Xung đột vũ trang tại Ucraina làm giá cả nhiều mặt hàng biến động, Bộ Công thương yêu cầu kiểm soát khẩn

Xung đột vũ trang tại Ucraina làm giá cả nhiều mặt hàng biến động, Bộ Công thương yêu cầu kiểm soát khẩn

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Ngày 01/3, Bộ Công Thương có Công điện số 960/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan khẩn trương tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường trước tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và xung đột vũ trang tại Ucraina.

“Ngỡ ngàng” vì chi phí tự điều trị COVID-19 tại nhà lên đến chục triệu đồng, người tiêu dùng “ngậm đắng” vẫn phải chi

“Ngỡ ngàng” vì chi phí tự điều trị COVID-19 tại nhà lên đến chục triệu đồng, người tiêu dùng “ngậm đắng” vẫn phải chi

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Những vật tư y tế như kit test, nước súc miệng, mũi, thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe... không thể thiếu với các F0 nhưng khi đã khỏi bệnh, trở về âm tính, các "cựu F0" vẫn chưa hết ngỡ ngàng với chi phí đã chi trong thời gian điều trị tại nhà lên đến hàng chục triệu đồng.

Biết hàng nhập lậu, tiểu thương vẫn bán công khai gần 1.000 viên 'thuốc điều trị COVID-19' có chữ Trung Quốc

Biết hàng nhập lậu, tiểu thương vẫn bán công khai gần 1.000 viên 'thuốc điều trị COVID-19' có chữ Trung Quốc

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Ngày 25/2, lực lượng QLTT tỉnh Hải Dương đột xuất kiểm tra hộ kinh doanh do bà Nguyễn Thị H làm chủ (tại khu 10, phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã phát hiện nơi này đang bán 40 hộp "thuốc điều trị COVID-19" nhãn hiệu Lianhua Qingwen jiaonang không rõ nguồn gốc.

Tuyệt chiêu hô biến heo nái thành… heo rừng

Tuyệt chiêu hô biến heo nái thành… heo rừng

Xã hội

GiadinhNet- Theo quan niệm của văn hóa Phương Đông, ngày Tết nếu được ăn thịt heo rừng thì cả năm sẽ may mắn. Nhiều người cho rằng, thịt heo rừng mang lại may mắn là do lông heo rừng có “ba chấu” một lỗ và tượng trưng cho… Phúc-Lộc-Thọ...

Mấy chục triệu ăn thua gì!

Mấy chục triệu ăn thua gì!

Xã hội

GiadinhNet - Trên thế giới có những ông sếp của các tập đoàn, công ty lớn lĩnh lương vỏn vẹn 1 USD. Họ chẳng ngại công khai con số tượng trưng ấy và cũng chẳng bị ai chế giễu, cười cợt. (Xem tiếp trang 2)