Chính quyền buông lỏng, người dân chống đối
GiadinhNet - Tình trạng quảng cáo nhếch nhác, phản cảm gây nguy hiểm… vẫn diễn ra tại Thủ đô.
![]() |
|
Hai biển quảng cáo tấm lớn tại bãi đỗ xe Ngọc Khánh, Ba Đình.
Ảnh Chí Cường |
Làm giả giấy phép quảng cáo
Theo Sở VH, TT&DL, năm 2012 qua kiểm tra xác xuất 108 biển quảng cáo nhỏ trên địa bàn 6 quận (Ba Đình 14, Đống Đa 47, Cầu Giấy 11, Hai Bà Trưng 11, Thanh Xuân 8, Hoàn Kiếm 17) cho thấy lượng biển thực hiện đúng với nội dung giấy phép đã được cấp đạt rất thấp (6 biển). Trong khi đó, có đến 51 biển sai nội dung giấy phép, 47 biển không phép, 4 biển quảng cáo không có nội dung.
Về quảng cáo tấm lớn, đến thời điểm hiện tại còn tồn tại 36 biển nằm ngoài quy hoạch, không được cấp giấy phép nhưng chưa được xử lý triệt để. Ví dụ như tại quận Ba Đình có 2 biển tấm lớn ngoài quy hoạch (tại bãi đỗ xe Ngọc Khánh thuộc sự quản lý của Sở GTVT), các biển này tồn tại từ trước năm 2007; quận Đống Đa có 1 biển tồn tại nhiều năm tại khuôn viên khách sạn Kim Liên; quận Cầu Giấy có 1 biển cạnh siêu thị nội thất Nhà Xinh (đường Phạm Hùng)…
Trong công tác quản lý biển hiệu có nhiều bất cập nên diễn ra tình trạng nhiều biển hiệu sai quy định về kích thước, nội dung phản cảm, sai lỗi chính tả, đặt không đúng nơi quy định, nhếch nhác gây mất mỹ quan đô thị. Đặc biệt, Sở VHTT&DL cho biết đã xuất hiện tình trạng làm giả giấy phép thực hiện quảng cáo như Công ty TNHH quảng cáo Thành Công, Công ty Rồng Đông Á, Công ty quảng cáo Sunlogo. Thanh tra Sở đã kịp thời ngăn chặn và phối hợp với Công an thành phố xử lý các đối tượng vi phạm này.
Thiếu chế tài
Sở VH, TT&DL cho rằng, nguyên nhân dẫn tới các vi phạm trên là do trách nhiệm quản lý của chính quyền quận, huyện, thị xã. Đơn cử như nhiều biển quảng cáo tấm lớn vi phạm gần trạm soát vé huyện Sóc Sơn tồn tại nhiều năm. Sở đã làm việc với lãnh đạo huyện, huyện làm việc với xã nhưng biển quảng cáo thì vẫn ngang nhiên tồn tại.
Nhiều nơi dựng biển quảng cáo tấm lớn không đúng quy hoạch, không có giấy phép quảng cáo, Sở nhiều lần đề nghị xử lý nhưng vẫn tồn tại nhiều năm qua. “Rõ ràng phải có sự đồng tình hoặc là sự buông lỏng quản lý của chính quyền”, lãnh đạo Sở VH, TT&DL nhấn mạnh.
Theo lãnh đạo ngành văn hóa, sự bất cập trong văn bản quy phạm cũng là một nguyên nhân dẫn tới tình trạng nhiều vi phạm nêu trên. Lãnh đạo ngành văn hóa dẫn chứng, trong các văn bản chưa quy định trách nhiệm, chế tài đối với cá nhân, tổ chức cho thuê địa điểm nên nhiều trường hợp chủ nhà cho dựng quảng cáo không phép, bất hợp tác khi bị chính quyền xử lý.
|
Xử lý vi phạm trong tháng 12/2012 Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, trong tháng 11/2012 Hà Nội sẽ tiến hành tổng điều tra đánh giá hiện trạng tình hình quảng cáo (bao gồm các loại hình bảng, biển, biển hiệu, băng rôn, rao vặt) và tuyên truyền chính trị trên địa bàn toàn thành phố. Từ kết quả kiểm tra trên, tháng 12/2012 thành phố sẽ có các biện pháp xử lý kiên quyết, triệt để các biển quảng cáo không phép, sai phép đang tồn tại trên địa bàn. |
Lê Minh
