"Chuyện ấy" ở người lớn tuổi

| Sống khỏe

Tôi đã 55 tuổi. Ở lứa tuổi này, tôi bỗng thấy xấu hổ trong chuyện chăn gối với ông xã. Có nên chấm dứt chuyện tình dục và giường ai nấy ngủ không, thưa bác sĩ?

Phạm T. H. H. (Q.1, TP.HCM)

Trả lời:

Tình dục là một trải nghiệm về cảm xúc hết sức mạnh mẽ, không phải chỉ dành cho giới trẻ. Có nhiều lý do khiến những người có tuổi thường lo lắng về tình dục, dẫn đến sự lảng tránh hoặc quay lưng với tình dục. Một số người thấy tự ti về cơ thể già nua hoặc về khả năng của mình, một số người khác là do bệnh tật hoặc mất bạn đời. Tình dục ở người lớn tuổi có thể gặp phải các thách thức và vấn đề do tuổi tác gây ra, tuy nhiên các vấn đề này có thể khắc phục được.

Tuổi càng tăng, những toan tính trong cuộc sống càng giảm, tuy nhiên các rối loạn về tình dục càng tăng. Cụ thể: tỷ lệ rối loạn cương dương là 38%, béo phì, suy tuyến sinh dục khởi phát muộn là 38,7%… Tại Việt Nam, do ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến, không ít phụ nữ cho rằng quan hệ tình dục với chồng khi đã cao tuổi là điều đáng chê cười. Họ tìm mọi cách chối từ, ban đầu có thể phải cố gắng tự kiềm chế, nhưng rồi theo thời gian, sự hờ hững với chuyện giường chiếu thành thói quen, muốn phục hồi không dễ.

Tuổi cao không đồng nghĩa với hôn nhân bị trục trặc. Nhưng, những rối loạn tình dục có thể là nguyên nhân đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Trong nghiên cứu về tình dục lý tưởng của châu Á, vai trò của người đàn ông đóng góp rất quan trọng trong giải quyết những rối loạn tình dục ở phụ nữ. Tình dục sẽ giúp bạn cải thiện sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Tình dục làm giảm lượng mỡ thừa, giúp não sản sinh endorphin và giảm lo lắng, tăng cường tuổi thọ, giúp mối quan hệ bền chặt hơn. Tình dục là cách thể hiện tình cảm gần gũi và sâu đậm.

Ở bất cứ lứa tuổi nào, mất đi nhu cầu gần gũi và quan hệ tình dục hầu hết đều không bình thường. Việc giảm nhu cầu hoặc chức năng có thể là dấu hiệu về sức khỏe cần được chẩn đoán và điều trị.

ThS.BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, BV Bình Dân TP.HCM

Theo Phunuonline

Ý kiến của bạn
Tags:
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Nhiều người nói ăn thịt bò tái là bổ dưỡng, bác sĩ trả lời thế nào?

Nhiều người nói ăn thịt bò tái là bổ dưỡng, bác sĩ trả lời thế nào?

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Thịt bò là món ăn giàu dinh dưỡng cho cơ thể với các nhóm chất đạm, sắt và kẽm. Với thói quen của người Việt, nhiều người truyền miệng rằng ăn thịt bò tái giữ được nhiều dưỡng chất hơn thịt bò chín. Tuy nhiên, theo nghiên cứu cho thấy sự khác biệt về giá trị dinh dưỡng giữa hai cách chế biến này không lớn như nhiều người nghĩ, trong khi nguy cơ mất an toàn thực phẩm lại tăng lên đáng kể nếu thịt không được nấu chín đúng cách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.