Chủ tịch Hội Khoa Tâm lý - Giáo Dục TP. HCM Đinh Phương Duy: Trẻ em ngày nay có quá ít thời gian vui chơi
Bài phóng sự “Trẻ phải học từ sớm đến khuya” của báo Tuổi Trẻ đang gây xôn xao dư luận những ngày qua, khi phản ánh một thực trạng đáng buồn về việc trẻ em ngày nay có quá ít thời gian để vui chơi. Thay vào đó, các em bị nhồi nhét và bắt ép học hành.
Phụ huynh dường như đang bị xoáy vào một cuộc đua để biến con mình trở nên xuất chúng. Tiến sĩ Đinh Phương Duy – Chủ tịch Hội Khoa Tâm lý Giáo dục TP.HCM đặt ra trăn trở: “Khi nào thì cha mẹ mới hiểu đúng về việc cho con trẻ chơi đùa?”

Chủ tịch Hội Khoa Tâm lý - Giáo Dục TP. HCM Đinh Phương Duy
Xin chào Tiến sĩ, ông nhìn nhận như thế nào về bài viết phóng sự của báo Tuổi Trẻ? Liệu bộ ảnh có phản ánh đúng thực trạng của trẻ em thời hiện đại hay không?
Tôi đã xem bài viết phóng sự của báo Tuổi Trẻ, các tác giả đã có những quan sát tinh tường và phản ánh rất đúng thực tế. Xã hội đang phát triển rất nhanh chóng và đúng là trẻ em ngày nay cũng đang bị cuốn theo nhịp sống vội vã của người lớn, các em đối diện với quá nhiều áp lực và gần như không có thời gian để vui chơi. Điều tôi muốn chia sẻ là vui chơi cần phải thực sự phù hợp với các đặc điểm tâm - sinh lý của các em chứ không đơn giản chỉ là người lớn “khoán” cho một thiết bị điện tử để các em miệt mài chơi game hoặc lướt Internet. Thực trạng này vốn đã xảy ra từ lâu và luôn là một bài toán nan giải cho các nhà giáo dục Việt Nam. Điều đáng lo ngại là bố mẹ Việt đều biết điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến con cái, tuy nhiên họ vẫn xem đây là chuyện “thường ngày ở huyện”, hoặc của “con cái nhà ai” chứ chưa nhận thức đúng về những hệ quả đang gây ảnh hưởng “âm ỉ” đến chính những đứa con của mình.

Liệu đây có phải là thực trạng của trẻ em Châu Á nói chung hay không thưa Tiến sĩ, khi mà ở những đất nước như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… những bà mẹ “hổ” luôn đặt áp lực việc học tập lên trẻ và vô tình làm trẻ mất đi tuổi thơ đúng nghĩa của mình?
Đúng là tại một số nước châu Á, tư duy nuôi dạy trẻ vẫn còn đặt nặng thành tích, điểm số, chỉ tiêu giỏi toàn diện… khiến cho trẻ em ngay từ nhỏ đã phải vắt chân lên cổ bận rộn học hành. Một số ông bố bà mẹ cho rằng trẻ cần phải học tập từ thật sớm, và học thật cần mẫn bất kể lúc nào thì mới có thể đảm bảo một tương lai tốt đẹp cho trẻ. Trong khi sự phát triển não bộ, tư duy và những kĩ năng về cuộc sống, sự khỏe mạnh về thể chất và tinh thần cho trẻ, đều đến từ nhiều nguồn khác khác nhau, trong đó có một điều đặc biệt: Sự tự do vui chơi bên cạnh việc học hành căng thẳng! Hệ lụy của áp lực học tập là trẻ phải gắn tuổi thơ của mình với những trang sách và kỳ vọng lớn lao của bố mẹ. Ở nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, số trẻ em tự tử vì áp lực học tập luôn chiếm tỷ lệ cao. Tại Việt Nam, đáng buồn thay cũng có những trường hợp như thế. Mới đây nhất là trường hợp một em học sinh lớp 9 bị điểm 3 môn tiếng Anh - môn học mà em giỏi và tự tin nhất - trong kỳ thi sát hạch đầu năm. Kết quả này đã làm em bị trầm cảm nặng, không muốn đi học và sau đó đã tử tự.
Ở các nước phương Tây, phụ huynh quan niệm như thế nào về giờ chơi cho trẻ? Cách họ cân bằng giờ chơi và học cho trẻ như thế nào thưa ông?
Phương pháp giáo dục của các nước có nhiều sự khác biệt, nhất là giữa các nước phát triển với các nước đang phát triển. Học sinh ở các nước đang phát triển không cần phải đi học thêm hay tốn quá nhiều thời gian một cách tuyệt đối cho việc học mỗi ngày. Ví dụ như ở Mỹ, học sinh thường vào học lúc 8h-9h sáng (muộn hơn 1 tiếng so với ở Việt Nam), giúp các bạn nhỏ được ngủ thêm nhiều hơn, đem lại hiệu quả học tập cao hơn. Một số nghiên cứu cho thấy, nếu giờ học muộn hơn một tiếng thì trung bình điểm thi toán tăng 2,2% và điểm thi môn đọc tăng 1,5%. Một ngày học của học sinh Mỹ chỉ kéo dài khoảng 7 tiếng (bao gồm giờ nghỉ giải lao), như thế học sinh có thêm thời gian rảnh để tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội, thể dục thể thao .
Thưa Tiến sĩ, một đứa trẻ nếu bị tước mất những giờ chơi đùa quý giá thì sẽ có hệ quả như thế nào đối sự phát triển thể chất, trí tuệ, cảm xúc?
Trẻ sẽ phải gánh những hệ lụy như thừa cân, béo bụng vì ít hoạt động thể chất, phát triển chậm về năng lực cảm xúc, sáng tạo, ngôn ngữ, giao tiếp, bị trầm cảm, thụ động… Một khảo sát gần đây tại một số trường tiểu học và THCS tại Hà Nội và Đà Nẵng cho thấy, hơn 15% trẻ em gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần như tăng động giảm chú ý, trầm cảm, lo âu, rối loạn hành vi. Ngoài ra, việc ngồi học quá nhiều mà không được vận động thể chất thường xuyên cũng sẽ là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh béo bụng. Một khảo sát khác trên gần 5.000 học sinh ở Tp.HCM độ tuổi từ 10 đến 15 cũng cho thấy 31% em bị béo bụng. Đặc biệt, không chỉ học sinh từ 10 đến 15 tuổi mà ngay cả các em từ 6 đến 10 tuổi bị béo bụng cũng có chiều hướng gia tăng.

Thưa Tiến sĩ, ông có đặt ra vấn đề lợi ích của việc cho trẻ được tự do vui chơi nhiều hơn. Vậy cụ thể là những lợi ích như thế nào thưa ông? Và các bậc phụ huynh tại Việt Nam cần phải hành động ra sao trước vấn đề này?
Việc cho trẻ được tự do vui chơi nhiều hơn khi đã xong việc học mang đến rất nhiều lợi ích. Trước hết bố mẹ cần phải thay đổi suy nghĩ rằng để trẻ tự do vui chơi sẽ dễ nảy sinh tính lười biếng hay tâm lý đua đòi ở trẻ. Thực tế, về mặt thể chất, nghiên cứu cho thấy trẻ em được vui chơi đầy đủ mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ bị béo phì, tiểu đường, cải thiện thể chất và mang lại những lợi ích đối với tim mạch. Còn về mặt trí tuệ, vui chơi đóng vai trò là cơ chế tiếp sức cho những suy nghĩ sáng tạo, làm tiền đề cho tinh thần can đảm, đức hy sinh, thúc đẩy năng lực tư duy, thể hiện cảm xúc cho trẻ… Chính vì vậy, bố mẹ cần tạo điều kiện cho trẻ được thoái mái vui chơi ít nhất 2 giờ đồng hồ mỗi ngày để phát triển thể chất và trí tuệ toàn diện!
Xin cảm ơn Tiến sĩ!
PV

‘Buông tay’ khi con gái 15 tuổi, người mẹ TPHCM xúc động nhận cuộc gọi từ Mỹ
Nuôi dạy con - 4 giờ trướcCó lẽ, giây phút người mẹ đặt tay lên vai con và nói “con cứ đi đi” chính là khoảnh khắc vừa ấm áp, vừa xé lòng nhất. Bởi phía sau lời dặn tưởng chừng đơn giản ấy là cả một hành trình của niềm tin, nỗi lo và sự trưởng thành trong tình mẫu tử.

Hoá ra, đây là 'bí mật' khiến nhiều người càng về già càng phát tài
Gia đình - 17 giờ trướcGĐXH - Giàu có không đến từ may mắn, mà đến từ cách sống. Người có đức cao phúc dày, càng đi qua năm tháng, phúc khí càng dày thêm.

Lời dạy cổ nhân đừng xem nhẹ: Có tiền không đặt chân đến 3 nơi, hết tiền chớ nên gần gũi 2 hạng người
Gia đình - 17 giờ trướcGĐXH - Cổ nhân có câu “Có tiền không đặt chân đến ba nơi, hết tiền chớ nên gần gũi hai hạng người”.

Về già mới nhận ra, những người hạnh phúc nhất thường là 3 kiểu người này, kiểu thứ nhất rất hiếm gặp!
Gia đình - 20 giờ trướcGĐXH - Khi đã lớn tuổi, người ta mới phát hiện ra rằng, những người hạnh phúc nhất thường có ba đặc điểm này khi về già.

Dù có 2 con ruột, cha dượng vẫn di chúc lại toàn bộ tài sản cho tôi: Lý do khiến ai cũng lặng người
Gia đình - 22 giờ trướcGĐXH - Sau khi di chúc được công bố, hai người con ruột tức giận bỏ đi. Còn tôi, nhìn lại quãng thời gian đã qua, chỉ thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Thất tình thôi mà như tận thế: Top cung hoàng đạo khiến cả bạn bè phải 'chịu trận' theo
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Có những cung hoàng đạo thất tình lại khiến cả thế giới xung quanh phải "lao đao" theo họ.

Bí mật nghỉ hưu hạnh phúc: Cụ ông làm đúng 3 điều khiến con cái tranh nhau phụng dưỡng
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Dù đã nghỉ hưu nhiều năm, ông vẫn khỏe mạnh, vui vẻ và được các con trai vô cùng hiếu thảo, thậm chí còn "tranh nhau" đón về chăm sóc.

Tưởng nói chơi cho vui, ai ngờ 'toang' thật: 5 câu khiến bạn mất điểm thảm hại trong mắt người khác!
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Một câu vô tâm cũng đủ khiến bạn “mất điểm” không phanh trong mắt người khác. Nói khéo hay toang, là ở miệng bạn!

Làm việc cật lực để nghỉ hưu sớm, rồi nhận ra bi kịch không ai nói: Khi tiền không giải quyết được sự cô đơn
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người dành cả thanh xuân làm việc cật lực, tiết kiệm đến mức tằn tiện chỉ để đạt được một điều duy nhất là nghỉ hưu sớm. Nhưng trớ trêu thay, khi giấc mơ ấy trở thành hiện thực, họ lại nhanh chóng muốn… quay trở lại làm việc.

Sau tuổi 50, dù có tiền hay không bạn cũng nên giúp con cái mình hai điều quan trọng này: Đây chính là sự khôn ngoan và tầm nhìn đích thực
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Nói thẳng ra, đó là cách vừa vun đắp cho cuộc đời của con, vừa làm trọn vẹn tuổi già của chính mình. Đây mới là người lớn tuổi có tầm nhìn nhất.

Sau tuổi 50, dù có tiền hay không bạn cũng nên giúp con cái mình hai điều quan trọng này: Đây chính là sự khôn ngoan và tầm nhìn đích thực
Gia đìnhGĐXH - Nói thẳng ra, đó là cách vừa vun đắp cho cuộc đời của con, vừa làm trọn vẹn tuổi già của chính mình. Đây mới là người lớn tuổi có tầm nhìn nhất.