Tại hội nghị, những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã được các đại biểu nêu ra, trong đó có việc lập đường dây nóng của tỉnh Thái Bình.
|
|
|
12 tỉnh đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ họp chia sẻ kinh nghiệm phòng chống tham nhũng. Ảnh V.H |
Nhận thức rất lơ mơ
Rất thẳng thắn, ông Lê Xuân Hoàn - Phó Trưởng Ban chỉ đạo PCTN tỉnh Thanh Hóa - chia sẻ, tham nhũng đang có mặt ở tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt tập trung cao ở các lĩnh vực người dân quan tâm như đất đai, khoáng sản, tài nguyên.
Ông Hoàn cho rằng, những nguy hại của tham nhũng thì ai cũng nhìn thấy nhưng một bộ phận người dân nhận thức về PCTN còn rất lơ mơ mà nguyên nhân là do chủ quan từ phía chúng ta.
Ông Lê Xuân Hoàn kiến nghị, phải có giải pháp căn cơ để nâng cao ý thức của từng con người cụ thể, gắn với từng công việc cụ thể, mới có thể làm tốt phòng ngừa tham nhũng.
Theo ông Nguyễn Công Mỵ, Phó trưởng Ban chỉ đạo PCTN tỉnh Thái Bình, tham nhũng là căn bệnh mãn tính tồn tại trong mọi chế độ xã hội, chỉ có điều tham nhũng nhiều hay ít mà thôi.
Ông Mỵ cho rằng, tham nhũng nhiều hay ít phụ thuộc vào các yếu tố: cơ chế, chính sách; sự nghiêm minh của pháp luật; thái độ của xã hội; đời sống của những người làm công ăn lương trong bộ máy nhà nước. "Chế độ tiền lương thấp chỉ là nguyên nhân của tham nhũng cá nhân, nhưng chế độ tiền lương không công bằng còn là nguyên nhân của tham nhũng tập thể", ông Mỵ nhấn mạnh.
Chia sẻ về kinh nghiệm PCTN của tỉnh, ông Mỵ nói, từ khi thành lập Ban chỉ đạo PCTN Thái Bình, đã thiết lập đường dây điện thoại nóng thường trực 24/24 giờ trong ngày để tiếp nhận tin báo, tố cáo tham nhũng của công dân gửi đến. Từ đó đến nay, đường dây nóng hoạt động rất hiệu quả.
Cần có cơ chế bảo vệ!
Theo Ban chỉ đạo PCTN thành phố Hà Nội, ngày 6/5/2011 liên Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư liên tịch Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng (thông tư này có hiệu lực từ ngày 21/6/2011), có tác dụng góp phần khuyến khích nhiều người tham gia chống tiêu cực, tham nhũng.
Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm hiện nay đó là việc bảo vệ người tố cáo, trên thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp người tố cáo tham nhũng, tiêu cực bị cô lập, đe dọa, trả thù, bị xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm. Ban chỉ đạo PCTN thành phố Hà Nội đề nghị, bên cạnh quy định về động viên, khuyến khích khen thưởng người tố cáo cần sớm có cơ chế bảo vệ để người tố cáo an tâm trong đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực.
Tới dự và phát biểu tại Hội nghị, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo PCTN Trung ương Nguyễn Đình Phách đã biểu dương một số ban chỉ đạo các tỉnh trong cụm đã quan tâm chỉ đạo phối hợp ngăn chặn việc trả thù người tố cáo tham nhũng.
Ông Phách nói: "Nhiều ban chỉ đạo đã phối hợp với cơ quan chức năng quan tâm đôn đốc chỉ đạo việc xử lý tố cáo đơn thư khiếu nại của công dân phục vụ cho cuộc bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Một số ban chỉ đạo đã chú trọng kiểm tra đôn đốc việc xử lý kết luận sau thanh tra kinh tế xã hội có liên quan đến tham nhũng. Nhất là các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tham nhũng. Một số ban chỉ đạo các tỉnh trong cụm đã quan tâm chỉ đạo phối hợp ngăn chặn việc trả thù người tố cáo tham nhũng....
Võ Hải