Nghỉ lễ 30/4, đến 19 điểm nơi 'địa đầu tổ quốc' với chi phí chỉ từ 1,9 triệu đồng/người
GiadinhNet - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 cũng là thời điểm vào mùa nước đổ ở các tỉnh miền núi. Cùng với các cung đường quanh co, cheo leo, Hà Giang là địa điểm lý tưởng để trải nghiệm vào những ngày nghỉ lễ, với chi phí chỉ từ 1,9 triệu đồng/người.
Ngày 25/4, trao đổi nhanh với phóng viên, anh Nguyễn Văn Thảo – Giám đốc Hợp tác xã Du lịch và Dịch vụ Nông sản Làng Nùng (Vị Xuyên, Hà Giang) cho biết, mặc dù chưa chính thức đến kỳ nghỉ lễ 30/4, 01/5 nhưng đã có rất nhiều du khách đặt tour trải nghiệm tại Hà Giang.
Anh Thảo cho biết, hiện tại, Hà Giang có gần 20 điểm du lịch, trải nghiệm, như: Dốc Thẩm mã, cổng trời Quản bạ, núi đôi cô tiên, cây cô đơn đường mới Cán Tỉ, cột cờ Lũng Cú, dinh thự họ Vương, phim trường chuyện của Pao…

Hà giang là địa điểm lý tưởng để trải nghiệm vào những ngày nghỉ lễ, với chi phí chỉ từ 1,9 triệu đồng/người. Ảnh: NVCC
"Tùy vào nhu cầu của khách hàng mà chi phí cho các gói trải nghiệm là khác nhau, mà các đơn vị vận hành tour có mức chi phí khác nhau. Tuy nhiên, để có thể khám phá các địa điểm kể trên, khách hàng cần dành thời gian khoảng 3 ngày 2 đêm", anh Thảo cho hay.
Cũng theo anh Thảo: "Chi phí cho mỗi chuyến trải nghiệm tùy thuộc vào số lượng khách trong đoàn và nhu cầu di chuyển. Đơn cử, đoàn có 2-5 thành viên có nhu cầu di chuyển bằng ô tô thì chi phí khá cao, khoảng 4 triệu đồng/người. Tuy nhiên, từ 6 người trở lên thì chi phí cho việc di chuyển bằng ô tô chỉ còn 3,5 triệu đồng/người".

Hình ảnh các tín đồ du lịch trải nghiệm tại sông Nho Quế, Hà Giang. Ảnh: NVCC
Theo anh Thảo, với khách hàng có nhu cầu di chuyển bằng xe máy thì chi phí từ khoảng 3,5 triệu đồng/người (2 người tự chạy xe máy), 4,2 triệu đồng/người với xe máy có tài xế.
"Chi phí trên là dành cho khách hàng đi theo nhóm nhưng với những đoàn có số lượng thành viên ít, chấp nhận ghép đoàn để cùng trải nghiệm thì mức chi phí hỗ trợ khoảng từ 1,9 triệu đồng/người, di chuyển bằng xe máy", anh Thảo cho hay.

Vẻ đẹp nên thơ của dòng sông Nho Quế làm nao lòng du khách. Ảnh: NVCC
Không chỉ Hà Giang, một số điểm đến tại khu vực miền Bắc mà các tín đồ di lịch có thể tham khảo như Mù Căng Chải (Yên Bái), với vẻ đẹp núi rừng Tây Bắc, thung lũng tráng lệ cùng các mảng ruộng rực rỡ mùa vàng...
Ngoài ra có Pù Luông (Thanh Hóa) – nơi có những khung cảnh nên thơ, mộc mạc tương tự Tây Bắc; Tràng An (Ninh Bình) – nơi có những con chuyền rẽ nước, băng hồ sen và cánh đồng lúa vàng đến cung Vũ Lâm.
Tràng An được mệnh danh là kinh đô của những hang động với nhiều khối nhũ thạch tạo hình kỳ lạ nên đến với mảnh đất này, các tín đồ du lịch hoàn toàn có thể tự trải nghiệm mà không cần bất cứ nhân viên hướng dẫn nào.
Cũng tại mảnh đất Ninh Bình, khu du lịch sinh thái rừng Cúc Phương (huyện Nho Quan) cũng là điểm đến lý tưởng trong dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5 với những ngôi nhà Mường cổ tại khu sinh thái Golden Cúc Phương, Khu du lịch nghỉ dưỡng Vedana Resor (thôn Đồng Tâm, xã Cúc Phương).

Các khu du lịch tại thôn Đồng Tâm, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đều đậm bản sắc văn hóa đồng bào Mường cổ. Theo UBND huyện Nho Quan, gắn bảo tồn văn hóa đồng bào vào du lịch là nền tảng phát triển kinh tế đa dạng, bền vững.
Nơi đây, còn có những nét văn hóa đặc sắc mà đồng bào Mường đang lưu giữ là văn hóa cồng chiêng, hát đúm, hát ru, hát sắc bùa, các trò chơi dân gian như bắn nỏ, ném còn, đi cà kheo, kéo co, đẩy gậy..
Đến khu Hồ Mạc tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, chúng ta sẽ được đắm mình vào Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc Mường được chức cùng với "Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn" vào lúc 20h00 ngày 29/4, với màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc của nhiều nghệ sỹ, diễn viên không chuyên là đồng bào các dân tộc trong huyện.
Cùng với đó, nhân dân và du khách còn được tham quan, mua sắm nhiều sản phẩm đặc trưng của các địa phương và các sản phẩm OCOP tiêu biểu của huyện Nho Quan.
Theo UBND huyện Nho Quan, hiện nay, trên địa bàn huyện có khoảng 29 nghìn người là dân tộc Mường sinh sống (chiếm 15% dân số của huyện), tập trung chủ yếu ở các xã: Cúc Phương, Kỳ Phú, Phú Long và rải rác ở các xã Quảng Lạc, Thạch Bình, Văn Phương, Yên Quang, Xích Thổ.
Với mục tiêu bảo tồn văn hóa dân tộc Mường để phục vụ phát triển du lịch, huyện Nho Quan khuyến khích đồng bào dân tộc ở các xã mạnh dạn đầu tư làm du lịch, với các hình thức như: nhà nghỉ cuối tuần, homestay theo dạng nhà sàn, các kiốt du lịch để câu cá ở các tuyến hồ.
Đồng thời, tư vấn, hỗ trợ cho bà con xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch gắn với bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững.

