Chiêu khuyến mại độc nhất vô nhị: Dụ khách mua nhà bằng chim yến

Một tuần nay, TP HCM xôn xao vì mẩu quảng cáo bán nhà ở quận 7 kèm theo... chim yến.

Điều khiến giới đầu tư địa ốc phát sốt là tổ yến có giá 27-54 triệu đồng, tương đương 1.500-3.000 USD mỗi kg, nếu nuôi thành công thì người mua nhà xem như trúng số dài hạn.
Ngay khi mẩu quảng cáo bán nhà gây sốc của một người ngụ ở quận 7, TP HCM, được tung ra, giới đầu tư, kinh doanh địa ốc đã tức tốc bắt tay vào săn lùng và tìm hiểu công nghệ nuôi yến trong nhà với kỳ vọng làm tăng giá trị của bất động sản hiện có.

Sau năm con chuột, bị xì hơi và lún sâu vào giai đoạn khủng hoảng, bước sang năm 2009 thị trường bất động sản TP HCM lập tức được tăng nhiệt bằng hàng loạt chiêu giảm giá, khuyến mãi đủ kiểu. Có doanh nghiệp chạy chương trình khuyến mãi mua căn hộ trúng xe Mercedes, hỗ trợ khách hàng 5.000-7.000 USD mua ôtô; cũng có chủ đầu tư tung chiêu bán nhà kèm rút thăm trúng thưởng nền biệt thự… Tuy nhiên, mua nhà kèm theo công nghệ nuôi yến mang về "vàng trắng" là chiêu khuyến mãi độc nhất vô nhị trước nay chưa từng có.

Mẩu quảng cáo bán nhà kèm chim yến nói trên không phải là trường hợp duy nhất. Công ty cổ phần Sài Gòn nhà đất (Saigon Land) cũng đang ấp ủ ý tưởng tương tự. Lãnh đạo công ty tiết lộ đang ráo riết hoàn thành mô hình nuôi chim yến kết hợp với việc kinh doanh địa ốc. Dự án đã được doanh nghiệp ấp ủ và dày công nghiên cứu, trắc địa, chuẩn bị từ năm 2004. Nếu sản phẩm được tung ra thị trường, đây sẽ là ý tưởng kinh doanh bất động sản mới lạ nhất nước.

Kho chứa đồ của một Công ty bất động sản tại quận 7 đang được cải tạo thành nhà nuôi chim yến gần 2 năm nay, năng suất thu hoạch 2,5-3 kg tổ yến thương phẩm mỗi tháng.

Bàn về trường hợp mẩu quảng cáo bán nhà kèm theo tổ yến có sẵn ở quận 7 của một cá nhân trong tuần vừa qua, Tổng giám đốc Công ty Saigon Land Lê Quang Hàng nhận xét: "Bán căn hộ nuôi được yến trong lúc này rất hấp dẫn vì khách hàng sẽ được lấy dần giá trị của suất đầu tư lớn trong thời gian ngắn. Song quan trọng là làm sao dụ được yến về".

Gần 5 năm miệt mài tìm hiểu yến, ông Hàng cho hay, không phải trường hợp nào cũng thành công mà phải có những nghiên cứu kỹ lưỡng về môi trường, sinh thái của nơi dự kiến làm tổ, nhiệt độ, ẩm độ, đường bay của nó… Kế đến, việc thiết kế ngôi nhà cho yến cũng khá kỳ công. Toàn bộ lỗ thông gió, cửa sổ được bít kín chỉ chừa một ô cửa nhỏ trên cao để chim ra vào, tường vách được thiết kế đặc biệt, làm bằng gỗ, tăng độ cách âm, cách nhiệt...

Tại tầng 4-5 trụ sở Công ty Saigon Land trên đường Lê Hồng Phong, quận 10, doanh nghiệp này đặt thiết bị kiểm soát việc thử nghiệm nuôi chim yến trong nhà, có thể quan sát được bằng video hồng ngoại. Ông Hàng chia sẻ kinh nghiệm, yến có tập tính thủy chung, không ưa thay đổi. Từ chuyện bắt cặp cho đến chuyện chọn nơi xây tổ đều rất trung thành. Vì thế việc dẫn dụ chỉ thành công với những lứa yến mới lớn lên cùng nhau xây tổ ấm, hoặc chim yến mái tới ngày đẻ trứng nhưng không còn tổ. Vì sống hoang dã, yêu thiên nhiên, thích hơi người, tự tìm thức ăn là côn trùng, sâu bọ, giúp ích cho môi trường nên nuôi yến chỉ đầu tư công nghệ một lần.
 

Điều chỉnh màn hình để xem các cặp yến về tổ qua thiết bị video hồng ngoại.

Sau khoảng thời gian dày công nghiên cứu, ông Hàng "bật mí" trong tháng 5 sẽ tung ra thị trường dòng sản phẩm bất động sản đặc biệt liên quan đến yến. Khách hàng mua sản phẩm địa ốc sẽ được khuyến mãi nhà nuôi chim yến. Thu nhập từ việc bán tổ yến có thể giảm được gánh nặng chi phí đầu tư vào bất động sản trên.

Theo lãnh đạo Saigon Land, trước mắt nếu khách hàng mua bất động sản của đơn vị có nhu cầu sẽ được tư vấn về kỹ thuật, chuyển giao công nghệ với mức giá hợp lý và bao tiêu sản phẩm.

Kiến trúc sư trong ê kíp nghiên cứu và áp dụng mô hình nuôi chim yến trong nhà của Công ty Saigon Land cho hay, tổng chi phí đầu tư cho tổ chim nhỏ kiểu này hơn 100 triệu đồng. Suất đầu tư càng lớn thì chi phí càng cao, có thể lên đến bạc tỷ nếu xây nhà cho yến diện tích rộng. Phần lớn vốn đầu tư xây các thanh gỗ trên trần và các trang thiết bị: đầu đĩa, ampli, loa, camera… Tuy nhiên, nếu gọi được yến về làm tổ xem như số tiền vốn này sẽ lấy lại dễ dàng trong thời gian từ sáu tháng đến một năm.

Yến đang treo người trên trần nhà bằng gỗ để làm tổ tại Gò Công, Tiền Giang.

Tại TP HCM, các quận vùng ven đã manh nha hình thức nuôi yến trong nhà hơn 3 năm nay. Những khu đang rộ lên xu hướng kinh doanh này tại Sài Gòn gồm: quận 2, 3, 7, 9, Bình Thạnh, Nhà Bè...

Hơn 3 năm nay, ở quận 9, TP HCM, nổi lên một "đại gia" đầu tư mô hình nuôi chim yến trong nhà vài năm nay đã đạt hiệu quả bất ngờ với năng suất 8-10 kg tổ yến mỗi tháng, tương đương 15.000-20.000 USD. Suất đầu tư ban đầu của người này khoảng 500 triệu đồng.

Còn tại quận 7, một công ty kinh doanh bất động sản cũng đổ 700 triệu đồng vào việc cải tạo kho thành nhà yến. Chưa đầy 2 năm thử nghiệm, năng suất của nhà kho này đạt mức 2,5-3 kg mỗi tháng và có xu hướng tăng lên vào mùa sinh sản của yến.

Kinh ngạc hơn, khu du lịch Đại Nam, Bình Dương, sau khi hoàn thành công trình đồi núi tạo cảnh sơn thủy cho du khách tham quan, chim yến đã tự động kéo về làm tổ rất đông, năng suất thu hoạch tổ yến tại khu này hiện khoảng 18-20 kg mỗi tháng.

Riêng tại huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang, yến tự nhiên đã xuất hiện từ trước khi con người gọi chúng về. Sau khi phát hiện ra điều kỳ diệu này, nhiều gia đình đã không ngần ngại nâng tầng, thậm chí đầu tư hẳn "căn hộ" cho những cặp vợ chồng yến đến ở để khai thác. Hiện nay, khu cầu Long Chiến đối diện chợ Gò Công, thuộc xã Long Bình, huyện gò Công Tây, Tiền Giang, đang là nơi đình đám nhất về nghề nuôi yến trong nhà dạng này. Đã có nhiều người đổ tiền tỷ mua đất trống để xây nhà cho yến. Tuy nhiên, do chưa có những nghiên cứu sâu và cặn kẽ nên cứ 5 điểm đầu tư thì chỉ có 2-3 nơi gọi được yến về, xác suất thành công vẫn còn thấp.
 
Theo VnExpress
kimngan
Ý kiến của bạn
Mẹ chồng sống tiết kiệm đến mức tôi từng thấy khó chịu, sau khi bà mất tôi rơi nước mắt khi biết lý do

Mẹ chồng sống tiết kiệm đến mức tôi từng thấy khó chịu, sau khi bà mất tôi rơi nước mắt khi biết lý do

Tâm sự -

GĐXH - Suốt 12 năm làm dâu, tôi từng nhiều lần khó chịu vì mẹ chồng lúc nào cũng dè sẻn, từ bữa ăn, chiếc áo cũ đến những khoản chi tiêu nhỏ trong nhà. Chỉ đến khi bà qua đời, khi vô tình mở chiếc hộp cũ trong phòng mẹ chồng, tôi mới hiểu phía sau sự tiết kiệm ấy là một câu chuyện mà bà đã âm thầm giấu các con suốt nhiều năm.

Tuổi 35 của Phạm Hương

Tuổi 35 của Phạm Hương

Giải trí -

GĐXH - Phạm Hương mừng sinh nhật tuổi 35 tại Mỹ với cuộc sống bình dị và đam mê mới. Người đẹp vẫn giữ vẻ cuốn hút và đang phát triển thương hiệu hoa của riêng mình.

Khi hy vọng chắt chiu trong một phôi thai duy nhất: Hành trình 'tìm con' đong đầy nước mắt của cặp vợ chồng mang gen bệnh hiếm

Khi hy vọng chắt chiu trong một phôi thai duy nhất: Hành trình 'tìm con' đong đầy nước mắt của cặp vợ chồng mang gen bệnh hiếm

Dân số và phát triển -

GĐXH - Có những hành trình làm cha mẹ không bắt đầu bằng tiếng cười reo hay sự ngọt ngào nhàn nhã, mà phải đánh đổi bằng những vết sẹo chưa kịp lành sau nhiều lần mất con và nỗi bàng hoàng khi hay tin cả hai vợ chồng cùng mang một biến thể gen hiếm.

Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Đời sống -

GĐXH - Từ những vạt đồi, sườn núi có đất khô cằn, người dân xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước mở rộng mô hình trồng hồng không hạt LT-01. Với ưu điểm dễ chăm sóc, chịu hạn và phù hợp địa hình đồi núi, loại cây này đang được địa phương định hướng trở thành cây trồng chủ lực ở phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.