Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cho tại ngoại hiệu trưởng dâm ô học sinh: Làm gì được?

Chủ nhật, 08:43 21/07/2019 | Pháp luật

Sau 6 tháng bị tạm giam về hành vi dâm ô học sinh, bị can Đinh Bằng My được cho tại ngoại để cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Ngày 20/7/2019, một lãnh đạo TAND huyện Thanh Sơn - Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa trả hồ sơ vụ án liên quan đến bị can Đinh Bằng My (58 tuổi, nguyên Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn) để cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cũng từ chối tiết lộ những tình tiết trong vụ án cần điều tra bổ sung là gì.

Trao đổi với Đất Việt về vấn đề này, ông Nguyễn Gia Đa - Trưởng phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em - Bình đẳng giới, thuộc Sở LĐ-TB&XH Phú Thọ cho biết: "Việc trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án là quyền của cơ quan chức năng. Đơn vị không thể can thiệp được, cũng như không thể có đơn đề nghị cơ quan chức năng sớm tiến hành đưa vụ án ra xét xử. Như thế rất buồn cười...".

Bị can Đinh Bằng My được cho tại ngoại.
Bị can Đinh Bằng My được cho tại ngoại.

Tuy nhiên, ông Đa cũng thừa nhận, có tình trạng nhiều phụ huynh, học sinh cảm thấy bất an khi ông Định Bằng My được cho tại ngoại. Mặc dù vậy, một lần nữa, ông Gia tái khẳng định, đơn vị mà ông làm Trưởng phòng không thể can thiệp được vào chuyện này.

Trong khi đó, luật sư Tạ Ngọc Vân - người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các em học sinh được xác định là nạn nhân của bị can Đinh Bằng My nhận định, bị can được cho tại ngoại nếu không có sự quản lý, giám sát chặt thì sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đối với xã hội, đặc biệt là trẻ em khi bị can này đang bị điều tra về tội dâm ô.

Chính vì thế, sau khi nhận được thông tin bị can Đinh Bằng My được tại ngoại, ông Vân đã có đơn kiến nghị gửi đến cơ quan chức năng đề nghị các nạn nhân trong vụ án cần được bảo vệ, đảm bảo an toàn và tính mạng.

Đồng thời, chính quyền địa phương nơi bị can cư trú phải có phương án bảo vệ cho các trẻ em trên địa bàn trước nguy cơ hiện hữu có thể xảy ra.

Luật sư Vân cho rằng, việc ông My được cho tại ngoại có thể làm ảnh hưởng đến tính khách quan của vụ án nếu bị can hoặc người thân của ông My tiếp xúc với bị hại.

Bị can Đinh Bằng My bị cáo buộc đã lạm dụng tình dùng nhiều nam sinh của trường trong một khoảng thời gian dài.

Theo đó, trong quãng thời gian giữ chức Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn, ông Mỹ đã nhiều lần yêu cầu một số em học sinh nam đến phòng làm việc của mình rồi có hành vi cầm, vuốt ve bộ phận sinh dục của học sinh.

Mỗi lần thực hiện xong hành vi dâm ô, nam hiệu trưởng thường cho các em ăn bánh kẹo, cho tiền từ 20.000 đến 50.000 đồng và dặn không được nói chuyện với ai.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 56 phút trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 6 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 11 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 12 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top