“Chung thân” cùng... độc tố!

| Xã hội

GiadinhNet - Tại Hà Nam đã có những khảo sát và kết luận về tình trạng ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là nhiễm asen từ nhiều năm nay.

 
Nhưng, trong khi người dân hàng ngày “đánh vật” với nước ô nhiễm nặng nề thì chính quyền địa phương lại đang “bận” nhiều việc quan trọng hơn là cấp nước sạch cho dân.
 
Asen cao gấp 100 lần cho phép

Môi trường nước ở Hà Nam đang bị ô nhiễm nặng nề. Ảnh: TG
 
Khi sử dụng nguồn nước nhiễm asen hàng ngày vượt quá mức độ cho phép, biểu hiện sức khỏe suy giảm theo tiến trình sau:
1 - 5 năm
Mệt mỏi
Buồn nôn và nôn
Thay đổi sắc tố da
5 - 10 năm
Da trở nên bị sừng hóa
Mạch máu bị tổn thương
Ảnh hưởng đến thai nhi khi phụ nữ mang thai (có thể gây sảy thai)
10 - 15 năm
Ung thư da
Ung thư gan
Nguy hại đến hệ thống thần kinh
(Nguồn: UNICEF)
Theo tìm hiểu của chúng tôi, không chỉ ở Thanh Liêm, người dân hầu hết các huyện của Hà Nam từ nhiều năm nay đều phải hứng chịu tình trạng tầng nước mặt ô nhiễm, cạn kiệt không thể dùng giếng khơi.
 
Khoan giếng khoảng 17 - 20 m thì nước vàng khè do nhiễm sắt, nhiễm asen, khoan sâu hơn (khoảng 30m) thì nước trong nhưng lại mặn chát... Ông Vũ Văn Thường - Giám đốc Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN và Kiểm định - Kiểm nghiệm (Sở KHCN tỉnh Hà Nam) - cũng xác nhận tình trạng nước nhiễm mặn, ô nhiễm là phổ biến trên toàn tỉnh.

Đặc biệt, các huyện như Lý Nhân, Bình Lục, Kim Bảng, Duy Tiên có những xã như Nhật Tân, Châu Giang, Hòa Hậu, Vĩnh Trụ, Bồ Đề, Lam Hạ... được UNICEF khảo sát và đánh giá là có nguy cơ ô nhiễm asen rất cao từ năm 2004.
 
Tại những xã này, khi UNICEF xét nghiệm nguồn nước có nhiều giếng, nồng độ asen cao từ hàng chục đến 100 lần tiêu chuẩn cho phép. Ngoài 6 xã có nguy cơ ô nhiễm asen rất cao kể trên, UNICEF cũng thống kê hàng loạt xã khác có nguy cơ ô nhiễm asen từ trung bình đến cao trải khắp gần 50% địa bàn tỉnh Hà Nam. 

Năm 2004, tại 3 xã Hòa Hậu, Vĩnh trụ, Bồ Đề, Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) tỉnh Hà Nam đã khám sức khỏe cho 200 hộ dân sử dụng nguồn nước giếng, phát hiện 8 trường hợp mắc asen mạn tính. Cuối năm 2008, tiếp tục khám cho 400 người dân huyện Bình Lục, phát hiện 6 trường hợp nghi ngờ mắc asen mạn tính do sử dụng nguồn nước nhiễm asen.
 
Cũng trong năm này, TTYTDP Hà Nam và Viện Y học lao động – Vệ sinh môi trường khám cho hơn 1.000 người dân tại 10 xã của các huyện Duy Tiên, Lý Nhân, Bình Lục, Kim Bảng có sử dụng nguồn nước giếng khoan nhiễm asen. Kết quả 167/464 mẫu asen niệu và 92/464 mẫu tóc được xét nghiệm cao hơn tiêu chuẩn cho phép. TTYTDP tỉnh Hà Nam đánh giá: “Tình hình ô nhiễm asen trong nguồn nước giếng khoan rất nghiêm trọng”.
 
“Đầu vào” nước sạch: Vô vọng!

Tình trạng người dân thiếu nước sinh hoạt ở Hà Nam đã tồn tại từ hàng chục năm nay, nhưng đến nay toàn tỉnh Hà Nam chỉ có 2 nhà máy nước của Công ty Cổ phần Nước sạch Hà Nam là đáng kể nhất. Ông Vũ Ngọc Bích - Giám đốc Công ty - cho biết, 2 nhà máy nước này hiện nay có công suất khoảng 25.000 m³/ngày đêm chỉ đủ cung cấp cho khoảng 13.200 hộ sử dụng, trong đó có 400 cơ quan, xí nghiệp. Tức là hiện nay công ty chỉ đủ nước để đáp ứng nhu cầu sử dụng cho TP Phủ Lý và một số cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn vài ba huyện lân cận.

Theo ông Bích, trên địa bàn tỉnh, tại các huyện trọng điểm về ô nhiễm như Lý Nhân, Bình Lục... cũng có một số nhà máy xử lý nước nhỏ khác, tuy nhiên cũng khó hoạt động vì ô nhiễm nên không có nguồn nước để xử lý.
 
Còn TTYTDP tỉnh Hà Nam cho hay, hiện nay nguồn nước cung cấp cho cả sản xuất và sinh hoạt của tỉnh dựa vào hệ thống 3 sông: Đáy, Nhuệ, Châu Giang. Tuy nhiên khoảng 20 năm nay nước sông thường xuyên có màu đen, mùi hôi thối và nhiều váng bẩn, bị ô nhiễm nặng nề từ phía đầu nguồn đoạn chảy qua Hà Nội.

Kết quả khảo sát của Sở Tài nguyên &Môi trường Hà Nam, nước mặt của các sông Đáy, Nhuệ, Châu Giang, các chất rắn lơ lửng cao gấp 2 - 4 lần tiêu chuẩn cho phép; NH4 cao gấp 1,6 - 145 lần, nhu cầu oxy hoá học cao gấp 2 - 7 lần; Nitrat, Nitrit cao gấp hàng chục lần tiêu chuẩn cho phép.
 
Từ đó đến nay sông Nhuệ liên tục bị ô nhiễm, các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp giải quyết đảm bảo môi trường trong sạch cho dòng sông Nhuệ cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu cho nhân dân. Bài toán “đầu vào” của nước sạch vẫn là... vô vọng, không lời giải!
 
Giá nước sạch cao gần gấp 3 Hà Nội

Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Hà Nam cho biết: Hiện Công ty đã phải lấy nước gần thượng nguồn sông Đáy, cách TP Phủ Lý khoảng 5 km để tránh ô nhiễm nên chi phí rất lớn.
Cụ thể là công ty đã phải sử dụng đến 5 triệu USD vốn vay từ Đan Mạch để làm việc này. Với chi phí “đầu vào” lớn như thế, việc đảm bảo các công ty nước sạch hoạt động hiệu quả và phát triển là rất khó.
Hiện giá nước sinh hoạt công ty đang bán cho các hộ dân theo khung giá do UBND tỉnh quy định chỉ là 4.800 đồng/m3 trong khi giá ngoài thị trường có thể lên đến 7.200 đồng/m3.
Không phải người dân nào cũng có thể “chịu” được mức giá nước cao như thế vì thu nhập còn rất thấp.
 
Đắc Kiên - Công Tâm
kimngan
Ý kiến của bạn
Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Xe khách văng xuống đường gom, 4 người tử vong

Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Xe khách văng xuống đường gom, 4 người tử vong

Đời sống -

GĐXH - Rạng sáng ngày 17/7, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (cửa ngõ phía Nam Hà Nội) khi chiếc xe khách loại 45 chỗ bất ngờ mất lái, lao khỏi mặt đường và rơi thẳng xuống đường gom. Hậu quả vụ việc khiến 4 người tử vong và nhiều hành khách phải nhập viện cấp cứu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.