Chùa Nga Hoàng hiện ra sao sau gần 1 năm sư Thích Thanh Toàn xin xả giới, hoàn tục?

| Xã hội

GiadinhNet - Sau 9 tháng kể từ khi sư thầy Thích Thanh Toàn hoàn tục, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc vừa công bố nhân sự quản lý, điều hành chùa Nga Hoàng.

Mới đây, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc và Ban trị sự Phật giáo huyện Tam Đảo đã công bố quyết định nhân sự quản lý, điều hành chùa Nga Hoàng (xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo).

Theo đó, Ban trị sự Phật giáo huyện Tam Đảo cử Đại đức Thích Huệ Tịnh (thế danh Trịnh Xuân Lai) và Sa-di Thích Thiên Tín (thế danh Đoàn Văn Thắng) điều hành công tác Phật sự tại chùa Nga Hoàng.

Giai đoạn trước, chùa Nga Hoàng do Đại đức Thích Thanh Toàn (thế danh Lê Hữu Long) trụ trì từ năm 2008.

Chùa Nga Hoàng hiện ra sao sau gần 1 năm sư Thích Thanh Toàn xin xả giới, hoàn tục? - Ảnh 2.

Một phần đất của chùa Nga Hoàng hiện nay

Đến tháng 10/2019, sư Toàn có đơn xin xả giới hoàn tục và giao chùa Nga Hoàng cho BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc quản lý. Trước đó, vào cuối tháng 9/2019, vì xảy ra sự việc lùm xùm liên quan tới Đại Đức Thích Thanh Toàn nên GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc quyết định đình chỉ chức trụ trì với vị này.

Chùa Nga Hoàng hiện ra sao sau gần 1 năm sư Thích Thanh Toàn xin xả giới, hoàn tục? - Ảnh 3.

Cựu Đại đức Thích Thanh Toàn.


Chùa Nga Hoàng (có tên gọi khác là Quan âm thiền tự) nằm cạnh khu cánh đồng của địa phương, cách khá xa khu dân cư. Ngôi chùa được xây dựng khang trang, quy mô và bề thế với các lư hương, thềm rồng, tượng Phật nguy nga.

Ngôi chùa này có diện tích khoảng 8.000 m2, từng là nơi trụ trì của đại đức Thích Thanh Toàn. Kể từ khi xảy ra vụ việc của sư thầy Thích Thanh Toàn, chùa trở nên tĩnh mịch và ít người qua lại hơn.

K.N (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.