Chung cư dưới 200 triệu đồng: Nhà ở xã hội hay thương mại?

Thứ hai, 12:28 30/03/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Trong khi đi tìm câu trả lời cho nghi vấn: “Chủ đầu tư có “phù phép” từ dự án nhà ở xã hội thành nhà ở thương mại để bán kiếm lời hay không?”, chúng tôi gặp một chuyện khó hiểu: Dự án nhà ở cho người thu nhập thấp của TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) nằm cách trụ sở UBND tỉnh không đầy 2 km, nhưng dường như lại đang nằm ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng tỉnh này (!?).

 
3 phần cho nhà nghèo, 7 phần dành nhà giàu
 

“Điểm nhấn” - toà nhà 11 tầng đang dần lấn phần chính nhà thu nhập thấp.


Sáng 25/3, tiếp tục vào vai cặp vợ chồng tìm mua nhà, chúng tôi đến Ban điều hành chung cư Vĩnh Yên của Vinaconex. Tại đây, chúng tôi gặp lại anh Thành, người đã gặp hôm trước ở Hà Đông (Hà Nội). Anh Thành cho biết, toàn bộ khu dự án gồm 4 toà nhà 5 tầng, 4 toà nhà 11 tầng và 3 khu nhà liền kề. 4 khu nhà 5 tầng chỉ có 160 căn hộ, trong khi đó nếu tính nguyên 4 toà nhà 11 tầng đã có tổng số 320 căn hộ (chưa kể tầng 1 để kinh doanh dịch vụ). Hiện nay, đã có một toà nhà 11 tầng đi vào giai đoạn hoàn thiện, đang được rao bán với giá 5,7 triệu đồng/m². Mỗi căn hộ ở đây có diện tích từ 77,7m² đến 106,6m², giá bán mỗi căn từ  440 - 610 triệu đồng.
 
Dự án này vẫn được công ty giới thiệu là: “Khu chung cư cho người có thu nhập thấp” nhưng với giá bán này liệu người thu nhập thấp của tỉnh Vĩnh Phúc có thể đủ khả năng tài chính để mua? Khi chúng tôi đặt câu hỏi: “Đây có thể coi là khu căn hộ cao cấp?”, anh Thành giải thích: “4 toà nhà 11 tầng là điểm nhấn của dự án”. Nếu coi khu nhà 5 tầng là nhà giá rẻ, dành cho người thu nhập thấp (phần chính của dự án) thì có lẽ nó hoàn toàn lép vế so với “điểm nhấn” của dự án, khu 11 tầng. Vậy câu hỏi đặt ra: Dự án này có được tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ theo chính sách với dự án nhà ở xã hội hay là một dự án nhà ở thương mại?

Chuyện ở UBND tỉnh

Trong các thông báo bán nhà có con dấu và chữ ký của Giám đốc Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai, Chi nhánh Hà Đông đều ghi rõ: “Giá bán căn hộ chung cư được tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ giá qua việc miễn tiền sử dụng đất”. Trao đổi với chúng tôi, anh Thành cũng cho biết: “Tỉnh hỗ trợ tiền sử dụng đất, san lấp giải phóng mặt bằng, thậm chí hỗ trợ cả làm đường dẫn vào khu chung cư”.

Để biết đích xác dự án này có được sự hỗ trợ như thế nào từ phía tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi đã tìm đến UBND tỉnh. Nhưng chúng tôi đã bị “quay như chong chóng”. Các cơ quan chức năng của tỉnh dường như không muốn xác nhận những ưu đãi đã dành cho dự án này.

Cụ thể, theo hướng dẫn của ông Hà Quang Tiến, Chánh văn phòng UBND tỉnh, chúng tôi tìm đến BQL các KCN tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng khi đến đây chúng tôi lại được Chánh văn phòng BQL trả lời: “Không phụ trách dự án này” và chỉ sang Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sang Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Lê Văn Sinh, Chánh văn phòng Sở lại cũng trả lời là “không biết dự án này” và cho rằng nó thuộc BQL các KCN tỉnh. Chúng tôi quay lại gặp ông Tiến, hỏi cho biết đích xác là cần gặp ai để có câu trả lời. Sau một hồi gọi điện thoại đi hỏi tứ tung, ông Tiến khẳng định: “Cái này do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình phê duyệt. Sang bên đó hỏi, còn trên tỉnh chỉ quản lý chung làm sao biết hết được”.

Chúng tôi quay lại Sở Kế hoạch và Đầu tư và được gặp ông Nguyễn Văn Lại, Giám đốc Sở. Ông Lại trả lời rành rọt: “Tỉnh chưa có văn bản nào chính thức về cơ chế cho dự án nhà ở xã hội, chỉ có cơ chế cụ thể từng dự án. Hiện nay có một số dự án như dự án khu đô thị Xuân Mai thì chủ trì việc này là BQL các KCN. Uỷ ban có thể có cài các cơ chế hỗ trợ riêng vào đó”.

Quay trở lại BQL các KCN, tiếp chúng tôi lúc này là ông Lê Văn Hội - Phó trưởng phòng Quản lý Đầu tư. Ông Hội khẳng định: “Cái đó tôi không biết đâu, tôi đâu có liên quan mà biết. Cái này Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp. Tất cả các dự án đô thị bên này cấp, riêng có dự án đấy do họ cấp”.

Sau khi đề nghị được gặp Chủ tịch UBND tỉnh để làm rõ việc này nhưng bị thường trực khước từ, chúng tôi buộc phải ra về và chỉ có thể cung cấp cho độc giả những câu trả lời như trên. Thật khó hiểu tại sao khi đại diện chủ đầu tư đã nhận rằng mình đã nhận được nhiều sự hỗ trợ của tỉnh thì dường như các cơ quan của tỉnh lại ngần ngại xác nhận việc này?

Cứ có tiền là mua được(!?)

Dù không có câu trả lời đích xác cho câu hỏi: “Dự án này được tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ theo hình thức nhà ở xã hội hay không?”, chúng tôi vẫn muốn độc giả biết mua nhà ở đây dễ như thế nào. Về thủ tục mua bán, theo hướng dẫn của chị Thu (nhân viên kinh doanh), chúng tôi chỉ cần có các bản photocopy công chứng: Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu (không bắt buộc thuộc tỉnh Vĩnh Phúc) và giấy giới thiệu của cơ quan hoặc công ty đóng trên địa bàn tỉnh.
 
Biết chúng tôi làm việc ở Hà Nội, anh Thành lưu ý: “Dự án chỉ ưu tiên cho những công nhân viên chức làm việc trong các cơ quan hoặc công ty đóng trên địa bàn tỉnh”. Tuy nhiên, anh cũng “mở ngoặc” thêm: “Nhưng anh có phải là cán bộ của công ty đó hay không cũng đâu có ai biết. Chúng tôi đâu phải cơ quan điều tra”. Cuối cùng, chúng tôi đã đăng ký mua căn hộ 404 ở toà 5 tầng đang xây thì được hẹn: “Đến thứ Hai tuần sau quay lại xác nhận việc mua và đóng 40% tiền giá trị căn hộ theo tiến độ, nếu không quay lại thì thoả thuận đăng ký sẽ bị huỷ”. 

Ngày 27/3, Bộ Xây dựng đã lập đoàn khảo sát mô hình chung cư dưới 200 triệu đồng/căn hộ của Vinaconex ở Vĩnh Yên và Chương Mỹ, do Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân đích thân dẫn đầu. Liệu đây có phải là một điển hình để nhân rộng cho các dự án nhà ở xã hội sắp tới?
 
Hiền Minh
kimngan
Ý kiến của bạn
Khởi tố người phụ nữ dùng vòi nước áp lực cao xịt thẳng vào mặt người bán rau ở Phú Thọ

Khởi tố người phụ nữ dùng vòi nước áp lực cao xịt thẳng vào mặt người bán rau ở Phú Thọ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành vị trí ngồi bán hàng, một người phụ nữ tại Phú Thọ đã dùng vòi xịt nước áp lực cao xịt thẳng vào vùng mặt người phụ nữ bán rau 63 tuổi. Hậu quả khiến nạn nhân bị thương tích nặng phải nhập viện.

Một người tử vong, nghi phạm nguy kịch sau vụ nổ súng tại Lào Cai

Một người tử vong, nghi phạm nguy kịch sau vụ nổ súng tại Lào Cai

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/6, một vụ án mạng vừa xảy ra tại khu vực tổ dân phố số 29 Kim Tân, phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai). Do mâu thuẫn cá nhân, một đối tượng đã dùng súng bắn tử vong người đàn ông sinh năm 1991 ngay tại chỗ, sau đó lái xe về nhà rồi nổ súng vào đầu để tự sát.

Bỏ nhà đi lang thang, gây ra hàng loạt vụ trộm liên tỉnh

Bỏ nhà đi lang thang, gây ra hàng loạt vụ trộm liên tỉnh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi bỏ nhà đi lang thang, Mạnh liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại Quảng Trị và TP Huế. Khi đang lẩn trốn tại Gia Lai, đối tượng bị Công an TP Huế phát hiện, triệu tập để làm việc.

Khởi tố nhóm đối tượng dùng vỏ chai bia tấn công người đi đường

Khởi tố nhóm đối tượng dùng vỏ chai bia tấn công người đi đường

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Nhóm đối tượng ở TP Huế lấy vỏ chai bia thủy tinh truy đuổi, ném vào nhóm thanh niên đang đi xe máy, khiến 1 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Đổ trái phép 177 tấn chất thải để san lấp mặt bằng, 2 người ở Ninh Bình bị khởi tố

Đổ trái phép 177 tấn chất thải để san lấp mặt bằng, 2 người ở Ninh Bình bị khởi tố

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển 129 chuyến xe, đổ trái phép hơn 177 tấn chất thải rắn để san lấp khu đất mặt nước rộng khoảng 280 m², hai người đàn ông ở Ninh Bình vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường".

Diễn biến mới vụ hai mẹ con ở Thái Nguyên nghi bị bắt cóc: Đã tìm thấy tại Huế

Diễn biến mới vụ hai mẹ con ở Thái Nguyên nghi bị bắt cóc: Đã tìm thấy tại Huế

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan thông tin hai mẹ con ở Thái Nguyên nghi bị bắt cóc, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh, tìm thấy hai mẹ con tại TP Huế.

Thái Nguyên: Bắt đối tượng xâm hại trẻ em từ thủ đoạn làm quen trên mạng xã hội

Thái Nguyên: Bắt đối tượng xâm hại trẻ em từ thủ đoạn làm quen trên mạng xã hội

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối tượng L.C.B (SN 1992, trú tại xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Ninh Bình: Bắt tạm giam người phụ nữ lừa hơn 559 triệu đồng bằng chiêu 'chạy án'

Ninh Bình: Bắt tạm giam người phụ nữ lừa hơn 559 triệu đồng bằng chiêu 'chạy án'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Tự nhận có nhiều mối quan hệ và có thể giúp bị can được tại ngoại, chuyển sang tội danh nhẹ hơn, Trần Thị Oanh đã khiến một người đàn ông ở Ninh Bình tin tưởng giao 590 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, người phụ nữ này không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt hơn 559 triệu đồng.

Thanh Hóa: Làm sao ổ nhóm công nghệ cao có thể hack và mua bán hơn 1.000 tài khoản ngân hàng?

Thanh Hóa: Làm sao ổ nhóm công nghệ cao có thể hack và mua bán hơn 1.000 tài khoản ngân hàng?

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã sử dụng phần mềm tinh vi, nhằm vượt qua hàng rào bảo mật sinh trắc học để mua bán hơn 1.000 tài khoản ngân hàng.

Nước sông dâng nhanh ở Cao Bằng, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng

Nước sông dâng nhanh ở Cao Bằng, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Mưa lớn liên tục khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Cao Bằng chìm trong nước, nhiều tuyến đường bị chia cắt, hàng trăm hộ dân và diện tích lớn cây trồng bị ảnh hưởng.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.