nang hay điều trị bệnh phụ khoa cũng được miễn phí hoàn toàn, như thế vừa chữa được bệnh cho dân, lại vừa có thêm chỉ tiêu triệt sản. Theo ông Nguyễn Cao Hùng, nếu không có nhu cầu sinh đẻ, thì triệt sản tốt hơn so với các biện pháp tránh thai khác. Đối với những đối tượng giàu có, dù hầu hết họ đều có nhận thức tốt trong vấn đề DS – KHHGĐ nhưng các cộng tác viên và cán bộ chuyên trách cũng không bỏ qua. Các đối tượng nam giới cũng được động viên làm KHHGĐ, nhưng áp lực phong tục tập quán ở Cà Mau quá lớn nên nhiều phụ nữ giành phần triệt sản về mình, nên số nam giới đi triệt sản sẽ không nhiều.
H.Dương