Chiêu trò lừa đảo “đầu tư chứng khoán” trên mạng xã hội

| Pháp luật

GiadinhNet - Tham gia đầu tư chứng khoán theo lời dụ dỗ trên mạng, người đàn ông mất trắng số tiền gần 01 tỷ đồng.

Vừa qua, anh N.V. H. tỉnh Thanh Hoá bị dụ dỗ tham gia "đầu tư chứng khoán" giả với chiêu trò: Lấy ảnh các cô gái có ngoại hình ưa nhìn để tạo tài khoản facebook giả tán tỉnh để anh H. nảy sinh tình cảm yêu đương, sau đó hướng dẫn anh H. cài App, cung cấp các thông tin cá nhân (hình ảnh căn cước công dân và nhiều thông tin cá nhân khác) lập tài khoản chứng khoán trên một trang website giả mạo.

Sau đó, chúng giả vờ tư vấn hướng dẫn anh H. thực hiện đặt mua cổ phiếu và hệ thống trả lợi nhuận cho anh H. một số lần để tạo lòng tin. Khi anh H. nạp thêm số tiền lớn hơn để đầu tư và muốn rút tiền về thì không thể rút được vì số tiền trên App chỉ là những số liệu ảo. Các đối tượng tiếp tục đưa ra các lý do để câu kéo anh H. nạp thêm tiền.

Chiêu trò lừa đảo “đầu tư chứng khoán” trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Nhiều người bị mất tiền vì các chiêu trò lừa đảo đầu tư chứng khoán trên mạng xã hội (ảnh minh họa)

Đến khi anh H. phát hiện mình đã bị lừa số tiền gần 01 tỷ đồng thì các đối tượng sử dụng thông tin cá nhân để đe dọa, ép buộc, tống tiền anh H. như: Đe dọa dùng ảnh căn cước công dân để đi vay tiền qua app; sử dụng ảnh của vợ anh H. cùng số điện thoại đưa lên các trang gái gọi; sử dụng ảnh của con anh H. để lên kịch bản ung thư kêu gọi từ thiện...

Theo Công an Thanh Hóa, thời gian qua trên địa bàn tỉnh, ngoài anh H. còn rất nhiều người dân cũng bị rơi vào hoàn cảnh bi đát tương tự vì lòng tham và sự thiếu hiểu biết của mình. Để tạo lòng tin cho bị hại trong quá trình tham gia, thậm chí các đối tượng còn lừa bị hại chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng không có tên tổ chức hợp pháp nào đó để bị hại làm từ thiện nhưng thực chất tài khoản giả mạo danh do chính các đối tượng tạo ra.

Qua đó, Công an Thanh Hóa khuyến cáo người dân, không cung cấp thông tin căn cước công dân/Chứng minh nhân dân và các thông tin cá nhân khác cho người lạ hoặc các ứng dụng, website trên mạng xã hội để tham gia các hoạt động cộng tác viên/đầu tư/vay tiền...

Đồng thời mỗi người dân nâng cao cảnh giác tránh bị các đối tượng lừa đảo và rơi vào tình cảnh "tiền mất, gia đình tan hoang". Cảnh báo lòng tham của người dân vẫn là đất sống cho các đối tượng lừa đảo hoạt động.

Gia Hân
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.