Chủ tịch xã xin lỗi vì bêu tên học sinh lên loa phát thanh

| Xã hội

Thừa nhận việc bêu tên học sinh lên loa phát thanh khi phụ huynh chưa đóng tiền xây dãy nhà đa chức năng là sai, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thăng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã mời bà con tới hội trường xã họp và đưa ra lời xin lỗi.

Bốn ngày trước, chính quyền xã Cẩm Thăng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã mời hàng chục phụ huynh có con bị bêu tên lên loa truyền thanh xã vì chưa đóng tiền xây dựng dãy nhà đa chức năng của trường Tiểu học Cẩm Thăng đến họp. Đại diện huyện Cẩm Xuyên cũng đến dự.

Ông Nguyễn Văn Báu, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thăng, đã đứng dậy nhận lỗi trước phụ huynh. Theo ông, đây là lỗi của cấp ủy, chính quyền trong quá trình điều hành. Với tư cách người đứng đầu chính quyền địa phương, ông xin lỗi bà con, cam kết trong quá trình làm việc sẽ không để xảy ra những chuyện tương tự.

"Mong bà con chấp nhận lời xin lỗi này của chúng tôi, đồng thời tạo điều kiện để chính quyền hoàn thành công việc được giao", ông Báu nói.


Chủ tịch UBND xã Cẩm Thăng Nguyễn Văn Báu xin lỗi phụ huynh vì việc bêu tên học sinh lên loa phát thanh khi chưa đóng tiền đối ứng xây dựng dãy nhà đa chức năng. Ảnh: V.D

Chủ tịch UBND xã Cẩm Thăng Nguyễn Văn Báu xin lỗi phụ huynh vì việc bêu tên học sinh lên loa phát thanh khi chưa đóng tiền đối ứng xây dựng dãy nhà đa chức năng. Ảnh: V.D

Trước sự cầu thị của chính quyền, nhiều người dân đã chấp nhận lời xin lỗi. Song cũng có một số ý kiến chưa đồng tình, yêu cầu lãnh đạo xã phải có lời xin lỗi bằng văn bản và thông báo trên hệ thống loa phát thanh để toàn xã được biết.

Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thăng Chu Thành Vinh thừa nhận việc bêu tên học sinh lên loa phát thanh là không đúng, còn vấn đề thu tiền đối ứng của người dân để trả nợ cho nhà thầu là hợp lý. "Chính quyền làm chưa đúng quy trình, nóng vội khiến người dân búc xúc", ông nói.

Năm học 2016-2017, trường Tiểu học Cẩm Thăng thu mỗi học sinh 1.543.000 đồng. Khi vào năm học mới được một tháng, UBND xã Cẩm Thăng thông báo mỗi học sinh phải đóng thêm 631.000 đồng tiền xây dựng phòng đa chức năng và phải đóng cho 3 năm từ 2016 đến 2018, tức gần 2 triệu đồng.

Nhiều người cho rằng một lúc phải đóng gần 2 triệu đồng tiền xây dựng phòng đa chức năng cho 3 năm là vô lý nên không nộp.


Dãy nhà đa chức năng của trường Tiểu học Cẩm Thăng do UBND xã làm chủ đầu tư với kinh phí 3,2 tỷ đồng. Ảnh: Đức Hùng

Dãy nhà đa chức năng của trường Tiểu học Cẩm Thăng do UBND xã làm chủ đầu tư với kinh phí 3,2 tỷ đồng. Ảnh: Đức Hùng

"Từ ngày 28/10 đến ngày 2/11, chính quyền xã đã cho cán bộ văn hóa thông báo trên hệ thống loa truyền thanh họ tên, lớp của học sinh có phụ huynh đã đóng và chưa đóng tiền xây dựng nhà đa chức năng, mỗi ngày thông báo hai lần", một phụ huynh nói và cho hay việc này khiến nhiều người búc xúc, cảm thấy con cái họ bị "tổn thương".

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Thời sự -

Các cơn mưa dông sẽ còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh miền Bắc từ chiều 9/9 đến đêm 10/9, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Đời sống -

GĐXH - Sau gần hai năm triển khai Nghị định số 55/2024/NĐ-CP, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ghi nhận nhiều chuyển biến trong kiểm soát hợp đồng theo mẫu, thu hồi hàng hóa có khuyết tật và quản lý giao dịch trên môi trường số. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và giao dịch xuyên biên giới đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao năng lực thực thi.

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Pháp luật -

GĐXH - Cho rằng các tàu khai thác cát trên sông gây sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, Nguyễn Huy Quý ở Thái Nguyên đã sử dụng súng bắn khoảng 10 phát về phía một tàu đang hoạt động trên sông, khiến một người tử vong. HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo tổng cộng 14 năm tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.