Chung tay đóng góp cho quỹ Vắc-xin, cùng bé vẽ tranh tham gia “Ngày hội sắc màu 2021”
Cuộc thi vẽ tranh Ngày hội sắc màu 2021 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, Nhãn hàng dụng cụ Mỹ thuật Colokit phối hợp cùng Hội đồng Đội Trung ương đồng tổ chức với chủ đề “Vững tin Việt Nam" đã tạo điều kiện cho các họa sĩ nhỏ thỏa sức sáng tạo.
Không chỉ được tham gia vào một sân chơi lành mạnh bổ ích trong mùa dịch này, các em còn có thể đóng góp 2.000 đồng vào Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid của Chính phủ trên mỗi tác phẩm dự thi hợp lệ. Sau ba tuần kể từ ngày phát động, hơn 28.000 bức tranh ý nghĩa từ 63 tỉnh thành đã được gửi đến ban tổ chức.
Nguồn cảm hứng cho chủ đề "Vững tin Việt Nam"
Đến với cuộc thi vẽ tranh, việc tìm nguồn cảm hứng là một điều vô cùng quan trọng. Vì khi có cảm hứng, trẻ sẽ dễ dàng thổi vào bức tranh thế giới tưởng tượng đầy sống động của mình. Trẻ từ 6 - 15 tuổi bên cạnh khả năng sáng tạo, còn sở hữu sự nhạy cảm đặc biệt với cuộc sống. Thế nên, đối với các em ở độ tuổi này, bố mẹ chỉ cần hướng dẫn các con chịu khó quan sát cuộc sống hàng ngày đã có thể tìm kiếm được nhiều ý tưởng độc đáo cho một chủ đề cảm xúc và rộng mở như "Vững tin Việt Nam".
Dưới đây là một số gợi ý để bố mẹ có thể khơi gợi ý tưởng thú vị cho các họa sĩ nhí:
- Tuyến đầu chống dịch: Chắc hẳn nhiều người từng biết về câu chuyện về 3 bác sĩ, y tá bị ngất xỉu vì kiệt sức do làm việc cường độ cao dưới trời nắng nóng ở Bắc Ninh, hay chuyện bác sĩ Vũ Trí Tuệ cùng 21 nhân viên y tế rọi đèn pin đi lấy mẫu xét nghiệm từng người ở ổ dịch Đông Triều trong trời mưa gió… Đó chỉ là hai trong số hàng trăm câu chuyện kể về lực lượng tuyến đầu chống dịch, những người phải trải qua những tháng ngày khắc nghiệt nhất trong cuộc đời, quên đi sức khỏe bản thân, gia đình làm việc bất kể đêm ngày, ăn không tròn bữa, ngủ không yên giấc, ướt sũng trong bộ đồ bảo hộ bí bách… Những bài viết, hình ảnh ca ngợi về lực lượng anh hùng này chưa bao giờ nhận được sự quan tâm nhiều như giai đoạn hiện tại - khi mà cả nước đang oằn mình chiến đấu từng ngày với dịch bệnh.
Quả thật, sự hy sinh và kiên cường của tuyến đầu thật đẹp đẽ, nó sẽ là nguồn cảm hứng vô tận cho các bạn nhỏ sáng tác các tác phẩm ý nghĩa tham gia cuộc thi. Bố mẹ có thể hướng các em mở rộng định nghĩa về tuyến đầu, không chỉ bao gồm lực lượng y tế mà còn các cấp bộ ngành liên tục lên kế hoạch phối hợp phòng chống dịch, những chiến sĩ, tình nguyện viên,... ngày đêm canh giữ hỗ trợ tại bệnh viện, khu cách ly, phong tỏa chịu nhiều khó khăn.
Tác phẩm "Giấc ngủ tạm" của bé Nguyễn Gia Huy (Lớp 3, Hà Nội) ghi lại hình ảnh hai nhân viên y tế nghỉ ngơi bên đường lay động cảm xúc người xem. Không phải trong nhà với chăn ấm nệm êm, mà các nhân viên y tế phải tranh thủ chợp mắt ngay trên vệ cỏ để kịp thời hỗ trợ mọi trường hợp khẩn cấp hoặc đôi khi giấc ngủ đến ngay cả lúc họ còn không ý thức được và chỉ kịp nằm xuống rồi thiếp đi một lúc bên đường
Bức tranh "Cuộc chiến không mỏi" của bé Nguyễn Minh Khôi (lớp 4, tỉnh Bến Tre) khắc họa hình ảnh chân thực về sự mạnh mẽ, kiên cường đằng sau lớp khẩu trang. Cuộc chiến chống dịch bệnh như một đường đua, vi rút bám đuổi không ngừng, các bác sĩ, lực lượng an ninh lặng thầm đưa người bệnh vượt qua nguy kịch, giành giật lại mạng sống từng giây phút, cùng nhau đến đích bình an.
Đôi mắt ngây thơ của em Nguyễn Minh Anh, Lớp 8, đến từ Tuyên Quang khiến người xem bất ngờ khi thể hiện cái nhìn bao quát, cảm nhận được sự hợp sức của các cấp lãnh đạo, cô chú chiến sĩ, nhân viên y tế, đặc biệt là các công nhân sản xuất đảm bảo sự ổn định về kinh tế thường dễ bị quên lãng.
- Nâng cao ý thức phòng dịch: Đó có thể là các chủ đề về việc tuân thủ "5K" như: học sinh và thầy cô giáo cùng nhau học trực tuyến, người lớn làm việc online ở nhà, những tình nguyện viên đi chợ hộ người dân khi giãn cách, mọi người tập thể dục trong nhà để nâng cao sức khỏe, suy nghĩ cảm xúc của em về đại dịch…; hoặc hình ảnh khu phố quanh em với những dãy dây giăng nối dài, nhắc nhớ về chuỗi ngày mọi người giãn cách theo chỉ thị của chính phủ. Ngoài ra, em có thể vẽ về nhân vật tài năng đã chế tạo máy rửa tay, robot nhắc nhở, ứng dụng truy vết… hỗ trợ rất nhiều cho việc phòng chống Covid.
Nâng cao ý chí phòng dịch, thực hiện 5K chính là hành động thiết thực mà cộng đồng có thể hỗ trợ ngành y tế, tạo thành tấm khiến chống lại dịch bệnh được thể hiện tinh tế trong tác phẩm "Đoàn kết - đánh tan Covid" của bé Nguyễn Mạnh Tường (lớp 8, tỉnh Hải Dương)
- Tinh thần sẻ chia, đóng góp: Ngay trong hoàn cảnh dịch bệnh, tình yêu thương giữa con người hiện lên thật đẹp. Mỗi ngày, hàng trăm chuyến hàng gửi trao, tiếp tế thực phẩm, đồ dùng đến tâm dịch. Mọi người cùng chung tay lao động sản xuất, những bếp ăn nhân ái ở các khu vực được phép hoạt động vẫn ngày đêm đỏ lửa, các mạnh thường quân đóng góp cả công sức và tiền bạc để giúp đỡ người nghèo, hay mô hình siêu thị 0 đồng, chợ rau giúp nhau trong những ngày khốn khó; quỹ vắc xin của chính phủ nhận đóng góp đáng trân quý của người dân. Bố mẹ có thể kể lại những câu chuyện cảm động này, cùng bé xem tin tức hoặc hướng dẫn bé cách góp sức nhỏ vào việc hỗ trợ chống dịch như vẽ tranh tham dự Ngày hội sắc màu 2021. Khi đó, các con sẽ cảm nhận được tinh thần sẻ chia, đóng góp một cách sâu sắc hơn và tìm thấy nhiều ý tưởng vẽ tranh.
Tinh thần sẻ chia, tương trợ là thông điệp chính trong tranh "Vững niềm tin chiến thắng" của bé Đặng Lê Bảo Ngân (Lớp 7, Đà Nẵng). Tuyến đầu hãy yên tâm vững tin chiến đấu khi có hậu phương phía sau sẵn sàng tiếp sức, hỗ trợ các trang thiết bị y tế, trao gửi niềm lạc quan. Trong tranh của Ngân, em thể hiện mong muốn được giúp đỡ tuyến đầu của bản thân và nhiều bạn nhỏ toàn quốc.
- Niềm tin chiến thắng: Hình dung của em về tương lai đất nước không còn dịch bệnh, mọi người trở lại cuộc sống bình thường, vui vẻ nói cười cùng nhau không cần đeo khẩu trang, em được gặp thầy cô bạn bè… chắc chắn là những liều thuốc bổ đáng giá cho tinh thần của chúng ta.
Tác phẩm "Thế giới chung tay phòng chống Covid" của bé Nguyễn Phú Minh long (Lớp 1, Đồng Nai) thể hiện niềm tin chiến thắng đại dịch trên toàn cầu với tone màu hồng tươi tắn và đầy lạc quan.
Chú trọng đến bố cục và màu sắc
Ngoài lựa chọn đề tài thú vị, các họa sĩ nhí nên chú ý các yếu tố về bố cục, màu sắc để có một bức tranh độc đáo. Hoạ sĩ Lê Trọng Lân nhắn nhủ rằng: "Bằng tình yêu của mình, các em hãy gửi gắm toàn bộ cảm xúc và tình cảm của mình vào tranh vẽ bằng gam màu sặc sỡ, ánh sáng mạnh mẽ."
Những lời khuyên sau đây sẽ giúp các họa sĩ nhí tạo ra những tác phẩm tốt hơn:
- Bố cục hợp lý, cân đối giữa người và phong cảnh xung quanh, tránh vẽ quá nhiều chi tiết gây rối mắt, ảnh hưởng đến nội dung chính của bức tranh.
Tác phẩm "Việt Nam đại thắng" của bé Dương Thị Hoài Trâm (Lớp 4, Đồng Tháp) có bố cục rõ ràng, sử dụng hai không gian tương phản để làm nổi bật ý nghĩa về cuộc chiến quyết liệt chống dịch bệnh
- Phối màu: Phần lớn các bức tranh gửi về cuộc thi đều được có màu sắc tươi tắn, sống động thể hiện cái nhìn của trẻ thơ trong trẻo, lạc quan. Điều này khiến bán giám khảo vô cùng ngạc nhiên và thích thú. Việc sử dụng màu sắc sáng tạo và linh hoạt không chỉ góp phần tạo nên không khí vui tươi, lan toả năng lượng tích cực đến người xem mà còn giúp các em phát triển tư duy, thông minh hơn như thông điệp của nhãn hàng Colokit luôn hướng đến. Bố mẹ của các hoạ sĩ nhí đã tham gia chia sẻ việc tiếp xúc với màu sắc khiến các con rất thích thú, chịu khó tìm tòi cách phối màu sáng tạo, biểu đạt cảm xúc đa dạng. Đặc biệt các con rất thích sử dụng Colokit vì có nhiều màu sắc tươi sáng.
Cuộc thi không giới hạn tranh vẽ tham dự, vì vậy bố mẹ hãy cùng các em thỏa thích phát huy sự sáng tạo, sử dụng chất liệu cuộc sống và năng khiếu hội hoạ để tạo nên thật nhiều bức tranh ý nghĩa ủng hộ cả tinh thần và ngân sách cho công cuộc chống dịch của cả nước nhé.
Bút sáp màu Thiên Long với màu sắc tươi sáng, đa dạng giúp bé thỏa sức sáng tạo, khám phá nghệ thuật
PV
Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án
Pháp luật - 35 phút trướcGĐXH - Chỉ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã truy bắt thành công 2 đối tượng cướp tài sản của một phụ nữ tại xã Bình Nguyên.
Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất
Giáo dục - 36 phút trướcGĐXH - Đến nay đã có 117 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2026.
Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng
Thời sự - 37 phút trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại có nắng, tăng nhiệt trở lại. Đang trong giai đoạn giao mùa người dân cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp.
Tin sáng 2/4: Phụ huynh cắt cơm bán trú sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa vào trường học; Dự báo tình hình nắng nóng tháng 4
Đời sống - 38 phút trướcGĐXH - Lo ngại vệ sinh an toàn suất ăn bán trú, nhiều phụ huynh xin cắt cơm trưa cho con; Dự báo thời tiết tháng 4, nắng nóng gia tăng trên phạm vi cả nước...
Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.
Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký Công văn số 1342/UBND-TMĐT ngày 31/3/2026, thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc siết chặt quản lý chất thải trên địa bàn, từ thu gom, vận chuyển rác thải đến kiểm soát các hành vi vi phạm, nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.
Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Từ một thông tin nghi vấn về thịt lợn có dấu hiệu bất thường trong bữa ăn của trẻ, Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Trong khi phụ huynh hoang mang, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ thực hư sự việc.
Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch và thu giữ sổ ghi chép việc "ăn chia" theo tháng giữa các đối tượng, trong vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và trường học tại Hà Nội, Bắc Ninh.
Hà Nội: Nhếch nhác cảnh hàng quán, chợ cóc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường và đất dự án ở Từ Liêm
Đời sống - 16 giờ trướcGĐXH - Tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng và đường Dương Khuê (phường Từ Liêm), nhiều khu đất quy hoạch dự án và đất nông nghiệp hiện đang được tận dụng làm nhà xưởng, quán bia, gara ô tô và chợ cóc. Việc hình thành các khu kinh doanh tạm bợ này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều nỗi lo về an toàn cháy nổ cho cư dân xung quanh.
Lịch chi trả lương hưu tháng 4/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?
Đời sốngGĐXH - Từ tháng 4/2026, lịch chi trả lương hưu trên cả nước sẽ thực hiện theo đúng quy định, áp dụng theo hai hình thức: chuyển khoản và nhận tiền mặt, với thời gian cụ thể tùy thuộc vào từng tỉnh thành.