Chiêu mới để 'câu, nhử' hội viên của Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ tại Thanh Hóa
GĐXH - Sau thời gian hoạt động bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn, Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ (HTCĐCTM) thời gian gần đây tiếp tục dùng nhiều chiêu trò mới để lôi kéo hội viên và đối phó với cơ quan chức năng.
Thủ đoạn tinh vi
Sau lần đầu tiên xuất hiện tại Thanh Hóa vào năm 2015, Hội thánh của Đức chúa trời mẹ đã dụ dỗ, lôi kéo những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình éo le, gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống tham gia, trong đó chủ yếu là phụ nữ, người già và học sinh, sinh viên… nhưng bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý vài năm sau đó.
Tưởng rằng hoạt động của Hội tự phát này đã được ngăn chặn, nhưng gần đây bắt đầu có dấu hiệu nhen nhóm trở lại với nhiều phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi để lôi kéo "câu" hội viên và đối phó với cơ quan chức năng.

HTCĐCTM đang nhen nhóm hoạt động trở lại.
Để có thể lôi kéo được hội viên tham gia, các đối tượng thường núp bóng dưới nhiều hình thức như giới thiệu khóa học phát triển tư duy, các buổi hội thảo "làm giàu", bán hàng online, kinh doanh các mặt hàng thiết bị điện, đồ gia dụng, sản phẩm sinh hoạt gia đình... bằng nhiều thủ đoạn mới như rao giảng, nhóm họp trên không gian mạng qua Zoom, Zalo, facebook, và các điểm sinh hoạt lưu động thường được chọn tại các nơi công cộng như quán nước, quán cà phê, nhà riêng, nhà trọ…
Các đối tượng chủ chốt trong Hội này thường lợi dụng danh nghĩa mở các văn phòng đại diện, thành lập công ty, buôn bán hàng đa cấp, trung tâm từ thiện, nhân đạo trá hình... để tuyên truyền, phát triển tổ chức.
Phương thức hoạt động của Hội tương tự như mô hình đa cấp, được chia thành nhiều nhóm nhỏ, các điểm nhóm sinh hoạt riêng rẽ, hội viên không được phép tiếp cận, không được tìm hiểu lẫn nhau nên không ai có thể biết ai.

Một nạn nhân trình báo với cơ quan chức năng bị các đối tượng trong HTCĐCTM lôi kéo
Chị S.H., một nhân viên thu cước điện thoại trên địa bàn thành phố Thanh Hóa cho biết, ban đầu được các đối tượng mời đi uống nước, hỏi han về gia đình. Sau khi nói chuyện thân tình hơn, các đối tượng bắt đầu hướng dẫn "con mồi" vào các lớp học, buổi hội thảo "làm giàu", "thay đổi tư duy để thêm mạnh".
"Thủ đoạn các đối tượng đưa ra rất tinh vi. Ban đầu sẽ nói về khoa học nhưng thực chất là lồng ghép để tuyên truyền về HTCĐCTM. Khi nhận thấy nạn nhân bắt đầu tin tưởng, các đối tượng chuyển sang rao giảng về Đức Chúa trời ban phát nhiều điều may mắn, còn không tin theo sẽ bị những hình phạt rất nặng. Rất may, trước đó tôi được xem báo đài tuyên truyền về hội này nhiều nên ngay sau khi nhận ra đã tìm cách thoát ra", chị H. kể.
Chị L. T. L., trú tại phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa cho biết, khoảng tháng 11/2022, chồng chị được mời đến một quán cà phê uống nước để nghe giới thiệu về kinh doanh ô tô, bất động sản. Nhưng khi tiếp xúc họ đã chia sẻ về kinh thánh, về ngày tận thế...
Từ khi tham gia, chồng chị L. dừng công việc đang làm, suốt ngày theo họ học giáo lý, giáo luật, không chịu làm ăn, chăm lo gia đình. Không những thế, anh ấy còn mang những điều học được để tuyên truyền, lôi kéo tôi tham gia. "Tôi và gia đình căn ngăn, thuyết phục nhưng anh ấy vẫn không nghe, từ đó nảy sinh nhiều bất đồng, mâu thuẫn, gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, kinh tế gia đình sa sút. Mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm những người lôi kéo, dụ dỗ chồng tôi để cuộc sống gia đình được bình an", chị L. chia sẻ.
Nguy hiểm hơn khi bị các đối tượng trong HTCĐCTM thâu tóm tâm lý, điều khiển khiến chị N.T.H. ở phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa u mê, tin tưởng tham gia một cách mù quáng. Bỏ bê gia đình, công việc. Khi phát hiện vợ tham gia HTCĐCTM, chồng chị H. đã tìm mọi cách khuyên giải, thậm chí còn đến cơ quan vợ nhờ đồng nghiệp khuyên bảo nhưng chị vẫn không tỉnh ngộ. Cuộc sống gia đình đảo lộn, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn... Tìm mọi cách nhưng vợ vẫn "Chứng nào tật nấy" buộc chồng chị H. phải ly hôn, 2 đứa con nhỏ thì một mình người chồng chăm sóc.
Lộ diện 500 đối tượng bất thường
Theo số liệu thống kê và rà soát của các cơ quan chức năng cho thấy, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 500 đối tượng cầm đầu, cốt cán và nạn nhân, những người bị các đối tượng lôi kéo tham gia hội, với 16 địa điểm, tập trung nhiều ở TP. Thanh Hóa.
Điều đáng lo ngại là hiện các đối tượng cầm đầu, cốt cán trong HTCĐCTM vẫn đang tìm mọi cách, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng để lôi kéo, phát triển hội viên.
Những người mà các đối tượng thường tập trung hướng tới là những người theo đạo trong các tôn giáo, người có nhu cầu hoàn thiện bản thân, đang tìm kiếm những khóa học phát triển tư duy, rèn luyện kỹ năng, tìm kiếm cơ hội làm giàu.
Ngoài ra, các đối tượng còn lôi kéo người có hoàn cảnh éo le, làm ăn thua lỗ, người chưa có việc làm ổn định, mắc bệnh hiểm nghèo, có người thân bị bệnh hiểm nghèo, hoặc hạnh phúc gia đình không được như mong muốn, phụ nữ đơn thân, học sinh, sinh viên…

Tháng 1/2021, Công an TP. Thanh Hóa đã xóa điểm sinh hoạt HTCĐCTM trái phép qua mạng zalo tại phường Phú Sơn do Đỗ Viết Trường cầm đầu
Thủ đoạn của các đối tượng là "câu, nhử" dần. Ban đầu chỉ là lân la làm quen, khéo léo tiếp cận tìm hiểu gia cảnh của từng người, rồi động viên chia sẻ, hướng dẫn những điều cần thiết trong cuộc sống. Sau khi nạn nhân tin tưởng sẽ tìm cách thao túng tâm lý, ép người tham gia bằng sự sợ hãi bởi những lời rao giảng lệch chuẩn, gieo vào tín đồ niềm tin ngày tận thế, về sự phán xét của Đức chúa trời nếu không nghe theo, về những rủi ro, những điều siêu nhiên, về sứ mệnh cao cả của hội viên để cứu rỗi linh hồn, về cuộc sống an nhàn, hạnh phúc khi theo HTCĐCTM.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, giáo lý giáo điều của HTCĐCTM rất nhiều điều trái ngược với thuần phong mỹ tục của Việt Nam như không thờ phụng tổ tiên, từ bỏ gia đình. Đồng thời trái với quy định của pháp luật, tổ chức sinh hoạt tại các địa điểm chưa được pháp luật cho phép, sử dụng các hình thức lôi kéo, dụ dỗ khiến người dân u mê.
Hiện tại Công an Thanh Hóa đã điều tra, nắm rõ các đối tượng cầm đầu, cốt cán, số người tham gia sinh hoạt. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ và đấu tranh với các hoạt động trái pháp luật của tổ chức này. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật, trong đó không loại trừ xem xét xử lý hình sự đối với những hành vi gây hậu quả nghiêm trọng.
Để phòng ngừa, ngăn chặn sự hoạt động, phát triển của tổ chức này, trong thời gian tới, các tổ chức chính trị, xã hội, lực lượng chức năng cần làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nhận biết, cảnh giác, tự phòng tránh, không nghe, không tin, không tham gia tổ chức này.
Hành động bất ngờ của người mẹ trẻ đưa con trai 4 tuổi lên cầu Bính định làm điều dại dột
Xã hội - 4 giờ trướcGĐXH - Với biểu hiện tâm lý bất ổn chị N đưa con trai 4 tuổi lên cầu Bính đang có ý định tiêu cực thì được người dân đi qua phát hiện và báo công an. Bằng sự kiên trì, thuyết phục, người mẹ trẻ từ bỏ ý định, sau đó được người thân đến đón về.
Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Để phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án cấm ô tô lưu thông một chiều trên đường La Thành trong hơn 3 tháng, bắt đầu từ ngày 25/1.
Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lăn
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Gia đình cầu thủ Thái Sơn tại Thanh Hóa tạm gác việc kinh doanh, hồi hộp tiếp lửa cho con trai trước trận bán kết U23 châu Á.
Quy định mới nhất về mức phạt không gương áp dụng từ 2026
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Trường hợp người đi xe máy không lắp gương chiếu hậu xe máy khi tham gia giao thông có thể bị phạt tiền theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Hà Nội: Bất chấp biển cấm, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn họp mỗi ngày
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Mỗi sáng, con ngõ nhỏ sâu trong ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm lại ken đặc người mua, kẻ bán, thịt cá, gia cầm sống và rác thải bừa bộn. Dù đã có biển cấm họp chợ, chợ cóc tại đây vẫn tồn tại nhiều năm qua, trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân bởi ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
Số cuối ngày sinh Âm lịch nói gì về con đường tài lộc của bạn?
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Theo quan niệm phương Đông, số cuối của ngày sinh Âm lịch phần nào phản ánh hành trình lập nghiệp và khả năng thu hút tài lộc theo từng giai đoạn cuộc đời.
Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Do túng thiếu, cần tiền tiêu xài và biết chị H. thường đi mua lợn để buôn bán, Phùng Tiến Cao (SN 1999, trú xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) đã ra tay sát hại dã man người mẹ và tấn công bé gái đi cùng để cướp tài sản.
Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Liên quan đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô 2.000 tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng truy tìm Bùi Thị Kim Na (38 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 18/1-19/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 63 trường hợp vượt đèn đỏ cùng với đó là hàng loạt lỗi không thắt dây an toàn và không đội mũ bảo hiểm bị phát hiện.
Từ 1/7 tới, cán bộ, công chức, viên chức được quản lý bằng số định danh cá nhân
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị định 27/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, số định danh cá nhân sẽ được sử dụng thống nhất làm mã định danh hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức.
Dự báo những thay đổi của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Hợi
Đời sốngGĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà xem tử vi tuần mới từ 19 - 25/1/2026 của 12 con giáp. Con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ có những thay đổi nào về tài lộc và tình cảm?.
