Chưa phạt xe máy điện thiếu biển số
GiadinhNet - Sau mốc 1/6, nhiều xe máy điện vẫn lưu thông dù chưa thực hiện đăng ký phương tiện với cơ quan công an. Tại nhiều điểm đăng ký xe ở Hà Nội, sau vài ngày vẫn không có người dân nào tới đăng ký.
|
Biển số xe máy điện sẽ cấp cho người dùng tại điểm đăng ký phương tiện Công an quận Nam Từ Liêm. Ảnh :C. T |
Ngày 3/6, 3 ngày kể từ thời điểm thông tư 15 của Bộ Công an hướng dẫn đăng ký phương tiện có hiệu lực, nhiều điểm đăng ký xe máy điện trên địa bàn TP Hà Nội đã hoàn tất và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ mới này. Tại điểm đăng ký phương tiện quận Cầu Giấy, từ ngày 2/6, quân số của tổ đăng ký phương tiện đã được huy động bố trí toàn bộ để thực hiện hướng dẫn người dân có nhu cầu đăng ký xe máy điện. Tuy nhiên, đến hết ngày 2/6 thì tại điểm đăng ký này chưa ghi nhận trường hợp nào tới thực hiện đăng ký.
Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH tại điểm đăng ký mô tô, xe máy điện Công an quận Cầu Giấy thì các giao dịch hành chính vẫn tập trung vào nhóm chủ xe máy mới đi thực hiện đăng ký. “Mặc dù chưa có người tới đăng ký, hỏi thủ tục nhưng quân số chiến sỹ phải bố trí đầy đủ để sẵn sàng phục vụ. Vài ngày nay do trùng vào đợt thi tốt nghiệp THPT trong khi đó đối tượng sử dụng phổ biến loại xe máy điện là học sinh THPT cho nên khó có chủ và xe đi thực hiện đăng ký trong thời điểm này” - một cán bộ tại điểm đăng ký này cho biết.
Tại điểm đăng ký mô tô, xe máy của Công an quận Nam Từ Liêm cũng trong tình trạng tương tự. Trong ngày 2/6, điểm đăng ký này chưa có trường hợp chủ xe máy điện nào tới thực hiện đăng ký. Giữa nắng chiều gay gắt ngày 2/6, các cán bộ, chiến sỹ CSGT tại điểm đăng ký này vẫn cặm cụi thực hiện các thủ tục đăng ký cho chủ phương tiện là xe máy. “Loại phương tiện này được các cá nhân ở khu vực các quận trung tâm sử dụng nhiều hơn. Ngoài đối tượng chính là học sinh cấp III thì các quận này cũng tập trung đông các trường ĐH, CĐ, có nhiều sinh viên sử dụng xe máy điện. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị về nhân lực, vật lực, thông tin tuyên truyền đã được chúng tôi chủ động bố trí sẵn. Sắp tới các nội dung về đăng ký loại phương tiện này sẽ được phát trên hệ thống truyền thanh của quận. Một số quy định sẽ được in và dán sẵn tại phòng chờ của điểm đăng ký để người dân chủ động tham khảo” - Trung tá Phạm Tuấn Kiệt, điểm đăng ký phương tiện Công an quận Nam Từ Liêm cho biết.
Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH tại một số điểm đăng ký phương tiện mô tô, xe máy khác trên địa bàn TP Hà Nội cho thấy rất ít người dân tới để thực hiện quy định này, số ít người có mặt là để tham khảo về thủ tục, quy trình là chính.
Trong những ngày qua, trên các cung đường TP Hà Nội, tình trạng người dân, thanh niên, học sinh, sinh viên… đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, không đăng ký xe vẫn diễn ra tràn lan. Có ý kiến cho rằng, do mới qua ngày 1/6 ít ngày nên chưa thể có nhiều chủ xe đi thực hiện đăng ký. Cũng có ý kiến lập luận theo hướng, mấy ngày đầu toàn bộ lực lượng CSGT và đối tượng chủ yếu sử dụng xe máy điện đang tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT nên chưa xử lý hành vi không đăng ký loại phương tiện này. Đại úy Hải, Đội CSGT số 2 trực chốt tại ngã tư Nguyễn Khánh Toàn - Đào Tấn cho biết, trong mấy ngày qua nhiệm vụ trọng yếu là đảm bảo giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Các hành vi sử dụng xe máy điện phạm luật như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ vẫn bị xử phạt theo quy định. “Tuy nhiên, nếu người vi phạm là học sinh đang đi thi thì chúng tôi nghiêm khắc nhắc nhở và tạo mọi điều kiện xử lý nhanh nhất để không ảnh hưởng tới giờ giấc và tâm lý của thí sinh” – Đại úy Hải nói.
Theo ghi nhận của PV, khi các thông tin về việc bắt buộc xe máy điện phải thực hiện đăng ký, không đăng ký sẽ bị phạt, được cơ quan truyền thông đăng tải đã tác động lớn đến đối tượng sử dụng loại phương tiện này. Mặc dù vẫn phổ biến tình trạng xe chưa đăng ký nhưng lượng người đi xe máy điện có đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đã tăng dần. Tại một số ngã tư thường có chốt CSGT túc trực, các “cậu ấm, cô chiêu” không còn vẻ tự nhiên lượn ngang, lượn dọc, thậm chí là vượt đèn đỏ... mà thay vào đó là tâm lý “cảnh giác” nhìn trước, ngó sau. Nhiều bạn trẻ đi xe máy điện chưa đăng ký, tới gần ngã tư đã ngập ngừng dừng xe nếu thấy bóng CSGT. Thực tế này cho thấy, thông tin về quy định đã có tác động tới ý thức của người sử dụng.
Giới trẻ là vậy, còn các bà nội trợ cũng có những “phản ứng” trước quy định buộc xe máy điện phải đăng ký. Chị Đặng Thị Trang (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, từ ngày 1/6 chị đã không sử dụng xe máy điện để đi chợ như trước “Xe tôi mua tôi biết, không có bất kể thứ giấy tờ nào nên đồng nghĩa với việc khó mà đăng ký nổi. Tôi không thích ỉ ôi, xin xỏ khi bị CSGT “tuýt còi” nên sau 1/6 tới nay thay vì sử dụng xe đạp điện để đi chợ nay tôi đi bộ, có việc cần đi xa hơn tôi dùng xe máy” - chị Trang nói. Nhưng, là một tài sản, một loại phương tiện đi lại, liệu chị Trang có thể chấp nhận “đắp chiếu” nó bao lâu?
Theo Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (Công an TP Hà Nội), trong vài ngày qua người dân dùng xe máy điện, thậm chí là cả xe đạp điện đến cơ quan công an để hỏi thủ tục, giấy tờ về đăng ký. Trước đó, lãnh đạo Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt (Bộ Công an) khẳng định chỉ có xe máy điện mới phải đăng ký, còn xe đạp điện không thuộc diện yêu cầu đăng ký. |
Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa
Xã hội - 7 giờ trướcNhiều tuyến ở đường trung tâm TPHCM ùn tắc kéo dài vì người dân đổ về khu vực bờ sông Sài Gòn (quận 1) xem pháo hoa chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tại Hà Nội, do nắng nóng oi bức, nhiều người dân đã đổ xô đến các trung tâm thương mại, siêu thị... thay vì đến các điểm vui chơi, giải trí ngoài trời.
Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Việc lạm dụng thuốc diệt cỏ, trừ sâu để bảo vệ cây trồng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe con người. Vì vậy, cần tuyên truyền người dân thực hiện phong trào thu gom, xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để bảo vệ môi trường, sức khỏe con người.
Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4
Xã hội - 12 giờ trướcNhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM sẽ bị hạn chế, phân luồng và cấm xe nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa trong tối nay (30/4). Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM vừa đưa ra một số khuyến cáo đề nghị người dân.
Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Đang đi trên đường, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh trúng vào người rồi tử vong.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024
Xã hội - 13 giờ trướcGĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.
Nhận biết 3 mối đe dọa khiến bạn đuối nước khi tắm biển
Đời sống - 14 giờ trướcTắm biển khác xa với bể bơi, hay khi tắm sông. Đó là bởi sóng và các dòng chảy có thể khiến bạn dễ mất sức, dẫn tới đuối nước, hoặc bị cuốn ra xa bờ.
Những tình huống gây ùn ứ trên cao tốc dịp nghỉ lễ
Xã hội - 15 giờ trướcĐôi khi ùn tắc trên cao tốc dịp nghỉ lễ không phải do tai nạn giao thông, lưu lượng phương tiện gia tăng mà lại từ nguyên nhân chủ quan của các tài xế.
TP.HCM yên bình, đẹp lạ thường dưới sắc cờ đỏ rực rỡ sáng 30/4
Xã hội - 17 giờ trướcTừ đường phố lớn đến các con hẻm nhỏ ở TPHCM, cờ đỏ sao vàng rực rỡ hòa vào không khí kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi
Pháp luậtGĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.