Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chương trình nghệ thuật "Đất nước và Tình yêu"

Thứ sáu, 19:57 06/01/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Chương trình nghệ thuật "Đất nước và Tình yêu - Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc cùng các nhạc sĩ" đang diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ với 16 tiết mục nghệ thuật quy mô, đặc sắc do Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội và Báo Gia đình và Xã hội phối hợp tổ chức.

Đại biểu tới dự chương trình nghệ thuật có: ông Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và môi trường của Quốc hội; ông Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận văn học nghệ thuật Trung ương, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Đoàn Minh Tuấn - Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản; ông Ngô Đức Mạnh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội; ông Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; ông Nguyễn Viết Tiến Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; cùng rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, người yêu thơ - nhạc...

Mời độc giả xem chương trình ở video dưới đây:

Chương trình Nghệ thuật "Đất nước và tình yêu" được khai mạc bằng màn hợp xướng Tiếng gọi Rồng Tiên - Một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh và nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, do Đoàn nghệ thuật Sơn La trình diễn.

Đây là tác phẩm đoạt Huy chương Vàng Liên hoan Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015, cũng là một trong 18 ca khúc rất thành công trong mối lương duyên thơ- nhạc mà hai tác giả Đức Trịnh- Lê Cảnh Nhạc đã cho ra đời trong thời gian gần đây.

Bên cạnh đó, liveshow còn có nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc như: Non nước đàn trời (Cẩm Tú và nhóm múa), Đôi bờ ví giặm (NSƯT Tố Nga), Non nước Thiên Cầm, Thắp niềm tin cuộc sống (Đăng Thuật), Về Hương Sơn, Hồn quê hội tụ (Vũ Thắng Lợi), Mênh mang Vũ Quang (Xuân Hạo), Da diết một miền quê (Bích Ngọc), Đêm Phiêng Lơi (Mai Trang), Lời ru một mình, Mơ về Hà Nội (Nhật Thủy), Bão giông tình biển (Ngọc Linh), Bão giông lòng mẹ (Thúy Nội), Áo trắng vùng cao (Lê Anh Dũng)...

Đan xen giữa các tiết mục hát múa là chương trình đọc thơ của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc với những sáng tác đã đi vào lòng công chúng như: Miền Trung, Sao em không về quê cùng anh, Con tàu và bến cảng, Hạt bụi... cùng tiết mục ngâm thơ Dậy nào ban mai do NSND Hồng Ngát và các nghệ nhân sáo, đàn tranh thể hiện.

Không gian nghệ thuật cuối chương trình "Đất nước và tình yêu" trở lại với mối lương duyên Thơ- Nhạc của Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh - Phó Chủ tịch thường trực Hội nhạc sĩ Việt Nam và nhà thơ Lê Cảnh Nhạc. Trong thời gian 3 năm gần đây, thơ và nhạc đã gắn kết hai tâm hồn trong gần 20 ca khúc với đủ các thể loại, đề tài, trong các chương trình nghệ thuật chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước. Tỏa sáng đại dương - bài hát chính thức của Đại hội thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 tại Đà Nẵng qua giọng ca Hồng Ngọc, Thanh Cường và sự tham gia của vũ đoàn Trường Đại học VHNT Quân đội khép lại chương trình với dư âm tốt đẹp.

Nhà thơ của "Đất nước và Tình yêu" trong mắt các văn nghệ sĩ

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý tâm sự: "Xưa nay, chuyện các nhà thơ có tác phẩm được giới nhạc sĩ phổ nhạc khá quen thuộc nhưng so với kho tàng âm nhạc lại không nhiều lắm. Những bài thơ phổ nhạc đòi hỏi phải có nhạc điệu, đề tài, ca từ gần gũi với công chúng, toát lên vẻ đẹp giản dị, trong sáng, đẹp đẽ... Trước những yêu cầu này, thơ Lê Cảnh Nhạc hoàn toàn đáp ứng được".


Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý

Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý

Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý cũng cho biết thêm: "Thơ của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc đa dạng về đề tài từ đất nước, quê hương, biên cương, người lính đến những vấn đề thời sự nóng hổi đang được dư luận quan tâm. Các tác phẩm thơ của Lê Cảnh Nhạc khi được chắp cánh bằng âm nhạc có ưu điểm mạnh về ngôn ngữ, cảm xúc, gần gũi với cách tiếp cận của công chúng. Bởi thế, những sáng tác giàu nhạc tính của anh tạo nên sức hấp dẫn và ưu thế đặc biệt khiến các nhạc sĩ có cảm hứng phổ nhạc.

Trong lĩnh vực sáng tạo, có thể nhìn nhận, không phải bài thơ hay nào cũng có thể phổ nhạc được nhưng với các tác phẩm thơ được chắp thêm đôi cánh âm nhạc là một lợi thế trong tiếp cận công chúng nhất là các đề tài sáng tác về đất nước, quê hương, tình yêu...".

Do khuôn khổ chương trình và thời gian không cho phép cho nên nhiều ca khúc từng được trao Huy chương Vàng tại các Hội diễn Nghệ thuật Toàn quốc và các cuộc thi sáng tác,các giải thưởng âm nhạc quốc gia do các nhạc sĩ phối hợp sáng tác cùng nhà thơ Lê Cảnh Nhạc đã không được giới thiệu trong Chương trình nghệ thuật này như: Miền Trung-Tường thành Tổ quốc, Những đoàn quân như sóng, Lời thề lính biển, Chào công dân kỷ nguyên vàng với nhạc sĩ Đức Trịnh, hay tổ khúc ba bài về Dưới cờ quyết thắng với nhạc sĩ Xuân Phương, Tượng đài mẫu tử với nhạc sĩ Quốc Nam….

Đồng quan điểm với nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, nhà văn Nguyễn Thế Hùng bày tỏ: "Người làm thơ thì nhiều, nhưng thơ được phổ nhạc thì không nhiều lắm, đơn giản vì không phải bài thơ nào cũng có thể phổ nhạc được, có nhiều nhạc sỹ cũng làm thơ, nhưng khi phổ nhạc họ lại chọn một bài thơ của một nhà thơ khác – Như nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo chẳng hạn. Tôi nghĩ rằng, những bài thơ được phổ nhạc hay thường là những bài giàu nhạc tính, hình ảnh và khá chuẩn về khúc thức.

Thơ của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc là thế. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ Lê Cảnh Nhạc đã có hàng trăm bài thơ được phổ nhạc, với số lượng này, có lẽ cũng là "vô địch" - tốp đầu trong những nhà thơ có thơ phổ nhạc nhiều nhất hiện nay".

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà chia sẻ: "Trong đời sống văn chương nghệ thuật, những nỗ lực, đam mê của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc là điều nhiều anh em đồng nghiệp cảm nhận rõ. Đêm nhạc này là kỷ niệm đẹp về mối lương duyên giữa thơ và nhạc giữa nhà thơ với các nhạc sĩ. Trong tư cách một người đồng nghiệp của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, tôi hi vọng những tác phẩm của anh sẽ được công chúng đón nhận rộng rãi. Ở góc độ đời sống anh em nghệ sĩ, anh Lê Cảnh Nhạc là người anh chân thành, chu đáo và nhã nhặn".


Nhà văn Nguyễn Thế Hùng

Nhà văn Nguyễn Thế Hùng

Vừa là đồng nghiệp vừa là đồng hương của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, trong cuộc trò chuyện cùng chúng tôi, nhà văn Nguyễn Thế Hùng có dịp ôn lại nhiều kỉ niệm với người anh đồng hương với bao cảm xúc đặc biệt. Anh kể, so với những người đồng hương khác thì anh quen với nhà thơ Lê Cảnh Nhạc khá muộn. Chỉ đến khi tác giả Lộc trời mua tập thơ Không bao giờ trăng khuyết của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc mà theo anh đó là "lần đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm này tôi đi mua thơ" thì nhà văn Nguyễn Thế Hùng đã đọc, đồng cảm qua nhiều hình ảnh thân thuộc trong tác phẩm của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc.

"Đó cũng là lần đầu tiên tôi đặt bút viết bài giới thiệu về một tập thơ, bài đó in trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Khi báo in, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc đã đọc và có thể anh thấy cũng đồng cảm nên anh tìm số điện thoại và gọi tôi sang cơ quan anh chơi. Ngồi trò chuyện, tôi thấy anh chân tình, ấm áp và rất quan tâm đến những người em đi sau, anh quan tâm một cách chân thành, như người anh lo cho người em vậy. Từ đó tôi gặp anh nhiều hơn. Anh đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống và trong công tác. Có một lần, lần ấy cũng chưa xa, anh còn sang tận nhà tôi để "xem chú mày ăn ở ra sao", tôi thật sự xấu hổ vì đến lúc đó tôi vẫn chưa đến thăm, chơi nhà anh lần nào", nhà văn Nguyễn Thế Hùng nói.​

Thành Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội vừa qua, Ceri Thu Hà – hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7' hút ống kính máy quay bởi phong cách ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Giải trí - 3 giờ trước

Sau khi dự đám cưới tại Thủ Đức ngày 20/4, diễn viên Thương Tín về lại quê nhà ở Ninh Thuận và mất liên lạc.

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Mai Thu Huyền gay gắt với tin đồn liên quan đến Trấn Thành

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - "Tôi chưa bao giờ tôi nhắc đến Trấn Thành trong các phát ngôn của mình. Đối với tôi, Trấn Thành là nghệ sĩ tài năng, tôi luôn ngưỡng mộ bạn ấy", Mai Thu Huyền chia sẻ.

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Minh Cúc: Tôi không đưa con gái có bệnh về não lên mạng xã hội để 'câu view'

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

"Mỗi buổi livestream, tôi để con nằm trên giường phía sau, tôi ngồi dưới đất, tôi làm thế để vừa trông con, vừa làm việc" - Diễn viên Minh Cúc nói.

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

8 năm hôn nhân của Trấn Thành - Hari Won: Chưa con cái nhưng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trước

GĐXH - Trấn Thành - Hari Won được xem là cặp đôi nghệ sĩ Việt đẹp trong lòng công chúng. Hiện tại, sau 8 năm hôn nhân, dù chưa có con nhưng cuộc sống tình cảm của họ vẫn thăng hoa.

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 11 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 15 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 1 ngày trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Top