Chồng dùng dao truy sát vợ trước mặt con dâu và cháu nội

| Pháp luật

GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, ông Thuận đã dùng dao chém vợ trọng thương ngay trước mặt con dâu và cháu nội.

Hệ thống an ninh nghiêm ngặt, khó tin của ổ mại dâm ‘núp bóng’ nhà hàng, có 200 chân dài phục vụ ngày đêmHệ thống an ninh nghiêm ngặt, khó tin của ổ mại dâm ‘núp bóng’ nhà hàng, có 200 chân dài phục vụ ngày đêm

GĐXH - Với hệ thống an ninh cực kì nghiêm ngặt, nhóm đối tượng đã điều hành ổ mại dâm có khoảng 200 chân dài nhằm phục vụ khách hàng khi có nhu cầu.

Ngày 2/1, Công an tỉnh Bắc Kạn đang tạm giữ đối tượng Nông Văn Thuận (SN 1972, trú tại thôn Bản Lài, xã Côn Minh, huyện Na Rì) để điều tra về hành vi dùng dao chém trọng thương vợ.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trưa 30/12/2023, ông Thuận cùng một số người ngồi uống rượu tại nhà con trai cả ở cùng thôn. Lúc này, bà Hoàng Thị Thuyết (SN 1973, vợ ông Thuận) tới để gọi người con trai út đang uống rượu về nhà làm cơm.

Chồng dùng dao truy sát vợ trước mặt con dâu và cháu nội - Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CA

Chỉ vì việc trên giữa vợ chồng ông Thuận đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc bà Thuyết đang ngồi ngoài sân cùng con dâu và 2 cháu nội, ông Thuận đã dùng dao chém 2 nhát vào đầu. Chứng kiến cảnh tượng trên, mọi người đã lao vào can ngăn và đưa bà Thuyết đi cấp cứu.

Về phần ông Thuận, sau khi chém vợ đã mang theo hung khí về nhà cất trong bếp.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với các đơn vị chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ án mạng giết người yêu ở Thủy Nguyên, Hải Phòng


C.Lê -T.Bắc
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.