Chủ quán cà phê, hành nghề "tú bà"
Công an tỉnh Lạng Sơn tạm giữ Đào Ngọc Lan, 33 tuổi, quê ở Đại Từ, Thái Nguyên vì tham gia đường dây chuyên môi giới bán dâm trong khách sạn bị phát hiện vào đêm qua.
"Tú bà" Lan có chồng chết vì HIV, từ Thái Nguyên lên Lạng Sơn thuê cửa hàng bán cà phê giải khát ở số 118 Lê Đại Hành, thành phố Lạng Sơn tháng 8/2008.
Sự việc được phát hiện vào tối 24/2, khi lực lượng chống tệ nạn bất ngờ ập vào khách sạn Dream số 66 Lê Đại Hành, Lạng Sơn, bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm trong phòng 203 và 204. Khách mua dâm là Nguyễn Văn Chức quê ở Bắc Giang và Trần Văn Minh ở Hoàng Đồng, Lạng Sơn.
Gái bán dâm là T. và H., 19 tuổi, đều ở Lạng Sơn. Theo lời khai của bốn người này, họ gặp nhau qua sự môi giới của Lan, chủ quán cà phê ki ốt số 10, số nhà 118 Lê Đại Hành.
Bước đầu Lan khai chuyên đứng ra môi giới bán dâm để hưởng phần trăm. Mỗi khi có khách, thị nhận 250.000 đồng mỗi người rồi gọi điện cho gái bán dâm, “điều” đến nhà trọ, khách sạn để bán dâm. Trong khoản tiền thu được, ả "tú bà" này được hưởng 100.000 đồng, gái mại dâm được 150.000 đồng, tiền thuê phòng do khách mua dâm tự trả.