Chùm ảnh: Xưởng “nặn lợn” chạy đua thời gian dịp cận Tết

| Sản phẩm - Dịch vụ

Giadinhnet - Do yêu cầu lớn về số lượng hàng hoá phục vụ khách vào những ngày cuối năm nên không khí các xưởng làm lợn đất tại làng Bát Tràng nhộn nhịp hơn bao giờ hết.


Theo ghi nhận của PV, ngoài những mặt hàng truyền thống được khách hàng quan tâm như bộ đồ thờ, đĩa, bát, ấm, chén… thì lượng khách hàng “săn lùng” những hình tượng liên quan đến linh vật của năm Kỷ Hợi cũng tăng đột biến.

Theo ghi nhận của PV, ngoài những mặt hàng truyền thống được khách hàng quan tâm như bộ đồ thờ, đĩa, bát, ấm, chén… thì lượng khách hàng “săn lùng” những hình tượng liên quan đến linh vật của năm Kỷ Hợi cũng tăng đột biến.


Chính vì vậy, để đáp ứng đủ nguồn hàng phục vụ khách trong dịp này, các xưởng làm lợn đất phải chạy đua tích cực với thời gian, để kịp giao hàng cho khách.

Chính vì vậy, để đáp ứng đủ nguồn hàng phục vụ khách trong dịp này, các xưởng làm lợn đất phải chạy đua tích cực với thời gian, để kịp giao hàng cho khách.


Theo một chủ xưởng có “thâm niên” làm lợn đất, để làm ra được một chú lợn đất hoàn chỉnh, chỉ riêng sự khéo léo của người làm vẫn chưa đủ mà phải đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn ở các công đoạn.

Theo một chủ xưởng có “thâm niên” làm lợn đất, để làm ra được một chú lợn đất hoàn chỉnh, chỉ riêng sự khéo léo của người làm vẫn chưa đủ mà phải đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn ở các công đoạn.


Đầu tiên là công đoạn trộn đất, đất phải được đánh nhuyễn trước khi đổ lên các khuôn có kích thước, mẫu mã khác nhau để tạo ra hình các chú lợn. Cũng theo chủ xưởng này, đất để làm lợn phải là đất cao lanh, phối trộn theo tỷ lệ thích hợp tạo nên.

Đầu tiên là công đoạn trộn đất, đất phải được đánh nhuyễn trước khi đổ lên các khuôn có kích thước, mẫu mã khác nhau để tạo ra hình các chú lợn. Cũng theo chủ xưởng này, đất để làm lợn phải là đất cao lanh, phối trộn theo tỷ lệ thích hợp tạo nên.


Sau khi lấy ra khỏi khuôn, các chú lợn sẽ được phơi nắng cho khô. Tuy nhiên, thời điểm cận Tết thiếu nắng, các xưởng gốm sử dụng quạt gió công suất lớn để hong khô trong nhà.

Sau khi lấy ra khỏi khuôn, các chú lợn sẽ được phơi nắng cho khô. Tuy nhiên, thời điểm cận Tết thiếu nắng, các xưởng gốm sử dụng quạt gió công suất lớn để hong khô trong nhà.


Cận cảnh những chú lợn đang được hong khô trước khi được tráng men.

Cận cảnh những chú lợn đang được hong khô trước khi được tráng men.


Tiếp đó là công đoạn nung đất ở nhiệt độ cao và tráng men. Đây là những công đoạn quan trọng nhất của việc tạo nên những chú lợn đất.

Tiếp đó là công đoạn nung đất ở nhiệt độ cao và tráng men. Đây là những công đoạn quan trọng nhất của việc tạo nên những chú lợn đất.


Sau công đoạn tráng men, các chú lợn sẽ được nghệ nhân “khoác” những “tấm áo” hoạ tiết lên mình.

Sau công đoạn tráng men, các chú lợn sẽ được nghệ nhân “khoác” những “tấm áo” hoạ tiết lên mình.

Chị Huệ, một chủ xưởng gốm tại làng Bát Tràng cho hay, mặt hàng lợn đất bán chạy quanh năm. Khách mua lợn đất vừa để tiết kiệm, vừa để trưng bày. Tuy nhiên, vì tiến tới là năm Kỷ Hợi nên khách hàng tìm đến mặt hàng này tăng vọt.
Chị Huệ, một chủ xưởng gốm tại làng Bát Tràng cho hay, mặt hàng lợn đất bán chạy quanh năm. Khách mua lợn đất vừa để tiết kiệm, vừa để trưng bày. Tuy nhiên, vì tiến tới là năm Kỷ Hợi nên khách hàng tìm đến mặt hàng này tăng vọt.

Thay vì cho ra khuôn những mẫu lợn truyền thống, năm nay, để đáp ứng thị hiếu của khách hàng, những chú lợn được biến hóa với nhiều hình dáng khác nhau, mang vẻ đẹp khác nhau. Tùy theo mẫu mã và kích cỡ, những chú lợn này có mức giá dao động từ 50.000 đồng cho đến 1 triệu đồng/con.

Thay vì cho ra khuôn những mẫu lợn truyền thống, năm nay, để đáp ứng thị hiếu của khách hàng, những chú lợn được biến hóa với nhiều hình dáng khác nhau, mang vẻ đẹp khác nhau. Tùy theo mẫu mã và kích cỡ, những chú lợn này có mức giá dao động từ 50.000 đồng cho đến 1 triệu đồng/con.


Theo nhận định của những người làm gốm, lợn đất nung có kích thước lớn luôn bán được giá cao hơn. Tuy nhiên, đòi hỏi người làm cũng phải có “tay nghề” hơn.

Theo nhận định của những người làm gốm, lợn đất nung có kích thước lớn luôn bán được giá cao hơn. Tuy nhiên, đòi hỏi người làm cũng phải có “tay nghề” hơn.


Những chú lợn được các nghệ nhân khoác lên mình những màu sắc rực rỡ, sẵn sàng đến tay khách hàng.

Những chú lợn được các nghệ nhân "khoác" lên mình những màu sắc rực rỡ, sẵn sàng đến tay khách hàng.

Bài & ảnh: Bảo Loan

Bảo Loan
Ý kiến của bạn
Tags:
Đất thừa sau thu hồi mở đường ở Hà Nội: Những phương án xử lý người dân cần biết

Đất thừa sau thu hồi mở đường ở Hà Nội: Những phương án xử lý người dân cần biết

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - “Sau khi bị nhà nước thu hồi đất để mở đường, thửa đất của tôi chỉ còn lại 15m2, tôi có được xây dựng công trình trên phần đất còn lại đó không?” Đây đang là câu hỏi mà nhiều người dân băn khoăn sau khi thuộc diện bị Nhà nước thu hồi đất quy hoạch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.