Chợ “cóc” ngang nhiên họp trước trụ sở UBND xã
GiadinhNet - Một chợ “cóc” tồn tại nhiều tháng nay ngay trước cửa UBND xã Vân Nội (huyện Đông Anh, Hà Nội) đã được UBND huyện Đông Anh chỉ đạo dẹp bỏ. Thế nhưng, nhiều tháng qua nó vẫn tồn tại như thách thức sự nhẫn nại của chính quyền địa phương trong việc xóa bỏ chợ “cóc” này.

Theo phản ánh của người dân, chợ “cóc” trên hoạt động vào khung thời gian từ 1- 5h sáng hàng ngày. Mặc dù là chợ “cóc” nhưng vẫn có người đứng ra thu phí. Chợ họp tràn ra kín cả lòng đường. Tiếng ồn, vệ sinh của chợ "cóc" không được đảm bảo khiến cuộc sống của rất nhiều hộ dân xung quanh bị đảo lộn. Điều đáng nói, tại địa phương này đã có một khu chợ mới xây khá khang trang, sạch sẽ. Tuy nhiên, vì thói quen mua sắm nên người bán, người mua vẫn thích họp chợ ven đường.
Việc chợ “cóc” hoạt động trước cửa UBND xã Vân Nội nhưng chính quyền địa phương không kiên quyết dẹp bỏ. Hậu quả, tình trạng mất vệ sinh, lộn xộn, mất mỹ quan ngay trước cơ quan công quyền này khiến nhiều người mỗi khi đến làm việc tại đây không khỏi ngán ngẩm.
Trao đổi với PV, ông Trần Văn Vỏ - Chủ tịch UBND xã Vân Nội cho biết, thực hiện năm văn minh đô thị 2015, huyện Đông Anh có kế hoạch riêng để giải tỏa chợ tạm, chợ "cóc" của xã Vân Nội. Trong tháng 8/2015, chính quyền xã đã phối hợp cùng Đồn Công an Nam Hồng xuống trực tiếp khu chợ tuyên truyền, giải thích cho bà con rõ chủ trương của nhà nước nhưng người dân vẫn không đồng ý.
Về mức phí mà người dân phản ánh là Ban quản lý chợ Vân Trì (khu chợ mới xây) thu phí cao, ông Vỏ cho biết: "Trong quyết định cho phép thu phí của cơ quan chức năng có ghi, nếu là chợ xã hội hóa thì được phép thu giá không quá 2 lần. Nghĩa là Sở Tài chính có thể đặt 5.000 đồng/người thì ban quản lý chợ xã hội hóa (không đầu tư bằng tiền ngân sách Nhà nước) được phép thu lên 10.000 đồng/người, loại 10.000 đồng/người thì được phép thu lên 20.000 đồng/người... Đầu tư trước kia (chợ truyền thống trước đây) là đầu tư bằng ngân sách của huyện làm chợ rau, đương nhiên thu giá vé rất rẻ, giá vé quy định thế nào thì thu như vậy không thu cao hơn. Thậm chí là người của thôn Ba Chữ (xã Vân Nội) đến bán hàng thì quản lý chợ sẵn sàng không thu vé vì là người trong thôn. Chính vì vậy mà khi vào chợ mới thì bất kể ai cũng phải nộp phí khiến phát sinh mâu thuẫn".
Về phản ánh của người dân có người đứng ra thu phí tại chợ "cóc", ông Vỏ cho biết, đây là việc làm tự phát chứ không có ai chỉ đạo. Do một số hộ dân gần đó kéo điện thắp sáng nên họ tự đứng ra thu tiền của những người họp chợ. Tuy nhiên, việc thu tiền này không đúng quy định và xã sẽ dẹp bỏ. "Chúng tôi cũng đã báo cáo lên huyện và huyện cũng có ý kiến là xã tiếp tục phải thực hiện công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền, thuyết phục là chính. Nếu trong trường hợp không được thì buộc phải thực hiện xây dựng phương án để lực lượng chức năng phối hợp, hỗ trợ. Chúng tôi đang thực hiện các bước, cố gắng trong tháng 9 này. Nếu không thuyết phục được sẽ phải lập phương án cưỡng chế", ông Vỏ cho biết.
H.Dương - X.Thắng/Báo Gia đình & Xã hội